Ngày 10/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngay sau khi Tạp chí đăng tải bài viết: “Tăng học phí hơn 20% năm học trước, Hiệu trưởng THCS&THPT Trần Cao Vân nói gì?”, Phòng cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc Sở đã mời lãnh đạo nhà trường lên làm việc.
Đồng thời, Sở cũng có yêu cầu nhà trường làm báo cáo giải trình về vấn đề tăng học phí và phí dịch vụ cao hơn mức được Nghị định 81/2021/NĐ-CP cho phép.

Theo vị này, sai phạm về hành chính thì cần phải bị xử phạt vi phạm hành chính, còn các biện pháp chế tài thêm sau xử phạt như thế nào thì cần phải để các phòng ban chức năng của Sở đề xuất.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, liệu nhà trường có cần phải trả lại học phí chênh lệch đã tăng sai cho phụ huynh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Việc này là rất khó, do học phí ở các trường ngoài công lập là dựa trên sự thỏa thuận đồng tình giữa phụ huynh và nhà trường”.
Nói về lý do tại sao nhà trường tăng học phí sai quy định, nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không biết, đại diện Sở này chia sẻ, do nhà trường chưa nộp báo cáo liên quan đến việc thu chi học phí, nên Sở không biết, chứ nếu Sở biết và nắm thông tin thì chắc chắn là đã có chấn chỉnh.
Trước đó, theo những tại mục Công khai thu chi tài chính của danh mục các nội dung Công khai trên website nhà trường, trường đã công khai bảng thu học phí, phí dịch vụ của năm học 2024-2025.
Căn cứ vào bảng tổng hợp này, học phí của các lớp đầu cấp học như lớp 6,10 tại trường lần lượt là 1.125.000 đồng và 1.400.000 đồng/tháng/học sinh, tăng lần lượt là 12,5% và 21,7% so với năm học 2023-2024.
Đối với bảng tổng hợp giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các lớp đầu cấp như lớp 6,10 trong năm học này nhà trường thu đều là 800.000 đồng/tháng/học sinh, tăng lần lượt là 100% (lớp 6) và 129% (lớp 10) so với năm học 2023-2024.
Như vậy, căn cứ vào điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các thông báo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quy định: Đối với học phí thì các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục chỉ được phép tăng không quá 10% so với năm học trước, phí dịch vụ tăng không quá 15% so với năm học trước, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Cao Vân đã tăng học phí, phí dịch vụ cao hơn so với mức được cho phép.