Kỳ lạ: Nền nhà tỏa nhiệt nóng 70 độ C

02/06/2012 07:26
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Nền nhà tỏa nhiệt nóng 70 độ C. TP HCM khai trương tuyến xe buýt 'sạch' liên tỉnh... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 1/6.
Nền nhà tỏa nhiệt nóng 70 độ C

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 31/5, ông Chung Đức Nhàn (nhà số 48 Tuần Phủ Đạt, khu phố 1, P.Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) cho biết gạch dưới nền nhà ông bỗng dưng nóng 70 độ C.

Khu vực nóng khoảng bốn miếng gạch và nhiệt xuất phát từ dưới lòng đất tỏa lên. Ảnh: T.Thái.
Khu vực nóng khoảng bốn miếng gạch và nhiệt xuất phát từ dưới lòng đất tỏa lên. Ảnh: T.Thái.

Ông Trần Quốc Hùng (cán bộ Sở Khoa học - công nghệ Kiên Giang) cho biết có đến nhà ông Nhàn tìm hiểu hiện tượng gạch dưới nền nhà “bỗng dưng” nóng nhưng chưa thể kết luận được vì chỉ mới quan sát bằng mắt thường chứ chưa có đo bằng thiết bị máy móc.

TP HCM khai trương tuyến xe buýt 'sạch' liên tỉnh

Thông tin trên VnExpress, sáng 1/6, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Du lịch Phương Trang (Công ty Phương Trang) khai trương tuyến xe buýt sạch (sử dụng nhiên liệu là khí CNG) chạy trên tuyến Bến xe Miền Tây - Khu Du lịch Đại Nam (Bình Dương) với 14 xe, mang mã số 619. Trong tháng 7/2012, công ty cũng sẽ triển khai thêm 10 xe buýt sạch, nâng tổng số xe buýt mã số 619 lên 24 chiếc.

Từ 1 đến 3/6, hành khách được miễn phí khi đi tuyến này.

Các ngày 1 - 3/6, hành khách sẽ được sử dụng xe buýt mã số 619 lộ trình Bến xe Miền Tây - Khu du lịch Đại Nam miễn phí. Ảnh: H.C.
Các ngày 1 - 3/6, hành khách sẽ được sử dụng xe buýt mã số 619 lộ trình Bến xe Miền Tây - Khu du lịch Đại Nam miễn phí. Ảnh: H.C.

Tuyến buýt sạch liên tỉnh này có cự ly 47 km, dự kiến chạy 56 - 60 chuyến/ngày. Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4h45 sáng và chuyến cuối cùng lúc 18h30, thời gian giãn cách thấp điểm là 45 phút và cao điểm là 15 phút một xe, phục vụ bình quân 7.000 - 8.000 lượt khách/ngày.
Bắt 1 đối tượng trồng cần sa tại thành phố Tam Kỳ
Thông tin trên Vietnam+, vào khoảng 8 giờ ngày 1/6, công an phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng trồng cần sa trong khuôn viên nhà tại khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Tân Thạnh.

Qua đấu tranh, xác định đối tượng trồng cần sa là Huỳnh Đức Tuy (sinh năm 1989, trú địa chỉ trên). Tang vật công an thu giữ là ba cây cần sa cao khoảng 2m. 
Đối tượng Tuy khai nhận số cây cần sa trên xin được từ một người bạn mới quen và đem về nhà trồng được hai tháng nay. Thỉnh thoảng Tuy lấy lá cuốn để hút.

Hết tháng 6, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội
Công an nhân dân Online đưa tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đến ngày 30/6, Sở xây dựng và các quận, huyện phải xử lý dứt điểm 788 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn tại, kiên quyết không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Ảnh minh họa.
Tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, đến nay trên địa bàn Thủ đô vẫn còn 788 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó huyện Quốc Oai có 160 công trình xây dựng không phép và sai phép, nhiều nhất thành phố. Tiếp đó là các huyện Hoài Đức (81 trường hợp), Phú Xuyên (74), Sóc Sơn (68)... Các công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất nông nghiệp, đất công, đất chưa có quy hoạch tập trung hầu hết ở các huyện ngoại thành (chiếm khoảng 93%).
Syria công bố kết quả điều tra về vụ thảm sát đẫm máu ở Houla

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Reuters cho hay, ngày 31/5, Chính phủ Syria công bố điều tra sơ bộ cho thấy, khoảng 800 tay súng vũ trang với vũ khí hạng nặng đã tiến hành vụ thảm sát khiến hơn 100 người thiệt mạng tại Houla, miền Trung Syria.

Thi thể trẻ em thiệt mạng trong cuộc thảm sát mới nhất tại Houla, Syria. Ảnh: AFP.
Thi thể trẻ em thiệt mạng trong cuộc thảm sát mới nhất tại Houla, Syria. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Qassem Jamal Suleiman, người đứng đầu ủy ban điều tra của chính phủ Syria cho biết, sự việc xảy ra, nhiều phần tử vũ trang đã phát động tấn công nhiều điểm kiểm soát quân sự, quân đội chính phủ chỉ chống trả và không rời khỏi các điểm đó.

Theo ông Suleiman, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, những người thiệt mạng không thuộc về bên ủng hộ chính phủ và cũng không thuộc về phía chống chính phủ mà là những dân thường đứng ở vị trí trung lập.
Gần 2.000 phe "Áo vàng" bao vây tòa nhà Quốc hội Thái Lan

Nguồn tin trên báo Tin tức cho hay, ngay từ sáng sớm, gần 2.000 người phe "Áo vàng" đã bao vây tòa nhà Quốc hội, chặn tất cả các cửa vào không cho các nghị sĩ thuộc đảng Vì nước Thái vào họp và chỉ cho các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đi qua, nên phiên họp dự kiến tiến hành vào lúc 9 giờ 30 sáng 1/6 đã phải hoãn. 

Phe "Áo vàng" tham gia biểu tình ở Thái Lan. Ảnh: Internet.
Phe "Áo vàng" tham gia biểu tình ở Thái Lan. Ảnh: Internet.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak Kiatsuranont đã quyết định hoãn phiên thảo luận về dự thảo luật hòa giải sau khi những người biểu tình phe "Áo vàng" thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) chặn đường không cho các nghị sĩ vào tòa nhà Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Somsak cho biết ông quyết định hoãn vô thời hạn phiên thảo luận về dự thảo trên để chờ diễn biến tình hình chính trị trước khi quyết định tổ chức phiên họp tiếp theo.
H.P (Tổng hợp)