Đọc nhanh sáng 9/4: Hàng hóa của Việt Nam bị làm giả ở Trung Quốc?

09/04/2012 10:00
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Hàng Việt bị làm giả ở Trung QuốcPhí cao, người lao động ồ ạt bỏ trốn
... là những tin đáng chú ý sáng 9/4.

Hàng hóa Việt Nam bị làm giả ở Trung Quốc
Theo thông tin từ Thanh niên, nhiều năm nay, hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc (TQ) chủ yếu là nguyên liệu thô hoặc sơ chế. Gần đây quốc gia đông dân này đang dần trở thành thị trường tiềm năng cho những đặc sản tinh chế của Việt Nam thì lại xuất hiện hàng giả.

Cà phê G7 của Trung Nguyên bán tại thị trường Trung Quốc - Ảnh: Q.T
Cà phê G7 của Trung Nguyên bán tại thị trường Trung Quốc - Ảnh: Q.T


Theo Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương, nhiều sản phẩm xuất khẩu của các DN trong tỉnh có ưu thế vượt trội về giá bán so với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc. Chẳng hạn như cải bắp, ớt ngọt, cà chua. Tuy nhiên, các sản phẩm mang thương hiệu Việt bị làm giả, làm nhái quá nhiều tại các khu vực cửa khẩu, đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm.

Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinamit, cũng bức xúc: “Trong thời gian gần đây chúng tôi phát hiện các sản phẩm giả mạo trái cây sấy của Vinamit tại thị trường Trung Quốc…Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của công ty chúng tôi”.
Tiêu biểu còn có café Trung Nguyên. “Hiện nay Trung Nguyên chỉ tập trung phân phối ở hệ thống siêu thị Trung Quốc để bảo đảm không bị làm giả”, đại diện công ty này cho biết. 


Phí cao, người lao động ồ ạt bỏ trốn
Theo tin từ Tiền phong, đang diễn ra tình trạng lao động Việt Nam  ồ ạt bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp để làm thêm kiếm tiền trả nợ tại Đài Loan.
Nhiều lao động cho biết, bỏ trốn là để “tự cứu mình” vì trước khi, họ phải nộp phí quá cao. Anh Nguyễn Văn Phúc quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết từng làm việc 2 năm tại Đài Loan. Mức phí đóng cho công ty môi giới là 6.500 USD.


Theo quy định, mức phí đi làm công nhân nhà máy và xây dựng với hợp đồng 3 năm tại Đài Loan là 4.500 USD/hợp đồng; nghề giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe là 3.600 USD/hợp đồng.
Tuy nhiên, theo số liệu điều tra thực tế của Ủy ban Lao động Đài Loan, mức phí để NLĐ Việt Nam nộp trung bình từ 5.000-6.000 USD; thậm chí rất nhiều lao động phải nộp tới 7.000 USD.
Trong đó, phần chênh lệch khoảng 1.800 - 2.500 USD (cao hơn so với quy định) chính là phần tiền môi giới bị đội tăng cao và khoản tiền này NLĐ phải chịu.

PetroVietnam sai phạm hơn 18.000 tỷ đồng do đâu?

Theo nguồn tin từ Vnexpress, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố hàng loạt sai phạm của Tập đoàn Dầu khí (PVN), đơn vị này đã có văn bản giải trình thêm và cam kết sẽ xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm để kiểm điểm xử lý.

PVN không làm thất thoát tài sản nhưng có nhiều sai phạm về sử dụng vốn. Ảnh: PVN
PVN không làm thất thoát tài sản nhưng có nhiều sai phạm về sử dụng vốn. Ảnh: PVN

Giải trình việc dùng trên 15.600 tỷ đồng tiền lãi nước chủ nhà để đầu tư cho 3 đơn vị không thuộc dự án trọng điểm dầu khí (Liên doanh Rusvietpetro; Liên doanh Rusvietpetro và PVEP), PetroVietnam cho biết đã báo cáo Thủ tướng về việc này. Theo đó, PVN kiến nghị Thủ tướng chấp thuận dùng lãi dầu khí cho góp vốn điều lệ, cấp vốn cho Rusvietpetro, PVEP để triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí.
Ngoài raPVN còn bị kết luận đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả với một loạt lĩnh vực không có lãi hoặc lãi ít. Trong quản lý đầu tư xây dựng, PVN đã chỉ định thầu sai quy định 2 gói thầu trị giá 32,67 tỷ đồng… Trong ngày hôm nay, PVN sẽ họp báo để trả lời các câu hỏi liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ.
KĐT mới: Giá nhà đất vẫn cao ngất ngưởng
Thông tin từ Infonet cho hay, dù thời gian qua, thị trường bất động sản trầm lắng, giá nhà đất dự án giảm mạnh, nhưng giá nhà đất tại các khu đô thị mới quanh nội thành vẫn đứng ở mức cao ngất ngưởng trên 120 triệu đồng/m2.
Quận Cầu Giấy, Tây Hồ và Từ Liêm là khu vực có giá biệt thự chào bán cao nhất ở mức trên 120 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại Mê Linh, Quốc Oai và Đan Phượng, một mét vuông biệt thự chỉ có giá bằng 1/3, tương đương dưới 40 triệu đồng.

