EMagazine

Nữ sinh Học viện Ngoại giao và hành trình chinh phục “Sao Tháng Giêng 2024”

Nữ sinh Học viện Ngoại giao và hành trình chinh phục “Sao Tháng Giêng 2024”

26/02/2025 06:27
An Vy
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Quỳnh Anh cho rằng mỗi hoạt động Đoàn-Hội đều mang đến những bài học quý giá, giúp bản thân trưởng thành hơn và thấu hiểu ý nghĩa của sự cống hiến cho tập thể.

Với những nỗ lực không ngừng, Nguyễn Quỳnh Anh - sinh viên năm 4 ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao đã vinh dự nhận được Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2024, một trong những danh hiệu cao quý dành cho cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc.

Nữ sinh đến từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hiện đang là Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.

GDVN-STG Ng Quynh Anh ava.jpg

Hành trình chinh phục tri thức của cô gái xứ Nghệ

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về lý do lựa chọn ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Quỳnh Anh cho biết: “Ngay từ khi còn học phổ thông, em đã luôn mong muốn được học tập trong một môi trường năng động, cởi mở, nơi có thể tiếp xúc và tìm hiểu về nhiều nền văn hóa khác nhau.

Bên cạnh đó, em cũng yêu thích việc kết nối với mọi người, mở rộng các mối quan hệ và rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Chính những yếu tố này đã thôi thúc em theo đuổi ngành Quan hệ quốc tế. Lĩnh vực này không chỉ giúp tôi trau dồi kiến thức về chính trị, ngoại giao mà còn mang đến cơ hội phát triển bản thân trong một môi trường chuyên nghiệp, mang tính toàn cầu”.

Khi còn học ở trường trung học phổ thông, Quỳnh Anh có niềm đam mê với môn Ngữ văn. Theo Quỳnh Anh, đây không chỉ là môn học giúp trau dồi khả năng phân tích, tư duy phản biện mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, hiểu sâu sắc hơn về con người và cuộc sống.

Ngữ văn không chỉ dừng lại ở việc đọc hiểu những tác phẩm văn học mà còn giúp Quỳnh Anh diễn đạt suy nghĩ, bày tỏ cảm nhận và góc nhìn về thế giới xung quanh. Chính niềm yêu thích với môn học này đã rèn luyện khả năng viết, giao tiếp và tư duy logic – những kỹ năng quan trọng giúp Quỳnh Anh tự tin hơn khi bước vào giảng đường đại học và tiếp tục cống hiến trong các hoạt động sinh viên.

Quynh Anh 1.jpg
Nguyễn Quỳnh Anh – sinh viên năm 4 ngành Quan hệ Quốc tế, hiện là Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình theo học tại Học viện Ngoại giao, bên cạnh việc học tập trên lớp, Quỳnh Anh dành sự quan tâm đặc biệt đến nghiên cứu khoa học. Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất là bài báo khoa học với tiêu đề “Tác động của mạng xã hội đến quan điểm chính trị của thanh niên Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số” của Quỳnh Anh được đăng tải trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần II.

Dù tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm nhưng quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu đối với nữ sinh viên năm cuối Học viện Ngoại giao không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất là việc tìm kiếm tài liệu phù hợp khi nhiều nguồn thông tin còn hạn chế và đòi hỏi phải chắt lọc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, việc phân tích dữ liệu cũng là một thử thách không nhỏ, yêu cầu sự tỉ mỉ và chính xác để đảm bảo bài nghiên cứu vừa có tính khoa học vừa mang tính ứng dụng thực tiễn.

“Không ít lần em cảm thấy bế tắc trước khối lượng công việc khổng lồ và áp lực thời gian. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, sự hỗ trợ từ bạn bè và quan trọng nhất là niềm đam mê nghiên cứu, em đã từng bước vượt qua thử thách, hoàn thành bài báo và vinh dự đóng góp một phần nhỏ vào diễn đàn khoa học trẻ.

