Đâm chết người, tất cả xe vũ trang Singapore đều phải lắp báo động

18/08/2011 10:04
(GDVN) – Bộ quốc phòng Singapore cho biết sau khi sảu xay vụ tai nạn chết người liên quan đến việc một chiếc xe quân dụng của quân đội Singapre khi đang lùi đã đâm chết người vì không có còi báo động,

(GDVN) – Bộ quốc phòng Singapore cho biết sau khi sảu xay vụ tai nạn chết người liên quan đến việc một chiếc xe quân dụng của quân đội Singapre khi đang lùi đã đâm chết người vì không có còi báo động,

 

nhà chức trách quốc phòng nước này đã ban hành quy định, theo đó yêu cầu tất cả các phương tiện cơ giới của quân đội và cảnh sát phải lắp còi báo động khi cài số lùi để đảm bảo an toàn, tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Qúa trình lắp đặt các thiết bị phát âm thanh cảnh báo gắn trên xe cơ giới quân dụng sẽ được hoàn thành vào nửa đầu năm tới 2012.

Việc làm này cũng giống như việc lắp đặt các thiết bị cảnh báo bằng âm thanh trên xe bus công cộng, giúp tài xế có thể phát ra tín hiệu cảnh báo những người đang đứng gần các phương tiện cơ giới đang lùi, đặc biệt là của lực lượng vũ trang.

Dự kiến, trong 6 tháng, khoảng 4.000 phương tiện cơ giới của quân đội Singapore sẽ phải được lắp đặt thiết bị cảnh báo âm thanh khi cài số lùi, hầu hết các phương tiện này là xe tải loại 5 tấn và xe tuần tra 1 tấn hiệu Land Rovers.

{iarelatednews articleid='11056,10716,10702,10692,10119,10507,10424,10220,10154,10132,10031,9995,9970,9950,9769,9854,9795,9829'}

Bình Nguyên (theo báo Singapore)