Giá đất tại các quận nội thành đi ngang
Giá đất tại các quận nội thành đi ngang

Đối với nhà liền kề, giá dao động từ 2,6 tỷ tới 19,3 tỷ đồng, mức trung bình cho một căn biệt thự từ 5,3 tỷ đồng tới 41,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo phân tích của một số nhà đầu tư, sự trầm lắng của thị trường chỉ đến cuối năm nay là cùng, bởi trong tất cả các kênh đầu tư khác BĐS vẫn được coi là kênh đầu tư an toàn và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn hơn cả.

TP. HCM: Giá văn phòng cho thuê hạng A đã giảm một nửa so với năm 2007

Theo ĐTCK đưa tin, thị trường văn phòng cho thuê tại TP. HCM liên tục giảm trong những năm gần đây, bất chấp việc từ năm 2011 đến nay, vẫn chưa có tòa văn phòng hạng A mới nào đi vào hoạt động.
Hiện giá cho thuê văn phòng hạng A tại TP. HCM trung bình khoảng 36,7 USD/m2/tháng, giảm 7% so với quý I/2011 và chỉ bằng một nửa mức giá thuê trung bình của năm 2007.


Công suất thuê trung bình của các tòa nhà văn phòng hạng A hiện chỉ đạt 89,8%, giảm khoảng 2% theo quý và giảm 4% theo năm.
Mặc dù có mức giảm giá thuê khá lớn, nhưng theo Colliers, thị trường văn phòng tại TP. HCM sẽ tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

Những nguyên nhân khiến ngân hàng bị sáp nhập

Theo nguồn tin từ Vneconomy, trong lúc chờ đợi sự sáp nhập của một số ngân hàng theo Thống đốc ngân hàng, việc mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến các ngân hàng mất thanh khoản và bị sáp nhập đang được quan tâm.
Một thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia, vốn đang giữ vai trò “se duyên” cho các thương vụ sáp nhập một cách không chính thức, lý giải: nguyên nhân lớn nhất là quản trị lỏng lẻo, xuất phát từ “cho vay nội bộ” ở các ngân hàng.

Việc mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến các ngân hàng mất thanh khoản và bị sáp nhập kể cũng đáng được quan tâm.
Việc mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến các ngân hàng mất thanh khoản và bị sáp nhập kể cũng đáng được quan tâm.

Theo ông, phần lớn là các ông chủ, các cổ đông lớn sau khi nắm giữ ngân hàng đã tìm mọi cách lấy tiền ngân hàng mình phục vụ cho các tập đoàn bất động sản, đầu tư sân golf sau lưng, với vô vàn cách thức lắt léo.
theo ông này, còn một nguyên nhân sâu xa khác là việc bắt buộc các ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ từ mức 1.000 tỷ đồng đến năm 2008 và nâng lên 3.000 tỷ đồng đến năm 2011.

Bí ẩn Israel: Tăng trưởng trong cô lập

Theo VEF, trong khi sự cô lập của Israel trong thế giới Arap là một mối đe dọa về an ninh thì yếu tổ này lại trở thành một lợi thế quan trọng để quốc gia Do Thái phát triển kinh tế. 
GDP của Israel tăng trưởng đều đặn trong 5 năm qua, riêng trong năm 2011, GDP của Israel là 4.5%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức gần 6%. 


Một số ngành công nghiệp chủ chốt của Israel tương đối miễn nhiễm với những biến động của thị trường, như công nghiệp sản xuất vũ khí, công nghiệp quốc phòng, sản xuất thiết bị y tế và chế tác kim cương... đều là những ngành ít chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng.
Nguyên nhân chính khiến Israel vẫn có thể đứng vững trong cơn bão tài chính là nhờ một hệ thống ngân hàng được xây dựng chặt chẽ và khắt khe đến bảo thủ. Đồng thời, một điều không thể nhắc tới là đội ngũ doanh nhân Israel tương đối hùng mạnh, thông minh và năng động, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao.
Hương Trà (tổng hợp)