Đây thực sự là một trải nghiệm đáng giá, giúp em rèn luyện tư duy phản biện, khả năng phân tích và trình bày vấn đề một cách chặt chẽ. Em tin rằng những trải nghiệm này sẽ là hành trang quan trọng cho con đường học thuật và sự nghiệp sau này”, nữ sinh bày tỏ.

Quynh Anh 8.jpg
Nguyễn Quỳnh Anh gặt hái được rất nhiều các giải thưởng lớn, nhỏ trong thời gian theo học tại Học viện Ngoại giao (Ảnh: NVCC)

Nhớ lại những ngày đầu bước vào giảng đường của Học viện Ngoại giao, Quỳnh Anh từng cảm thấy choáng ngợp trước khối lượng kiến thức chuyên ngành đồ sộ, yêu cầu cao về ngoại ngữ cũng như tư duy phản biện.

Thay vì so sánh bản thân với người khác, Quỳnh Anh chọn cách tập trung vào sự tiến bộ của chính mình, luôn chủ động học hỏi từ thầy cô, bạn bè; đồng thời rèn luyện kỹ năng tự học và quản lý thời gian hiệu quả.

Chia sẻ về điểm mạnh, nữ sinh cho rằng bản thân là người chủ động, có trách nhiệm, thích ứng nhanh với môi trường mới, không ngại thử thách. Tuy nhiên, Quỳnh Anh cũng thừa nhận điểm yếu của mình là đôi khi ôm đồm quá nhiều công việc, dẫn đến tình trạng quá tải.

Dù phải nỗ lực vượt qua nhiều thử thách, Quỳnh Anh tin rằng những trải nghiệm tại Học viện Ngoại giao đã giúp bản thân trưởng thành hơn, phát triển một cách toàn diện và sẵn sàng cho những cơ hội phía trước.

Năng nổ với hoạt động Đoàn - Hội nhưng không quên mục tiêu học tập

Không chỉ hăng say học tập và đạt nhiều thành tích ấn tượng, Quỳnh Anh còn là một gương mặt nổi bật trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, nữ sinh tích cực tham gia nhiều chương trình tình nguyện, các dự án cộng đồng và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong công tác Đoàn.

Chính những trải nghiệm này không chỉ giúp Quỳnh Anh rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, cống hiến cho xã hội.

Quynh Anh 2.jpg
Nguyễn Quỳnh Anh (thứ 2 từ trái sang) cùng các bạn tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 tại thành phố Sochi, Liên bang Nga. (Ảnh: NVCC)

“Hành trình từ một sinh viên bình thường đến vị trí Trưởng ban Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao thực sự để lại trong em những kỷ niệm đáng nhớ. Từ khi còn học cấp phổ thông, em đã dành 6 năm gắn bó với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục cống hiến cho công tác Đoàn – Hội trong suốt 7 năm.

Những năm tháng ấy không chỉ giúp rèn luyện bản thân mà còn cho em cơ hội để học hỏi, dẫn dắt và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ đến với cộng đồng.

Đặc biệt, giải thưởng Sao Tháng Giêng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2023-2024 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với em. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho một chặng đường dài mà em đã đi qua, từ những ngày đầu tham gia các hoạt động nhỏ đến khi đảm nhận vai trò Bí thư, cán bộ Đoàn – Hội, tiếp tục cống hiến trong môi trường sinh viên.

Lý do lớn nhất khiến em theo con đường này là mong muốn đóng góp, tạo ra giá trị cho cộng đồng sinh viên Học viện Ngoại giao. Tôi tin rằng mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều là một bài học quý giá giúp bản thân trưởng thành hơn, hiểu sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và ý nghĩa của việc cống hiến cho tập thể.

Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực, trách nhiệm để em tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp của Đoàn – Hội đến với các bạn trẻ, truyền cảm hứng để các thế hệ sau tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến vì cộng đồng”, Quỳnh Anh tâm sự.

