Ông Trương Đình Anh chính thức "dứt tình" với FPT

02/07/2014 11:21
Hồng Anh
(GDVN) - Kể từ ngày 30/6, ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương không còn nằm trong danh sách HĐQT của Tập đoàn FPT .

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) FPT đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương, xin rút khỏi vị trí Ủy viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012 - 2017.

HĐQT FPT sẽ tìm kiếm ứng viên phù hợp thay thế trong thời gian sớm nhất và tiến hành bầu cử theo luật định.

Sau khi ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương từ nhiệm, HĐQT của FPT còn 5 thành viên là: Chủ tịch HĐQT FPT ông Trương Gia Bình; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc; Ủy viên HĐQT Đỗ Cao Bảo; Ủy viên Jean Charles Belliol (đại diện quỹ Red River Holdings) và Ủy viên Lê Song Lai (SCIC).

Ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương tại ĐHĐCĐ FPT 2012. Ảnh: C.T.
Ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương tại ĐHĐCĐ FPT 2012. Ảnh: C.T.

Tại Đại hội đồng cổ đông FPT 2012, bà Lê Nữ Thùy Dương (sinh năm 1976) được bầu vào HĐQT FPT nhiệm kì 2012 - 2017, dưới sự ủy quyền của Orchid Capital Investment, cổ đông lớn nhất của FPT khi đó với tỷ lệ nắm giữ hơn 10% cổ phần.

Ông Trương Đình Anh chính thức "dứt tình" với FPT ảnh 2

(GDVN) - Hội đồng quản trị FPT Telecom đã chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của ông Trương Đình Anh kể từ ngày 30/6/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi đầu tư mạnh vào Massan Group và Y Khoa Hoàn Mỹ, ngày 10/9/2013, Orchid Capital đã chính thức "chia tay" tập đoàn FPT, bằng việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình cho một số nhà đầu tư khác như Temasek Holdings, GIC…

Trước đó, ngày 16/6, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị FPT Telecom đã chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của ông Trương Đình Anh kể từ ngày 30/6/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Đây có thể coi động thái rút lui hoàn toàn khỏi FPT Telecom - đơn vị đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của FPT và là nơi ông đã gây dựng từ những ngày đầu thành lập.

Mặc dù "dứt tình" khỏi FPT Telecom nhưng ông Trương Đình Anh khi đó vẫn là thành viên HĐQT FPT.

Tuy nhiên, với động thái rút lui khỏi HĐQT mới này, dễ thấy quyết tâm rời bỏ hoàn toàn khỏi FPT của ông Trương Đình Anh đã trở thành hiện thực.

Hồi tháng 10/2013, ông Trương Đình Anh công bố bán thành công gần 1,2 triệu cổ phiếu FPT, thu về khoảng 50 tỷ đồng. Hiện tại, tỉ lệ nắm giữ tại FPT của ông Trương Đình Anh giảm từ 0,43% xuống còn 0,01%, tương ứng với 21.428 cổ phiếu.

Hồng Anh