Ngắm trực thăng “Ó đen” Australia tập trận chống khủng bố ở Sydney

29/08/2011 13:34
Quân Cơ (theo Mil)
(GDVN) - Không quân Quân đội Australia hiện nay có khoảng 34 chiếc S-70 đang trong biên chế.
Cách đây vài ngày, các máy bay trực thăng chiến đấu “Ó đen” (Black Hawk) của Không quân Australia đã tham gia vào một cuộc tập trận chống khủng bố ở thủ đô Sydney.
Cách đây vài ngày, các máy bay trực thăng chiến đấu “Ó đen” (Black Hawk) của Không quân Australia đã tham gia vào một cuộc tập trận chống khủng bố ở thủ đô Sydney.
Tham gia diễn tập, các chiến đấu cơ vũ trang lên thẳng biến thể S-70A-1 Desert Hawk của quân đội Australia đã phối hợp tác chiến để ngăn chặn các hoạt động của nhóm khủng bố giả định tại Sydney.
Tham gia diễn tập, các chiến đấu cơ vũ trang lên thẳng biến thể S-70A-1 Desert Hawk của quân đội Australia đã phối hợp tác chiến để ngăn chặn các hoạt động của nhóm khủng bố giả định tại Sydney.
UH-60 Black Hawk là một máy bay trực thăng đa dụng bốn cánh quạt, hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft của Mỹ chế tạo.
UH-60 Black Hawk là một máy bay trực thăng đa dụng bốn cánh quạt, hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft của Mỹ chế tạo.
UH-60 có đặc điểm ở cánh quạt chính và cánh quạt đuôi bốn lá và sử dụng hai động cơ turbin trục GE T700. Nó có hình dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của quân đội nhiều nước.
UH-60 có đặc điểm ở cánh quạt chính và cánh quạt đuôi bốn lá và sử dụng hai động cơ turbin trục GE T700. Nó có hình dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của quân đội nhiều nước.
Không quân Quân đội Australia hiện nay có khoảng 34 chiếc S-70 đang trong biên chế và được khai thác sử dụng.
Không quân Quân đội Australia hiện nay có khoảng 34 chiếc S-70 đang trong biên chế và được khai thác sử dụng.
Quân Cơ (theo Mil)