Xuất hiện người đàn ông thấp kỷ lục mới - cao 56cm

16/02/2012 11:02
Nguyễn Hường (theo Daily Mail, AFP)
(GDVN) - Chandra Bahadur Dangi, 72 tuổi, người làng Reemkholi, Nepal có thể sẽ trở thành người nắm giữ kỷ lục mới người đàn ông thấp nhất thế giới với chiều cao chỉ có 56 cm, nặng 12 kg. Được biết, người đang nắm giữ kỷ lục này là một người Philippines tên là Junrey Balawing với chiều cao 59,93 cm.
Ông Dangi tâm sự rằng ông đã luôn cảm thấy buồn tủi về chiều cao hạn chế của mình vì nó khiến ông bị mọi người chế nhạo và phụ nữ thì tránh xa.
Ông Dangi tâm sự rằng ông đã luôn cảm thấy buồn tủi về chiều cao hạn chế của mình vì nó khiến ông bị mọi người chế nhạo và phụ nữ thì tránh xa.
Nhưng ông Dangi hy vọng cuộc đời ông có thể sẽ thay đổi nếu ông được ghi tên trong sách kỷ lục Guinness.
Nhưng ông Dangi hy vọng cuộc đời ông có thể sẽ thay đổi nếu ông được ghi tên trong sách kỷ lục Guinness.
Nguyên nhân dẫn tới sự hạn chế chiều cao của ông Dangi vẫn chưa được chẩn đoán, nhưng theo một số phân tích, có thể ông mắc phải chứng bệnh lùn bẩm sinh (primordial dwarfism).
Nguyên nhân dẫn tới sự hạn chế chiều cao của ông Dangi vẫn chưa được chẩn đoán, nhưng theo một số phân tích, có thể ông mắc phải chứng bệnh lùn bẩm sinh (primordial dwarfism).
Được biết, các chuyên gia của Guinness sẽ tới Nepal để gặp gỡ ông Dangi trong thời gian tới để chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc công nhận kỷ lục của ông.
Được biết, các chuyên gia của Guinness sẽ tới Nepal để gặp gỡ ông Dangi trong thời gian tới để chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc công nhận kỷ lục của ông.

Nguyễn Hường (theo Daily Mail, AFP)