Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 43

05/09/2023 15:36
Theo Baochinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các lãnh đạo thảo luận những vấn đề chiến lược tác động đến khu vực...

Sáng 5/9, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan với chủ đề "ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Jakarta (JCC) dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo.

Tổng thống nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thống nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo và Phu nhân đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự các sự kiện.

Chuỗi hội nghị lần này thu hút sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Timor Leste với tư cách quan sát viên, các nước đối tác đối thoại, 2 quốc gia khách mời là Bangladesh và Quần đảo Cook, cùng 9 tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước ASEAN tại lễ khai mạc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước ASEAN tại lễ khai mạc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các lãnh đạo thảo luận những vấn đề chiến lược tác động đến khu vực, tiến trình phát triển của ASEAN, các biện pháp nâng tầm và tạo động lực cho hợp tác ASEAN thời gian tới, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Chuỗi hội nghị thu hút sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuỗi hội nghị thu hút sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN gồm: Lễ khai mạc và các phiên họp của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43; các hội nghị Cấp cao ASEAN+1 với các đối tác; Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á; lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và lễ chuyển giao Chủ tịch ASEAN 2024 cho Lào.

Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Timor Leste với tư cách quan sát viên, các nước đối tác đối thoại, 2 quốc gia khách mời là Bangladesh và Quần đảo Cook. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Timor Leste với tư cách quan sát viên, các nước đối tác đối thoại, 2 quốc gia khách mời là Bangladesh và Quần đảo Cook. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với chủ đề "ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng", dự kiến các hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi các trọng tâm, ưu tiên: Đánh giá tình hình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch tổng thể trên 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội; định hướng chiến lược phát triển của ASEAN trong 20 năm tới, hướng tới Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm; kiểm điểm và thảo luận phương hướng, biện pháp tăng cường, làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN với các đối tác; trao đổi về tình hình thế giới, khu vực.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các hội nghị dự kiến thông qua và ghi nhận khoảng 50 văn kiện, trong đó có cả các văn kiện chiến lược, mang tính dài hạn (như Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Tuyên bố Hòa hợp ASEAN IV, Tuyên bố ASEAN là tâm điểm tăng trưởng…) và các văn kiện về những lĩnh vực hợp tác cụ thể trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác như an ninh lương thực, kinh tế số, kinh tế biển xanh, nông nghiệp, hệ sinh thái xe điện, phát triển gia đình và bình đẳng giới, giáo dục mầm non, hòa nhập cho người khuyết tật, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tài liệu Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP)...

Theo Baochinhphu.vn