(GDVN) - Theo PGS. TS. Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Việt Nam có nhiều người thông minh, nhiều người giỏi nhưng chế độ và chính sách chưa khai thác hết.
(GDVN) -
Thiếu đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, người làm chính sách nông nghiệp đang thiếu “những cú hích”, thiếu những chỉ đạo xứng tầm để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam bền vững và ổn định.
(GDVN) - “Mình phải nhìn thẳng việc thiếu sáng tạo do mình sao chép nhiều quá, sao chép từ mô hình quản lý, giáo viên sao chép giáo án, học sinh sao chép bài vở đến công chức sao chép… như vậy còn đâu là sáng tạo”, PGS.TS Phạm Quý Thọ chỉ rõ.
(GDVN) - Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói: Nếu thắng cuộc đua trong
giáo dục thì sẽ thắng trong kinh tế, vì giáo dục tạo ra nguồn nhân lực,
đặc biệt là chất lượng cao sẽ quyết định sự thành bại của cả quốc gia.
(GDVN) -
Một con người hay lớn hơn là một quốc gia muốn “thay đổi vận mệnh” cần có trí tuệ, trí tuệ ấy được đánh giá bằng cả hệ thống đổi mới sáng tạo của quốc gia (National innovation system-NIS). Trong báo cáo Chỉ số Đổi mới toàn cầu năm 2013 - Global Innovation Index 2013 (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thực hiện, Việt Nam chỉ đứng 76/142 quốc gia được khảo sát.
Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung
Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ luôn nhấn mạnh: Chúng ta không thể thành công nếu không có nguyên lý sáng tạo. Do vậy,
VN phải “giải mã” cho được bài học của các quốc gia đang được coi là
thành công.
(GDVN) - "Với tư cách là một doanh nghiệp mới khởi sự và có nguồn gốc thuần Việt,
giấc mơ của chúng tôi là làm cho Việt Nam mạnh mẽ hơn nhờ vào công nghệ,
để phần còn lại của thế giới thấy rằng chúng tôi cũng có thể xây dựng
một cái gì đó thực sự đặc biệt, không chỉ riêng Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc
Hàn Quốc mới làm được", Julien Lacaze - Đại diện Nhà tài trợ công nghệ Mobexo cho Hành trình vì Khát vọng Việt 2013 khẳng định.
Ngày hội Sáng tạo vì Khát vọng Việt lần 2 năm 2013 (do T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức vào ngày 23.11 vừa qua tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM) đã khép lại, nhưng tinh thần Sáng tạo vì Khát vọng Việt tiếp tục lan tỏa ra toàn cầu với cam kết đồng hành từ phía Ủy ban Tác động học thuật của Liên Hiệp Quốc (UNAI).
Giáo sư - tiến sĩ (GS-TS) Frank Go (Trường ĐH Erasmus, Hà Lan) chia sẻ với sinh viên TP.HCM: "Nếu như chỉ có 1% cơ hội để thành công thì với một doanh nhân thực thụ, họ sẽ thấy đó là cơ hội thắp lên ngọn lửa thành công".
(GDVN) - “Ở Nhật Bản, ngay từ thời Edo (kéo dài từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ
19), việc kinh doanh đúng đắn mang tính xã hội, vì đại nghĩa đóng góp
cho con người và xã hội được tiến hành ngay cả trong giới thương nhân.
Ngay cả thời kỳ Minh Trị (cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20), tinh thần
đại nghĩa trong buôn bán làm ăn cũng được các nhà kinh doanh tiêu biểu
của đất nước chúng tôi áp dụng trong thực tiễn”.
(GDVN) - Đội thi của trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Hành trình Vì khát vọng Việt lần II- 2013 với ý tưởng trồng "rau Su Su" bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật cao và gắn mã số, mã vạch vào sản phẩm để phân biệt rau sạch giữa các hộ gia đình.
"Tối nay (23/11) có giao lưu với bà Nguyễn Thị Bình và bà Tôn Nữ Thị
Ninh đó! Em có biết bà Nguyễn Thị Bình là ai không?". Tôi hỏi, sau khi
chỉ nơi tặng sách, M. chỉ mỉm cười: "Dạ không!".
(GDVN) - Ngày hội Sáng tạo vì Khát vọng Việt – Lần II do Tập đoàn Trung Nguyên phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại Dinh Thống Nhất từ 7g00 đến 22g00 ngày 23/11/2013.
(GDVN) - Nimrod Bar-Levin, doanh nhân trẻ thành đạt của Israel gây bất ngờ cho các bạn trẻ tham
gia Hành trình vì Khát vọng Việt khu vực miền Nam khi đặc biệt biết ơn
những khó khăn về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cuộc sống khó khăn mà Israel
từng gánh chịu.
(GDVN) - Mặc dù là chặng dừng chân cuối cùng nhưng không vì thế mà sức hút
của Hành trình bớt nóng. Ngược lại, dù địa điểm tổ chức rất xa thành
phố, lại là ngày cuối tuần, thế nhưng toàn bộ số ghế của Hội trường đã
không còn chỗ trống.
(GDVN) - Được trông đợi nhất trong 6 đội, thế
nhưng ngay từ phần trình bày, đến ý tưởng, cách phản biện, giải quyết
tình huống... đội đại học Ngoại thương Hà Nội đều tỏ ra kém hơn hẳn các
đội còn lại, điều khiến không ít khán giả và ban giám khảo ngạc nhiên
và thất vọng.
