Bắt cán bộ cấu kết với “cò" làm giả hàng chục hồ sơ, giấy tờ đất

01/04/2018 06:54
Tấn Tài
(GDVN) - Mặc dù biết là hồ sơ, giấy tờ đất là giả mạo nhưng Văn vẫn tham mưu cho lãnh đạo ký, đóng dấu để cho ra sổ đỏ.

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế - PC46 (Công an thành phố Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một cán bộ công chức địa chính phường.

Cụ thể, PC46 đã bắt tạm giam Trinh Duy Văn (trú tổ 64, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), là cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và Lê Sơn (ngụ tổ 128, phường Hòa Minh, Liên Chiểu), tổ trưởng tổ dân phố 128. Cả hai bị khởi tố về tội: “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Trịnh Duy Văn là cán bộ địa chính phường nhưng câu kết với cò đất để làm hồ sơ, giấy tờ giả. Ảnh: NT
Trịnh Duy Văn là cán bộ địa chính phường nhưng câu kết với cò đất để làm hồ sơ, giấy tờ giả. Ảnh: NT

Theo điều tra ban đầu, năm 2008, bà Lê Thị Quế viết giấy tay bán cho bà Nguyễn Thị Nhung (53 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam) 550m2 đất nông nghiệp ở tổ 96 với giá 195 triệu đồng, không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Năm 2013, bà Nhung cũng chỉ viết giấy tay bán lại 200m2 đất cho ông Huỳnh Hữu Bốn giá 110 triệu đồng, không có xác nhận địa phương.

Năm 2014, bà Nhung nhờ ông Bốn đến Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam gặp ông Trịnh Duy Văn để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả hai mảnh đất (200 m2 của ông Bốn và 350 m2 của bà Nhung).

Bắt cán bộ cấu kết với “cò" làm giả hàng chục hồ sơ, giấy tờ đất ảnh 2Bí thư Đà Nẵng biết có một số quan chức, cán bộ bảo kê cho...cò đất

Ông Văn dù biết hai trường hợp này không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn giới thiệu ông Bốn đến gặp Lê Sơn làm đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở và sơ đồ vị trí khu đất giả. Sơn đồng ý và nhận của ông Bốn 5 triệu đồng/2 hồ sơ giả.

Sơn tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất của công dân khác thành tên và thửa đất ông Bốn, bà Nhung.

Sơn môi giới ông Bốn cho hai đối tượng khác làm hai hồ sơ giao đất xây dựng nhà và sơ đồ khu đất giả mang tên ông Bốn, bà Nhung. Mỗi hồ sơ giả Sơn trả cho đối tượng 2 triệu đồng, còn 1 triệu đồng Sơn bỏ túi.

Sơn lấy thông tin bà Nhung, ông Bốn để điền vào các giấy tờ thủ tục, giao cho hai người này ký rồi mang hồ sơ giả đưa cho Văn.

Trịnh Duy Văn biết hồ sơ nói trên là giả nhưng vẫn xác nhận, tham mưu cho lãnh đạo phường ký, đóng dấu.

Sau đó, hồ sơ này được nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu và được sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước đó, Thanh tra Thành phố Đà Nẵng cũng đã phát hiện 72 trường hợp làm giả hồ sơ đất đai tại hai phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Thanh tra thành phố đã chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan cảnh sát điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ngày 14/3, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thông tin về tình trạng một số quan chức, cán bộ đứng sau lưng cò đất.

Theo ông Nghĩa thì “cò đất” sẵn sàng bán và bảo kê luôn phần xây dựng. Tình trạng này rất công khai ở thị trường đất Liên Chiểu.

Do đó, ông đề nghị ông Trần Thanh Vân – Trưởng ban nội chính Thành ủy kiểm tra lại vấn đề sai phạm,tiêu cực trong quản lý đất tại Liên Chiểu.

Tại cuộc họp này, Bí thư Đà Nẵng cũng dẫn ra câu chuyện về việc báo chí viết bài phản ánh về hoạt động xây dựng trái phép nhưng bị cán bộ quận, sở gây sức ép, can thiệp.

Ông Nghĩa nói không thể chấp nhận được việc có người can thiệp đăng hay không đăng bài. Về việc ai cản trở đăng bài, Bí thư Đà Nẵng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy làm rõ.

Tấn Tài