EMagazine

Hội thảo Phức chất Châu Á lần thứ 10: Quy tụ hơn 580 nhà khoa học, 444 báo cáo

Hội thảo Phức chất Châu Á lần thứ 10: Quy tụ hơn 580 nhà khoa học, 444 báo cáo

24/10/2025 16:14
Lưu Diễm
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - ACCC10 không chỉ là sự kiện khoa học quốc tế quy mô lớn, mà còn là bước tiến quan trọng đưa hóa học Việt Nam vươn tầm khu vực và trên thế giới.

Ngày 24/10, Hội thảo Phức chất Châu Á lần thứ 10 (ACCC10) đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với chủ đề “Hóa học vì sự phát triển bền vững” (Chemistry for our sustainable development). Đây là diễn đàn khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Hóa học phối trí, được tổ chức luân phiên tại các quốc gia châu Á kể từ kì đầu tiên năm 2007 tại Nhật Bản.

Năm 2025 đánh dấu kì hội thảo lần thứ 10 – một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của cộng đồng khoa học châu Á, và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng Hội Hóa học Việt Nam.

Hội thảo được sự bảo trợ và tài trợ của nhiều tổ chức khoa học quốc tế uy tín như NAFOSTED, RIGAKU, MICROTRAC, RSC, VINIF, BCSJ, Chemistry Letters, MDPI và ACS Publications.

img-5517-4443.jpg
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Lưu Diễm.

Tới tham dự Hội thảo, có sự tham gia của ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Quang Hưng – Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thu Thuỷ – Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giáo sư Masahiro Yamashita – Thư ký điều hành ACCC; Tiến sĩ Đỗ Duy Phi – Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Quốc Anh – Viện trưởng Viện Hóa học; Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Về phía Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang – Đồng Chủ tịch ACCC10, Trưởng khoa, Khoa Hóa học; cùng các lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

24102025-6.jpg
Đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: NTCC.

Tăng cường kết nối và hợp tác nghiên cứu trên bản đồ khoa học quốc tế

Hội thảo Phức chất Châu Á lần thứ 10 không chỉ là dịp để khẳng định vị thế học thuật của Việt Nam trên bản đồ khoa học khu vực và quốc tế, mà còn nhằm tăng cường kết nối và hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hóa học phối trí, vật liệu và hóa học bền vững. Bên cạnh đó, Hội thảo ACCC10 mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật cho các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức Hội thảo Phức chất Châu Á lần thứ 10 là minh chứng về vị thế ngày càng cao của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức, hợp tác và nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước.

Thông qua Hội thảo này, các thầy cô và các em sinh viên sẽ kết nối sâu rộng với mạng lưới học thuật quốc tế, hình thành các đề tài hợp tác quốc tế, các nhóm nghiên cứu trẻ với khả năng ứng dụng cao, thúc đẩy công nghiệp hóa học Việt Nam bước vào giai đoạn mới – từ nghiên cứu tới sản xuất, từ lý thuyết tới ứng dụng, học đi đôi với hành, nghiên cứu gắn với thực tế, nhà trường gắn với xã hội.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng bày tỏ kỳ vọng rằng, thông qua hội nghị, các nhà khoa học sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kết quả và ứng dụng thực tiễn, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ các nhà khoa học Việt Nam.

24102025-1.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NTCC.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Tổ chức, các đối tác và nhà tài trợ đã đồng hành cùng Hội nghị, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi nhà trường được đăng cai tổ chức Hội nghị Hóa học Phức chất Châu Á lần thứ 10, thể hiện sự trao đổi học thuật và hợp tác quốc tế bền vững, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ACCC để mang đến những ý tưởng mới, hướng đi mới cho lĩnh vực hóa học trong tương lai.

“Chúng tôi tin tưởng rằng khoa học không có biên giới. Thông qua hợp tác quốc tế, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với những thách thức toàn cầu, truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ và thúc đẩy phát triển bền vững. Hội nghị này chính là cơ hội quý giá để chia sẻ ý tưởng, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng những mối liên hệ lâu bền trong cộng đồng học thuật", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào nhấn mạnh.

