Cứu trâu vướng vào dây điện, một người tử vong tại chỗ

21/04/2012 06:25
V.T
(GDVN) - Trưa ngày 20/4, Công an Quảng Ngãi đã tiến hành điều tra làm rõ vụ điện giật chết 1 người và 1 con trâu tại thôn Nước Nê, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).
Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày, ông Phạm Văn Sim (SN 1967, ở thôn Nước Nê) lùa giúp đàn trâu của người hàng xóm là ông Phạm Văn Đức đi ăn.
Vì đến cứu con trâu bị vướng vào dây điện chiếu sáng, ông Sim đã thiệt mạng (Ảnh minh họa).
Vì đến cứu con trâu bị vướng vào dây điện chiếu sáng, ông Sim đã thiệt mạng (Ảnh minh họa).
Khi ra đến cánh đồng trong thôn thì một con trâu bị vướng vào dây điện chiếu sáng sà xuống và bị rớt xuống nước. Con trâu này bị điện giật ngã lăn. Thấy vậy, ông Sim vội vàng chạy đến cứu trâu thì bị điện giật chết tại chỗ. Được biết vào tháng 10/2010, tại xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, cũng đã xảy ra 2 vụ điện rò rỉ, giật chết 5 con trâu của người dân. Điện lực Ba Tơ đã phải bồi thường cho người dân với mức 9 triệu đồng/con trâu.
V.T