Đà Nẵng thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng về quy hoạch Sơn Trà

16/05/2017 14:14
Tấn Tài
(GDVN) - Việc giải quyết thủ tục liên quan đến các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà phải báo cáo Ủy ban để xin ý kiến thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Đó là chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ngày 16/5 gửi các Sở, địa phương liên quan đến việc khai thác, bảo vệ Sơn Trà.

Đà Nẵng yêu cầu phải báo cáo các dự án ở Sơn Trà để xin ý kiến thường trực Thành ủy. Ảnh: TT
Đà Nẵng yêu cầu phải báo cáo các dự án ở Sơn Trà để xin ý kiến thường trực Thành ủy. Ảnh: TT

Nội dung văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà nêu rõ,

nhằm bảo đảm công tác quốc phòng an ninh, cảnh quan, môi trường, bảo tôn đa dạng sinh học... Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo như sau.

Đà Nẵng thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng về quy hoạch Sơn Trà ảnh 2

Sơn Trà bị băm nát, bất đồng quan điểm

(GDVN) - Dù đã tổ chức họp để lấy ý kiến về quy hoạch Sơn Trà nhưng cuối cùng vẫn không ra được biên bản buổi làm việc bởi vẫn còn đó những bất đồng về quan điểm

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xin ý kiến Thường trực Thành ủy trước khi giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư đã, đang và sẽ triển khai thực hiện tại Khu vực Bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể như: điều chính chủ trương đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiên dự án điều chỉnh quy hoạch, điều chính nhà đầu tư, chuyển nhượng cổ phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật..

Trước đó, ông Thơ cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng).

Đồng thời, giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì, phối hợp với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đặng Việt Dũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai văn bản nêu trên, báo cáo đúng thời gian quy định… 

Trước đó, tại văn bản 4920/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo xem xét một cách khoa học và cầu thị kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2017.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh thời gian qua, việc quy hoạch, xây dựng các khu du lịch, resort… đã “băm nát” Sơn Trà.

Nghiêm trọng nhất là dự án xây dựng 40 móng biệt thự không phép của Công ty cổ phần Biển Tiên Sa gây bức xúc dư luận.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo, đưa ra các kiến nghị nhằm bảo vệ sự đang dạng của “báu vật Sơn Trà” cũng như loài Vọc chà vá chân nâu quý hiếm. Gần đây nhất là cuộc làm việc giữa Tổng Cục du lịch và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng để lắng nghe những ý kiến phản biện nhưng cuối cùng không thành công.

Tấn Tài