Cơ hội thử sức ngành Năng lượng nguyên tử tại Liên Bang Nga

15/04/2014 17:00
PV
(GDVN) -Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Liên bang Nga cấp học bổng bao gồm học phí và bố trí chỗ ở trong ký túc xá đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định.

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” và căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam theo diện Hiệp định, Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi học đại học về lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2014 như sau:

 1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng

Tổng số có 70 chỉ tiêu học bổng đi học toàn khóa đại học.Thời gian học: 05 đến 06 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga), dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2014.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Liên bang Nga cấp học bổng bao gồm học phí và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Liên bang Nga đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.

Ngoài học bổng của Chính phủ Liên bang Nga và Việt Nam, ứng viên trúng tuyển đi học về lĩnh vực năng lượng nguyên tử ký hợp đồng và cam kết sau khi tốt nghiệp về nước chấp hành sự phân công công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, các đơn vị liên quan trực thuộc Tập đoàn sẽ được Tập đoàn cấp bổ sung thêm 200 USD/tháng.

Cơ hội thử sức với ngành Năng lượng nguyên tử tại Liên Bang Nga. Ảnh minh họa
Cơ hội thử sức với ngành Năng lượng nguyên tử tại Liên Bang Nga. Ảnh minh họa

 2. Ngành học và nơi học

Ứng viên dự tuyển đăng ký ngành học theo danh mục dự kiến gửi đi đào tạo tại Liên bang Nga năm nay gửi kèm theo thông báo này và phía Liên bang Nga sẽ xem xét khả năng tiếp nhận đúng hoặc có điều chỉnh về chuyên ngành tùy thuộc vào khả năng bố trí đào tạo của cơ sở tiếp nhận.

Ứng viên trúng tuyển dự kiến chủ yếu sẽ đến học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Nghiên cứu về hạt nhân (MIFI) và Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Ngoài ra, Trường Đại học Năng lượng Moscow, Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Bách khoa Tomsk, Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Ural, Trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg và Trường Đại học Xây dựng Moscow có thể sẽ tiếp nhận một số ứng viên.

3.  Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai của học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung), học sinh lớp 12 các trường THPT Việt Nam thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

 - Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học và định kỳ hằng năm phía Liên bang Nga sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và phải bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước;

  - Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo sự điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trước mắt sẽ tập trung cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho ngân sách Nhà nước. Cam kết phải được người thân bảo lãnh;

 - Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

  - Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các năm học THPT đạt 7,0 trở lên, trong đó các môn Toán, Lý, Hóa phải đạt 7,5 trở lên;

  - Có kết quả thi đại học khối A đạt 19 điểm trở lên (không nhân hệ số, không có điểm môn thi đại học dưới 5). Trường hợp ứng viên dự tuyển là học sinh tốt nghiệp THPT và thi đại học khối A năm 2014 sau khi có kết quả thi đại học sẽ bổ sung nốt phiếu điểm để xét duyệt cụ thể;

  - Ưu tiên ứng viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, đạt các giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia, ứng viên có bố/mẹ đẻ là liệt sĩ, thương binh, người dân tộc, ứng viên có hộ khẩu tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận dự tuyển và cam kết đi học để về làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, ứng viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử đi học để về làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

PV