Vừa làm Trưởng khoa Đại học Luật vừa làm Chủ tịch HĐQT, trách nhiệm thuộc về ai?

03/04/2022 07:26
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến có những phân tích xoay quanh vụ việc trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội còn từng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty tư.

Liên quan đến vụ việc trưởng khoa Đại học Luật bị tố cưỡng dâm, trong công văn Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội gửi đến Công an Thành phố Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ, có đoạn nói về chức vụ ông L.M.T - trưởng khoa tại Đại học Luật Hà Nội còn có chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại một bệnh viện đa khoa tư nhân ở Hà Nội (nơi nạn nhân làm việc).

Có ý kiến cho rằng, nếu là một cán bộ công tác trong đơn vị sự nghiệp công lập mà tham gia lãnh đạo tại công ty tư nhân là vi phạm quy định của pháp luật.

Về vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến cho hay, nếu cán bộ là công chức, viên chức công tác thì không được giữ vai trò lãnh đạo tại công ty tư nhân từ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc... mà chỉ được tham gia góp vốn.

"Quy định trên được nêu tại Luật doanh nghiệp và Luật phòng chống tham nhũng", luật sư Tiến cho hay.

Trường Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trường Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trả lời câu hỏi về việc tại sao luật quy định như vậy nhưng trong thực tế công chức, viên chức vẫn tham gia Chủ tịch Hội đồng quản trị, phải chăng có lỗ hổng trong công tác quản lí nhà nước và công tác quản lý cán bộ của Đại học Luật Hà Nội?

Về việc này, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến cho hay, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thẩm định chức danh lãnh đạo của công ty tư nhân, bên cạnh đó tại đại hội cổ đông của công ty để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng không sát sao, đây là trách nhiệm của Ban quản trị công ty.

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến cũng cho hay, nếu người dân phát hiện sai phạm của cán bộ công chức tham gia lãnh đạo công ty tư nhân, thì có thể thông báo tới cơ quan quản lí.

"Nếu có đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh công chức làm lãnh đạo công ty tư nhân, thì người dân có thể trình báo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng cơ quan sở tại của cán bộ. Nếu có sai phạm, Sở Kế hoạch sẽ tước bỏ chức danh đối với người vi phạm. Tại đơn vị sự nghiệp công lập cũng sẽ xử lí vi phạm theo luật công chức, viên chức và luật phòng chống tham nhũng", luật sư Tiến chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến. (Ảnh: Đời sống Pháp luật)

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến. (Ảnh: Đời sống Pháp luật)

Để tìm hiểu thêm thông tin về thời điểm thẩm định hồ sơ đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông T., phóng viên liên hệ với ông Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bổ nhiệm vào năm 2021) thì nhận được câu trả lời là ông này nói "đang bận". Sau đó, phóng viên cũng nhắn tin cho ông Tuấn nhưng vị này không trả lời.

Phóng viên cũng liên hệ với ông Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội về vấn đề trên, vị này đề nghị phóng viên liên lạc với ông Trần Ngọc Định (Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Thành viên Thường trực - Thư ký Hội đồng Trường).

Ông Định cho biết, các tình tiết liên quan đến vụ việc trên được nhà trường công khai và báo chí đã đăng tải. Đối với những thông tin khác thì báo chí đợi nhà trường công bố.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, trên mạng xã hội đăng tải lá đơn trình báo được cho là của nạn nhân bị trưởng khoa của Đại học Luật Hà Nội có hành vi cưỡng ép tình dục trong thời gian dài.

Theo đó, ông T. là đồng nghiệp và là học trò của mẹ nạn nhân, đã mời nạn nhân về bệnh viện nơi ông ta đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị để làm việc.

Trong thời gian làm việc tại đây, chị H. nhiều lần bị T. gạ gẫm chị quan hệ tình dục nhưng bất thành. Trong một lần đi du lịch, ông T. đã chuốc rượu và xâm hại chị H.

Cũng theo đơn tố cáo, sau lần bị xâm hại nêu trên, ông T. tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để ép chị H. bước vào mối quan hệ không chính thức.

Trong khoảng tháng 1/2020 đến tháng 1/2022, chị H. đã nhiều lần bị ông T. bạo lực tinh thần và cưỡng bức.

Đáng chú ý, mỗi lần chị H. từ chối quan hệ tình dục đều bị ông T. đe dọa, khủng bố để đạt được mục đích. Do sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và ông T. nên chị H. không lên tiếng.

Khoảng tháng 1 vừa qua, khi quá mệt mỏi, chị H. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính thì bị ông T. đánh đập, đe dọa.

Sau đó, chị H. đã kể lại sự việc với mẹ và trình báo cơ quan công an nơi sinh sống để có biện pháp bảo vệ bản thân.

Về sự việc trên, tối 28/3, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện trường Đại học Luật Hà Nội, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác đối với một Đảng viên (thuộc Đảng bộ trường Đại học Luật) vi phạm đạo đức nhà giáo.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin về sự việc này", vị này cho hay.

Trước câu hỏi về dư luận cho rằng, thầy giáo trên đã có đơn xin nghỉ việc từ đầu năm 2022, đại diện trường Đại học Luật Hà Nội xác nhận việc này: "Thầy này có đơn xin nghỉ việc và đang được nhà trường giải quyết".

Một lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh đối với vụ việc trên.

Mạnh Đoàn