Nga và Mông Cổ sẽ tập trận chung vào tháng 9 tới

23/04/2012 12:54
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) -Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Mông Cổ liên quan đến cuộc tập trận chung “Selenge -2012” đã kết thúc vào hôm thứ 6 tuần trước.
Theo thông tin từ Quân khu miền Đông của Nga, Quân khu miền Đông của Nga và lực lượng vũ trang Mông Cổ đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức một cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên “Selenge -2012” tại nước Cộng hòa Buryatia ở miền đông Siberia vào tháng 9 tới.
Lực lượng vũ trang Mông Cổ trong một cuộc tập trận (ảnh minh họa)
Lực lượng vũ trang Mông Cổ trong một cuộc tập trận (ảnh minh họa)
Nguồn tin này cũng cho biết, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Mông Cổ liên quan đến cuộc tập trận chung “Selenge -2012” đã kết thúc vào hôm thứ 6 tuần trước. Hai bên đã đồng ý ấn định thời gian tổ chức cuộc tập trận này vào tháng 9 tới tại nước Cộng hòa Buryatia ở miền đông Siberia của Nga. Trước đó, Nga và Mông Cổ đã có cuộc tập trận chung chống khủng bố vào năm 2008.
My Thái (Theo Sina)