(GDVN) - "Một thông điệp cốt lõi là các thanh thiếu niên với kiến thức mới sẽ
đóng một vai trò lớn hơn để định hình tương lai của Việt Nam. Một tương
lai như vậy đòi hỏi các công dân phải sáng tạo, có tinh thần cạnh tranh
cao hơn, hiểu biết hơn về toàn cầu hóa và những thách thức của nó. Đặc
biệt quan trọng đối với thanh niên Việt Nam là phải đánh giá cao những
lợi ích của hội nhập khu vực ASEAN khi khu vực này sẽ trở thành một cộng
đồng vào năm 2015", ông Rajanetnam - cựu cố vấn đặc biệt Tổng thư ký
Asean Surin Pisuwan chia sẻ.
(GDVN) - Nhận lời tham gia Hành trình Sáng tạo vì Khát vọng Việt năm 2013 do T.Ư Hội LHTN VN và Tập đoàn cà phê Trung Nguyên chủ trì phối hợp tổ chức, ông Ramu Damodaran - Giám đốc Ủy ban Tác động học thuật của Liên Hợp quốc nhận định: Với những gì đã và đang thực hiện, Hành trình Sáng tạo vì
khát vọng Việt cho thấy sự đầu tư vào tương lai của giới trẻ VN và thế
giới.
(GDVN) - “Trong 10 ngày sắp tới, chúng tôi sẽ phải làm việc “gấp năm gấp mười” để
chuẩn bị kiến thức, thông tin, dữ liệu tốt nhất hoàn thiện dự án. Bên
cạnh đó, chúng tôi cần nhanh chóng trau dồi các kỹ năng thuyết trình,
phản biện để tự tin trình bày dự án trước ban giám khảo và các thí sinh
đội bạn”, đội trưởng trường ĐH Nông nghiệp chia sẻ.
Những dự án được thuyết trình trong cuộc thi Sáng tạo tương lai trong Hành trình Vì khát vọng Việt khu vực miền Bắc đã lan tỏa tinh thần vượt lên gian khó, trao truyền cảm hứng khởi nghiệp làm giàu cho mỗi sinh viên.
(GDVN) - Không còn là những ý tưởng quá cao siêu xa vời, những dự án của các đội
thi "Sáng tạo Tương lai" tại khu vực miền Bắc trong ngày 10/11 đã bám
rất sát vào hiện thực xã hội hiện nay.
(GDVN) - Thủ đô Hà Nội là điểm đến thứ tư trong Hành trình vì Khát vọng Việt 2013 với chủ đề “Sáng tạo tương lai”. Sau đợt khởi động sôi nổi tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (Cần Thơ, 26/10/2013), Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột, 1/11/2013), khu vực miền Trung (Đà Nẵng 6/11/2013) thì ngày hôm nay (10/11), các bạn sinh viên đại diện cho khu vực miền Bắc háo hức chờ đến giây phút được bùng nổ và tỏa sáng.
(GDVN) - Khi được hỏi về tiêu chí chọn đội tuyển, bạn Hà Thanh – đội Đại học Công
nghệ đã nói: Trước tiên phải “máu”. Bạn nói: Đó chính là tinh thần
chiến binh – 1 trong 3 tinh thần cần có của một thanh niên thuộc thế hệ
mới – thế hệ của những hoài bão và khát vọng, có sức ảnh hưởng toàn cầu
mà anh Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên vẫn luôn nhắc
đến trong những buổi giao lưu với sinh viên Việt Nam.
(GDVN) - Chia sẻ của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã trở thành kim chỉ nam vực
dậy tinh thần và quyết tâm cao độ của các bạn thanh niên, đặc biệt là
sinh viên miền Trung khi bất chấp mưa bão đến tham gia và chia sẻ rất
nhiều ý tưởng hay và ấn tượng trong khuôn khổ Hành trình vì Khát vọng
Việt tại Đại học Bách Khoa, thành phố Đà Nẵng (6/11/2013).
(GDVN) - “Chúng ta có thể chấp nhận rủi ro nhưng là rủi ro sau khi đã tính
toán kỹ lưỡng nhất, không phải mạo hiểm khi chưa tính toán gì, đó là một
điều cực kỳ nguy hiểm mà tôi đặc biệt cảnh tỉnh ở các bạn trẻ”, TS Phan
Tất Thứ chia sẻ với các bạn sinh viên Đà Nẵng tại diễn đàn giao lưu
“Sáng tạo vì Khát vọng Việt” đêm qua 6/11/2013 với chủ đề “Người khác
làm được thì ta làm được”.
(GDVN) - “Cái chính khiến người ta cảm thấy văn hóa nước ta xuống dốc là do nhiều
vấn đề đang phát triển lộn ngược”, họa sĩ, nhà nghiên cứu (NNC) văn hóa mỹ thuật Phan Cẩm Thượng nhấn mạnh.
(GDVN) - "Khi giới trẻ có những sáng kiến và ý tưởng tận dụng chính tiềm năng của địa phương mình, có quyết tâm quyết chí theo đuổi và hiện thực dự án ấy đến cùng thì địa phương ấy có hy vọng lạc quan hơn rất nhiều. Vì vậy, lãnh đạo địa phương cần lắng nghe những ý tưởng thế này từ giới trẻ nhiều hơn", giám khảo Vũ Kim Hạnh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ
trợ doanh nghiệp BSA xúc động chia sẻ sau khi vòng 1 cuộc thi tại Đà Nẵng kết thúc.