Được thành lập từ năm 1951, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị năm nay là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh phát triển giáo dục, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho tiến bộ xã hội. Suốt hơn 74 năm qua, nhà trường đã đào tạo hàng trăm nghìn giáo viên và nhà khoa học, những người đã có các đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước.

24102025-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Diễn đàn quốc tế quy mô lớn quy tụ hơn 580 nhà khoa học và 444 báo cáo

Hội thảo ACCC10 thu hút hơn 580 đại biểu tham dự đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt, chương trình có 65 sinh viên, nghiên cứu sinh tham gia trình bày và trao đổi học thuật, thể hiện tinh thần kế thừa và phát triển của thế hệ các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Hóa học phối trí.

Về cơ cấu quốc tịch, ACCC10 có sự góp mặt của các đại biểu đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các đoàn tham dự đông đảo nhất đến từ Nhật Bản (với 176 người), Việt Nam (100 người), Ấn Độ (65 người), Hàn Quốc (60 người) và Trung Quốc (46 người). Ngoài ra, Hội thảo còn có sự hiện diện của các nhà khoa học đến từ Nga, Đài Loan, Thái Lan, Tây Ban Nha, Úc, Singapore, Pháp, Anh, Đức, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Sự đa dạng về quốc tịch và thế hệ của các nhà khoa học không chỉ thể hiện quy mô và tầm ảnh hưởng quốc tế của ACCC10, mà còn là minh chứng cho vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong việc kết nối và phát triển cộng đồng khoa học Hóa học khu vực châu Á và toàn cầu.

24102025-3.jpg
Giáo sư Masahiro Yamashita – Thư ký điều hành ACCC. Ảnh: NTCC.

Tại lễ khai mạc, Giáo sư Masahiro Yamashita – Thư ký điều hành ACCC đã có bài phát biểu về quá trình phát triển và những thành tựu lớn của Hội thảo Phức chất Châu Á đã đạt được. Ông nhấn mạnh mục tiêu của hoạt động là nhằm hướng tới phát triển ngành Hóa học phức chất tại các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á, thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác trong lĩnh vực Hóa học phức chất trên thế giới; khuyến khích và hỗ trợ các nhà hóa học phức chất trẻ và nữ tại các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang – Đồng Chủ tịch ACCC10, Trưởng khoa, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đây là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với các nhà nghiên cứu Hoá học của ACCC, mà còn cả với cộng đồng nghiên cứu Hoá học trên toàn thế giới. Hội thảo lần này là một cơ hội quý giá để toàn thể các nhà khoa học và sinh viên cùng chia sẻ ý tưởng, trao đổi thảo luận và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Hóa học phức chất, biến ACCC10 trở thành một cột mốc đặc biệt.

Quy tụ các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Hóa học phối hợp trên thế giới, cùng nhiều giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên trẻ, Hội thảo được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học, đáp ứng tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; và Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

24102025-4.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang – Đồng Chủ tịch ACCC10, Trưởng khoa, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Diễn ra từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2025 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội thảo Hóa học Phức chất Châu Á lần thứ 10 có 444 báo cáo khoa học được trình bày, trong đó có 6 báo cáo toàn thể, 4 báo cáo giải thưởng và 1 báo cáo đặc biệt của Giáo sư Konstantin S. Novoselov – người đoạt Giải Nobel Vật lý năm 2010.

Hội thảo ACCC10 không chỉ là sự kiện khoa học quốc tế quy mô lớn, mà còn là bước tiến quan trọng khẳng định vai trò và năng lực của Việt Nam trong cộng đồng khoa học thế giới, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong lĩnh vực Hóa học.

24102025-9.jpg
Hội thảo Hóa học Phức chất Châu Á lần thứ 10 quy tụ 444 báo cáo khoa học được trình bày. Ảnh: NTCC.
Lưu Diễm