Bé gái 10 tuổi thoát chết hy hữu dưới gầm xe taxi

27/03/2012 06:05
T.B
(GDVN) - Chiếc taxi đang lùi từ vỉa hè xuống đường thì bất ngờ phóng thẳng lên, lao vào xe hủ tiếu rồi tông một bé gái 10 tuổi cuốn xuống gầm xe
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21h ngày 26/3, trước số nhà 71A (đường Chu Văn An, phường 26 quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến bé gái Lê Thị Kim Ngân (10 tuổi, ngụ đường Chu Văn An, phường 26, Bình Thanh) bị thương nặng. 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào thời điểm nhân viên rửa xe Đặng Hoàng Hôn (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) của tiệm rửa xe bọt tuyết Ngọc Khoa (số 73A, Chu Văn An, phường 26) mở cửa chiếc taxi VinaSun mang biển số 56M- 1571của khách gửi rồi cầm lái. Khi Hôn cho xe lùi xuống đường rồi trả số để tiến lên vỉa hè thì bất ngờ chiếc taxi này phóng thẳng, lao vào xe bán hủ tiếu.

Chiếc taxi không dừng lại ở đó, tiếp tục phóng thẳng vào hàng bàn ghế kê trên vỉa hè khiến hàng chục người khách đang ăn phải bỏ chạy tán loạn. Cháu Ngân đang ngồi ở ăn bê bát hủ tiếu bỏ chạy được khoảng 5m thì taxi tông thẳng vào rồi cuốn xuống gầm. Đúng lúc, chiếc taxi cũng lao vào bậc lên xuống cửa nhà dân rồi dừng lại.  

Ngay sau đó, người dân khu vực huy động khoàng 20 người đàn ông lật nghiêng chiếc taxi để giải cứu bé gái ra khỏi gầm xe rồi đưa đi cấp cứu. 

Tại hiện trường, một số bàn ghế nhựa bát đũa của xe hủ tiếu vương vãi khắp nơi. Trong gầm xe còn cuốn một chiếc bàn nhựa, phía trước taxi bị bẹp dúm. 

Đến 22 cùng ngày, CSGT công an quận Bình Thạnh  giải quyết xong hiện trường, đưa xe taxi về trụ sở điều tra. 
T.B