Nga di rời Bộ Tư lệnh Hải quân từ Moscow đến St. Peterburg

07/11/2012 10:54
Việt Dũng (nguồn Nhân Dân nhật báo, TQ)
(GDVN) - Nga đang tăng cường xây dựng hải quân với một kế hoạch đầy tham vọng, thông qua tự đóng tàu và mua tàu chiến của nước ngoài.
Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương, Nga
Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương, Nga

Tờ “Nhân Dân nhật báo” Trung Quốc cho biết, ngày 31/10, Bộ Tư lệnh Hải quân Nga chính thức hoàn thành di dời từ Thủ đô Moscow đến St. Peterburg, địa điểm làm việc mới nằm ở trong tòa nhà Bộ Hải quân cũ của Trung tâm thành phố St. Peterburg.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Hải quân Nga cũng đã tổ chức nghi lễ kéo cờ, Tổng Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov, Thống đốc bang Leningrad Poltavchenko và một số cựu chiến binh tham gia chiến tranh vệ quốc của Liên Xô cùng các đại diện đoàn thể xã hội đã tham dự buổi lễ.

Trong bài phát biểu, ông Viktor Chirkov cho rằng, St. Peterburg có ưu thế ở chỗ, nơi đây đã tập trung các học viện nhà trường của hải quân, cơ quan nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp công nghiệp có liên quan cần thiết cho việc xây dựng và phát triển của Hải quân Nga, làm cho Hải quân Nga có thể giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề huấn luyện và ứng dụng trong xây dựng, phát triển.

Ông bày tỏ tin tưởng Bộ Tư lệnh Hải quân Nga sẽ tiếp tục làm việc có hiệu quả ở địa điểm mới. Hiện nay tất cả các nhân viên, thiết bị và hồ sơ tài liệu đều đã “vào đúng vị trí”.

Viktor Chirkov nói, trong Bộ Tư lệnh mới đã lắp hệ thống chỉ huy và thông tin truyền hình hiện đại, trong văn phòng làm việc của cá nhân ông đã có một bộ thiết bị truyền thông video mạch kín (đóng mạch). Ông cũng chỉ ra, việc di dời sẽ không ảnh hưởng tới sự vận hành của toàn bộ Bộ Tư lệnh.

Tổng Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov
Tổng Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov

Hiện nay, St. Peterburg đã vạch ra khu nhà ở độc lập cho hầu hết các sĩ quan của Hải quân Nga, đã lần lượt cung cấp căn hộ và nhà ở tập thể cho các sĩ quan cấp trung đoàn và cấp phân đội.

Di dời Bộ Tư lệnh Hải quân Nga từ Moscow đến St. Peterburg là một nội dung quan trọng trong cải cách lực lượng vũ trang Nga. Đề nghị này đã sớm được nguyên Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Gryzlov đưa ra từ năm 2007. Công tác di dời được khởi động từ năm 2010, nhưng bị kéo dài đến nay do nhiều nguyên nhân, trong đó có thiếu kinh phí.

Khi trả lời phòng vấn báo chí, nhà nghiên cứu Viện Khoa học Nga Evseev chỉ ra, việc di dời Bộ Tư lệnh Hải quân Nga lần này là một hành động mang tính chiến lược, không chỉ có ý nghĩa tượng trưng, mà còn có ý nghĩa thực tế.

Trước hết, ông giải thích cho biết, St. Peterburg ngay từ thời kỳ Sa Hoàng thống trị đã là thủ đô của nước Nga, tại đây Peter đại đế đã mở ra cánh cửa tới châu Âu. Trong thời kỳ Liên Xô, ở đây cũng đã xây dựng các công trình phục vụ cho Hải quân, trong đó có rất nhiều nhà máy đóng tàu.

Thứ hai, trong vòng cải cách quân sự những năm gần đây, sau khi 6 đại quân khu lực lượng vũ trang Nga sát nhập, đã thành lập 4 Bộ Tư lệnh chiến lược lớn, trong đó Bộ Tư lệnh chiến lược miền trung và tây cũng ở St. Peterburg.

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân chính là, Moscow là thủ đô, đã đảm đương rất nhiều chức năng, cho nên cơ quan quân chính lớn có sự phân tán thích hợp sẽ rất cần thiết cho sự phát triển cân bằng của toàn bộ nền kinh tế đất nước.

