Phe đối lập Nga sẽ tổ chức biểu tình chống bầu cử quy mô lớn

25/01/2012 09:04
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Phe đối lập Nga tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình chống gian lận bầu cử quy mô lớn ngày 26/2 nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu của cuộc biểu tình 4/2.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời Boris Nemtsov, lãnh đạo đảng đối lập Đoàn kết, tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình chống gian lận bầu cử quy mô lớn vào ngày 26/2 nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu mà họ sẽ đưa ra trong cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/2 tới. "Nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho cả tháng 2" - ông Nemtsov nói.
Boris Nemtsov, lãnh đạo đảng đối lập Đoàn kết,
Boris Nemtsov, lãnh đạo đảng đối lập Đoàn kết,
Theo RIA Novosti, phe đối lập Nga dự kiến sẽ tiến hành một cuộc biểu tình chống gian lận bầu cử kéo dài trong 5 giờ dọc theo đường Garden Ring Road ở trung tâm thủ đô Moscow vào ngày 4/2, đúng một tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Dự kiến, những người tham gia biểu tình sẽ kêu gọi Quốc hội Nga tổ chức lại cuộc bầu cử Duma Quốc gia ngày 4/12/2011, cách chức Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Vladimir Churov, thả các tù nhân chính trị và cải cách tự do. Được biết, tính tới thời điểm này đã có hơn 20.000 người đăng ký tham gia cuộc biểu tình ngày 4/2. Tỷ phú Nga Mikhail Prokhorov, một ứng cử  viên tranh chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới với Thủ tướng Vladimir Putin, tuyên bố cũng sẽ tham gia vào cuộc biểu tình ngày 4/2. Trong tháng 12/2011, các cuộc biểu tình chống gian lận bầu cử đã diễn ra tại Moscow thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Dưới áp lực của những người biểu tình, Điện Kremlin đã phải tiến hành một loạt các biện pháp cải cách tiến trình bầu cử như lắp đặt camera, hòm bỏ phiếu trong suốt tại hàng ngàn địa điểm bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/3 tới.
Nguyễn Hường (theo Rian)