Nóng chiều 1/4: Yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện tàu và ngư dân VN

01/04/2012 15:01
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện tàu và ngư dân Việt Nam, TPHCM: Lên kế hoạch xóa 24 điểm đen tai nạn giao thông... là những tin nóng chiều 1/4.
Yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện tàu và ngư dân Việt Nam

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, chiều 31/3, trong dịp sang dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao 2012 tại Hải Nam (Trung Quốc), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ảnh: Internet
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ảnh: Internet

Hai phó thủ tướng nhất trí cần tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, coi đây là nhân tố quan trọng và mang tính quyết định trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển; nâng cao chất lượng hợp tác thương mại theo hướng ngày càng bền vững, góp phần từng bước giảm nhập siêu của Việt Nam, hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc đạt 60 tỉ USD vào năm 2015.
Về vấn đề trên biển, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh hai bên cần thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, để xử lý thỏa đáng các tranh chấp và vấn đề nảy sinh trên biển. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phía Trung Quốc sớm thả vô điều kiện hai tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam hiện đang bị phía Trung Quốc giam giữ và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Đông.
TPHCM: Lên kế hoạch xóa 24 điểm đen tai nạn giao thông

Thông tin trên Dân trí, theo Sở Giao thông Vận tải, hiện thành phố còn tồn tại 24 điểm đen tại nạn giao thông nguy hiểm. Sở đang lên kế hoạch xóa bỏ 24 điểm đen này và cố gắng hạn chế phát sinh các điểm đen mới.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 13/3/2011 trên đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: Trung Kiên
Hiện trường vụ tai nạn ngày 13/3/2011 trên đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: Trung Kiên

Nổi bật lên trong số 24 điểm đen trên là tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn từ giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt - An Bình), trong năm 2011 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 19 người bị thương. Đặc biệt là tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 13/3/2011 làm chết 4 người và bị thương 18 người. Theo Sở GTVT, nguyên nhân gây ra tai nạn trên tuyến đường này là do người giao thông vi phạm các quy định lưu thông an toàn như lấn trái, đi ngược chiều.
Phá đường dây sản xuất ma túy đá quy mô lớn
Thông tin trên VTV, vào hồi 10h30 ngày 30/3/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp với Phòng 4 - Cục Ma túy, Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an TP Vinh đồng loạt khám xét 4 địa điểm sản xuất trái phép ma túy dạng đá bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Thanh Hải ((SN 1971), Tăng Thị Lan Phương (SN 1974) cùng trú tại số nhà 98, đường Văn Đức Giai, phường Hưng Bình, TP Vinh, Lê Thanh Minh (SN 1940, bố Hải) và Trần Thị Nga (SN 1940, mẹ Hải) trú tại khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh.

Ông trùm Lê Thanh Hải và người tình tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress
Ông trùm Lê Thanh Hải và người tình tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress

Đây là đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy dạng đá có liên quan đến các đối tượng ở Hà Nội và Hà Tĩnh với quy mô lớn, hoạt động kín đáo, thủ đoạn tinh vi, có trang bị vũ khí nóng, do tên Lê Thanh Hải chủ mưu cầm đầu.
Chất cấm trong chăn nuôi xuất hiện tại miền Bắc

Thông tin trên Thanh niên Online, chiều qua 31/3, ông Nguyễn Xuân Dương - Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết đã phát hiện các mẫu thức ăn chăn nuôi và thịt heo nhiễm chất cấm nhóm Beta Agonists tại các tỉnh miền Bắc.

Phân tích trên 90 mẫu thức ăn chăn nuôi và thịt heo trên thị trường, tại các đại lý và lò mổ thuộc 15 tỉnh thành từ Thừa Thiên-Huế trở ra và khu vực Nam Trung bộ đã phát hiện 3 mẫu dương tính với chất cấm. Các mẫu nhiễm chất cấm được lấy tại Hòa Bình, Hải Dương và Bắc Ninh.

Theo ông Dương, Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp với các cơ quan hữu trách tiến hành truy xuất nguồn gốc của các mẫu thức ăn và thịt heo nhiễm chất cấm để xử lý triệt để các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm.

Phát hiện 1,6 tấn nội tạng lợn thối tại xây xăng dầu

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, vào lúc 9h sáng ngày 01/4, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phát hiện 16 két xốp dán kín keo bên trong chứa 1,6 tấn nội tạng lợn thối tại cây xăng Tân Liên (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa). Chủ lô hàng trên là ông Phạm Tăng Quế (SN 1959, trú tại Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Số nội tạng lợn thối bị thu giữ.
Số nội tạng lợn thối bị thu giữ.

Theo lời khai ban đầu của ông Quế, số thịt phẩm này được ông thuê một chiếc xe khách chở từ Huế ra, tập kết tại cây xăng này để chờ xe chở qua Lào tiêu thụ.
Tại hiện trường, 16 két xốp chứa nội tạng thối đang trong giai đoạn phân hủy có mùi thối. Được biết, ông Quế là người thường xuyên kinh doanh nội tạng sang Lào.
Hiện, Công an huyện Hướng Hóa đã bàn giao tang vật cho Đội cảnh sát môi trường tổ chức khử trùng, tiêu hủy.
Bắt được trùm mafia nhờ... Facebook

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, cảnh sát Interpol ngày 30/3 đã bắt giữ trùm mafia Italia, Vito Roberto Palazzolo tại sân bay quốc tế Bangkok khi hắn đang chuẩn bị rời khỏi Thái Lan. 

Vito Roberto Palazzolo, sinh ra tại vùng Terrasini, gần thủ phủ Palermo của Sicile, được cho là một thủ lĩnh của băng mafia Cosa Nostra. Năm 2009, hắn từng bị tòa án Italia kết án vắng mặt 9 năm tù giam. Palazzolo chuồn tới Nam Phi và sống tại đây với cái tên giả Robert von Palace Kolbatschenko. 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trùm mafia Sicile gần đây đã tới Hồng Công (Trung Quốc), sau đó tới Thái Lan. Các nhà điều tra Italia và Interpol đã theo dấu được ông trùm này nhờ theo dõi các trang mạng xã hội Facebook của Palazzolo cũng như của bạn bè và người thân của hắn.
Bắt hơn 1.000 người phạm tội liên quan đến Internet

Báo Đất Việt Online dẫn lại tin, cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) mới cho hay, họ đã bắt giữ 1.065 kẻ tình nghi và xóa hơn 208.000 tin nhắn trực tuyến ‘có hại’ trong quá trình triển khai cuộc đàn áp trên toàn quốc các tội pháp có liên quan đến Internet được thực hiện từ giữa tháng 2/2012.

1.065 kẻ tình nghi bị bắt và hơn 208.000 tin nhắn trực tuyến ‘có hại’ bị xóa. Ảnh: Zeenews
1.065 kẻ tình nghi bị bắt và hơn 208.000 tin nhắn trực tuyến ‘có hại’ bị xóa. Ảnh: Zeenews

Chiến dịch đàn áp tội phạm trên mang tên “Spring Breeze”, có mục tiêu tấn công vào các thông tin Internet liên quan đến buôn lậu vũ khí, thuốc, hóa chất độc hại, bán nội tạng người, giấy chứng nhận và hóa đơn giả cũng như việc buôn bán thông tin cá nhân. Cùng với các nghi phạm bị bắt còn có hơn 3.117 trang Web, 70 công ty Internet đã bị xử phạt hành chính và phải đóng cửa.
Hải Phong (Tổng hợp)