Thủ tướng Nga thay đổi đánh giá mức độ tình trạng xung đột tại Syria

01/08/2012 06:45
Nguyễn Hường (nguồn Lenta, Rian)
(GDVN) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ban hành một nghị quyết, trong đó nâng mức đánh giá tình trạng xung đột tại Syria thành "tình trạng khẩn cấp hoặc xung đột quân sự".

Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 

Theo hãng thông tấn RIA Novosti ngày 31/7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ban hành một nghị quyết, trong đó nâng mức đánh giá tình trạng xung đột tại Syria thành "tình trạng khẩn cấp hoặc xung đột quân sự".
Xung đột tại Syria
Xung đột tại Syria

Trước đó, Moscow xếp Syria ở vị trí là đất nước "có tình hình xã hội và chính trị phức tạp".
Quyết định thay đổi đánh giá tình hình tại Syria của Thủ tướng Medvedev được ký hôm 26/7 và công bố trên trang web chính thức của liên bang ngày 31/7.
Theo nghị định này, mức lương của tất cả các nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại Syria sẽ được tăng thêm 40% và mỗi ngày làm việc tại đây sẽ được tính thành 2. 
Tính tới tháng 6 năm 2011, 6 quốc gia (gồm Yemen, Iraq, Afghanistan, Nam Ossetia, Palestine và Libya) đã công nhận tình hình xung đột tại Syria ở tình trạng khẩn cấp hoặc xung đột vũ trang. 22 quốc gia khác, chủ yếu là các nước châu Phi, cho rằng Syria đang ở tình trạng chính trị-xã hội phức tạp. 
Nhiều quốc gia khác đánh giá tình hình tại nước này là một cuộc chiến tranh dân sự.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta, Rian)