Trong quá trình hoạt động Đoàn - Hội, Quỳnh Anh đã xuất sắc gặt hái được nhiều thành tích như: danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2023-2024; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện năm 2022, năm 2023, 2024; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Khối các cơ quan Trung ương năm 2023; bằng khen “Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;...

GDVN-STG Ng Quynh Anh thanh tich.jpg
Bảng thành tích nổi bật của Nguyễn Quỳnh Anh. (Ảnh: NVCC - Thiết kế: An Vy)

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao, nữ sinh vẫn cố gắng sắp xếp để cân bằng giữa hoạt động Đoàn - Hội với việc học tập và luôn giữ vững thành tích đáng nể.

Bí quyết của Quỳnh Anh không chỉ nằm ở việc sắp xếp thời gian hợp lý mà còn ở tinh thần kỷ luật cao, ý thức rõ về mục tiêu của mình. Thay vì để mọi thứ diễn ra một cách ngẫu nhiên, nữ sinh luôn lên kế hoạch trước cho từng tuần, từng tháng, ưu tiên công việc theo mức độ quan trọng để đảm bảo không bị chồng chéo.

Có những thời điểm, khối lượng công việc dày đặc khiến Quỳnh Anh rơi vào trạng thái quá tải, đặc biệt khi kỳ thi quan trọng cận kề mà các hoạt động phong trào lại bước vào giai đoạn cao điểm.

Tuy nhiên, thay vì cố gắng ôm đồm mọi thứ, nữ sinh chọn cách điều chỉnh nhịp độ, sắp xếp thời gian hợp lý và học cách tin tưởng, phân công công việc cho đồng đội, đảm bảo mọi nhiệm vụ đều được thực hiện hiệu quả.

Quynh Anh 6.jpg
Nguyễn Quỳnh Anh tại Lễ Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2024. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về kế hoạch sau khi tốt nghiệp, Quỳnh Anh dự định sẽ đi du học và tiếp tục học lên cao, mở rộng kiến thức, nâng cao chuyên môn. Theo nữ sinh, việc học tập trong môi trường quốc tế không chỉ giúp tiếp cận nhiều góc nhìn đa chiều mà còn tạo điều kiện cập nhật xu hướng toàn cầu, phát triển kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong hành trình học tập, đồng thời là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Về định hướng nghề nghiệp, Quỳnh Anh mong muốn làm việc trong lĩnh vực đối ngoại và ngoại giao. Nữ sinh đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia khác, góp phần đưa tiếng nói của Việt Nam vươn ra thế giới.

Bên cạnh đó, truyền thông đối ngoại và báo chí quốc tế cũng là hai lĩnh vực mà Quỳnh Anh dành nhiều sự hứng thú, nơi có thể vận dụng khả năng ngôn ngữ, tư duy phân tích và kỹ năng kết nối để lan tỏa những thông tin chính xác, khách quan về Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Quỳnh Anh nhận định rằng đây là một ngành học “hot” và có tính cạnh tranh cao. Để có thể thực hiện những mục tiêu của bản thân, Quỳnh Anh cho rằng các bạn sinh viên nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, không chỉ trong các môn chuyên ngành mà còn ở những lĩnh vực liên quan như kinh tế, chính trị, luật pháp quốc tế và đặc biệt là ngoại ngữ. Điều này giúp hình thành tư duy rộng mở, khả năng phân tích và liên kết đa chiều, đây đều là những yếu tố quan trọng để phát triển của một công dân toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và công tác Đoàn - Hội sẽ tạo ra môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, tổ chức sự kiện và làm việc nhóm. Những trải nghiệm thực tiễn này không chỉ giúp mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn góp phần nâng cao sự tự tin, bản lĩnh, đồng thời trang bị hành trang vững chắc cho quá trình làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

An Vy