Mùa đánh bắt cá ở nơi có nhiều cướp biển nhất thế giới

10/11/2011 08:18
Nguyễn Hường (theo News.cn)
(GDVN) - Trước khi nổi tiếng là nhiều hải tặc, Somalia nổi tiếng là quốc gia châu Phi có trữ lượng hải sản giàu có nhờ sở hữu tới 3.300 km đường bờ biển. Tuy nhiên, do sự quản lý yếu kém của chính phủ đã khiến lãnh hải nước này đã trở thành vùng biển "miễn phí cho tất cả" và số hải sản ước tính trị giá 330 triệu USD ở đây đã rơi vào tay các ngư dân nước ngoài có phương tiện đánh bắt hiện đại hơn, đẩy ngư dân Somalia vào cảnh nghèo đói ngay trên một đống tài nguyên phong phú.
Ngư dân Somalia vác con cá kiếm lớn mang ra chợ bán sau một chuyến ra khơi
Ngư dân Somalia vác con cá kiếm lớn mang ra chợ bán sau một chuyến ra khơi
Tại vùng biển ở Somalia có rất nhiều cá ngừ, cá mòi, cá thu, tôm hùm, cá mập và một số loại cá quý hiếm khác đang có nguy cơ bị tuyệt chủng
Tại vùng biển ở Somalia có rất nhiều cá ngừ, cá mòi, cá thu, tôm hùm, cá mập và một số loại cá quý hiếm khác đang có nguy cơ bị tuyệt chủng
Cá mập cũng được đánh bắt rất nhiều ở đây
Cá mập cũng được đánh bắt rất nhiều ở đây
Nhưng nạn đánh bắt cá không kiểm soát ở đây đang đẩy nhiều loài cá quý hiếm tới nguy cơ tuyệt chủng
Nhưng nạn đánh bắt cá không kiểm soát ở đây đang đẩy nhiều loài cá quý hiếm tới nguy cơ tuyệt chủng
LHQ cho biết tàu đánh cá ngoài khơi của các nước như Nam Hàn, Nhật Bản và Tây Ban Nha thường hoạt động trên vùng biển Somali trái phép hoặc không có giấy phép hơn 2 thập kỷ nay.
LHQ cho biết tàu đánh cá ngoài khơi của các nước như Nam Hàn, Nhật Bản và Tây Ban Nha thường hoạt động trên vùng biển Somali trái phép hoặc không có giấy phép hơn 2 thập kỷ nay.
Các ngư dân địa phương cũng cáo buộc các tàu nước ngoài thải rác thải hạt nhân và chất độc xuống lãnh hải của Somali.
Các ngư dân địa phương cũng cáo buộc các tàu nước ngoài thải rác thải hạt nhân và chất độc xuống lãnh hải của Somali.
Một cậu bé mang đang mang cá ra chợ bán
Một cậu bé mang đang mang cá ra chợ bán
Nguyễn Hường (theo News.cn)