Tàu chiến Igor Belousov hạ thủy ngày 31/10/2012. Chiếc tàu này dài 97,8 m, rộng 17 m, tốc độ tối đa 15 hải lý/giờ, hành trình 6.482 km. Tàu Igor Belousov sẽ được biên chế cho Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga vào năm 2014.
Tàu chiến Igor Belousov hạ thủy ngày 31/10/2012. Chiếc tàu này dài 97,8 m, rộng 17 m, tốc độ tối đa 15 hải lý/giờ, hành trình 6.482 km. Tàu Igor Belousov sẽ được biên chế cho Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga vào năm 2014.

Ngay từ năm 2008, Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga đã quyết định di dời từ Moscow đến St. Peterburg. Theo tờ Kommersant Nga, Tòa án Tối cao và Tòa án Trọng tài Tối cao Liên bang Nga cũng có thể sẽ được chuyển tới St. Peterburg trước cuối năm 2014.

Evseev nhấn mạnh, di chuyển các cơ quan lớn tới nơi khác, phải bỏ ra rất nhiều kinh phí. Theo các phương tiện truyền thông Nga, số tiền dự định chi cho di dời Tòa án Tối cao Nga là 221 triệu rúp (1 nhân dân tệ tương đương 5,02 rúp), nhưng chi tiêu thực tế là 5,3 tỷ rúp. Evseev nói: “Việc di dời Bộ Tư lệnh Hải quân rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền, hiện vẫn chưa biết. Nhưng chắc chắn rằng, cái lợi của việc đầu tư này lớn hơn là cái hại”.

Ngày 31/10, Viktor Chirkov còn tham dự lễ hạ thủy tàu chiến Igor Belousov tại St. Peterburg. Ông tiết lộ, hiện nay Nga đang thực hiện kế hoạch đóng tàu, sẽ cấp nhiều tàu chiến hơn cho hải quân, dự kiến mỗi năm sẽ có 5 tàu chiến và tàu hỗ trợ hạ thủy.

Năm nay, Hải quân Nga đã tiến hành đổi mới trang bị quân sự quy mô lớn lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ đến nay, cả năm tổng cộng sẽ có 10-15 tàu chiến mới được biên chế cho Hải quân.

Tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa chiến lược lớp Akula (hay Typhoon) đã trang bị hàng loạt cho Hải quân Nga
Tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa chiến lược lớp Akula (hay Typhoon) đã trang bị hàng loạt cho Hải quân Nga

Theo cương yếu phát triển vũ khí trang bị của quân Nga, trước năm 2020, Hải quân Nga sẽ tiếp tục trang bị 8 tàu ngầm trang bị tên lửa chiến lược, 8 tàu ngầm hạt nhân, 20 tàu ngầm đa năng và khoảng 50 tàu chiến mặt nước. Năm 2012, tàu ngầm hạt nhân lớp Yuri Dolgoruky và Severodvinsk sẽ được biên chế cho Hải quân Nga.

Ngoài ra, Nga còn hợp tác với các cường quốc hải quân phương Tây, thông qua mua sắm tàu chiến và trao đổi công nghệ để bù lại những điểm yếu của bản thân mình. Chẳng hạn, hợp đồng Nga mua tàu đổ bộ Mistral của Pháp đang được tiến hành, Nga sẽ lần lượt tiếp nhận hai chiếc tàu này vào các năm 2014 và 2015. Nga cũng đã giành được giấy phép của Pháp, sẽ chế tạo loại tàu đổ bộ này tại trong nước.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky lớp Borey của Hải quân Nga.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky lớp Borey của Hải quân Nga.
Tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ tư mang tên Severodvinsk của Hải quân Nga
Tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ tư mang tên Severodvinsk của Hải quân Nga
Nga mua 2 tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp, sẽ trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương Nga
Nga mua 2 tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp, sẽ trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương Nga
Tàu cứu hộ trên biển Igor Belousov vừa được Nga hạ thủy ngày 31/10/2012.
Tàu cứu hộ trên biển Igor Belousov vừa được Nga hạ thủy ngày 31/10/2012.
Tàu khu trục tên lửa Admiral Panteleyev của Hải quân Nga
Tàu khu trục tên lửa Admiral Panteleyev của Hải quân Nga
Hải quân Nga đang hồi sinh trở lại
Hải quân Nga đang hồi sinh trở lại
Việt Dũng (nguồn Nhân Dân nhật báo, TQ)