Không quân Trung Quốc lắp tên lửa cho J-11 chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ

22/05/2012 11:03
Hồng Thủy (nguồn CNR)
(GDVN) - Chiến đấu cơ J-11 đang là lực lượng chủ lực của không quân Trung Quốc được trang bị cho các đơn vị trọng điểm. Lực lượng J-11 đóng tại Tân Cương được giao "thực hiện một nhiệm vụ", ngày 19/5 vừa qua những quả tên lửa đã được sĩ quan, binh sĩ một đơn vị không quân đóng tại Tân Cương lắp lên chiến đấu cơ J-11. Động thái trên đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát, phân tích quân sự nước ngoài, thông tin về hoạt động của đội chiến đấu cơ mang tên lửa này không được tiết lộ càng làm tăng tính tò mò của công luận.
5 chiếc chiến đấu cơ J-11 xếp hàng trên sân bay thuộc 1 căn cứ quân sự ở Tân Cương chờ tiếp nhiên liệu và lắp đặt tên lửa
5 chiếc chiến đấu cơ J-11 xếp hàng trên sân bay thuộc 1 căn cứ quân sự ở Tân Cương chờ tiếp nhiên liệu và lắp đặt tên lửa
Các phi công kiểm tra khoang máy trước giờ xuất phát
Các phi công kiểm tra khoang máy trước giờ xuất phát
Một quả tên lửa đã được lắp lên máy bay
Một quả tên lửa đã được lắp lên máy bay
Những quả tên lửa được đặt trên các xe kéo đưa ra gầm máy bay J-11
Những quả tên lửa được đặt trên các xe kéo đưa ra gầm máy bay J-11
Thao tác lắp đặt tên lửa lên máy bay
Thao tác lắp đặt tên lửa lên máy bay
Cố định tên lửa cho thật chắc chắn
Cố định tên lửa cho thật chắc chắn
J-11 lượn trên không trung
J-11 lượn trên không trung
Hồng Thủy (nguồn CNR)