Hà Nội chỉ thu hồi được 2% tài sản tham nhũng, sai phạm kinh tế

04/07/2018 06:50
Đỗ Thơm
(GDVN) - Ông Nguyễn Thế Toàn – Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội nhận định như vậy khi nói về việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng.

Tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 3/7, ông Nguyễn Thế Toàn đã thông tin về kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thế Toàn cho biết, từ ngày 1/12/2017 đến ngày 31/5/2018 số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là 131,765 tỷ đồng.

Số tài sản bị thu hồi là 2,470 tỷ đồng (đạt tỷ lệ khoảng 2%).

Ông Nguyễn Thế Toàn – Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban báo chí. ảnh: Đỗ Thơm.
Ông Nguyễn Thế Toàn – Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi giao ban báo chí. ảnh: Đỗ Thơm.

Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội theo Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính, Thành ủy Hà Nội, cơ quan này đã kiểm tra 245 tổ chức đảng và 738 đảng viên.

Qua kiểm tra, kết luận 191 tổ chức đảng, 699 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 505 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 2.054 đảng viên, tổ chức giám sát đối với 2.329 tổ chức đảng và 3.501 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung nhiều vào những sai phạm do thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ, quản lý kinh tế, xây dựng, đất đai...

Về công tác phòng chống tham nhũng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, Công an Thành phố đã khởi tố 60 vụ/194 bị can.

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do các cơ quan Trung ương chuyển đã được các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Do đó, tình hình tham nhũng, lãng phí đã được kiềm chế, từng bước ngăn chặn.

Hà Nội chỉ thu hồi được 2% tài sản tham nhũng, sai phạm kinh tế ảnh 2Đại biểu đề nghị mở rộng thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản

Về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, theo ông Toàn, thành phố đã tiết kiệm, tiết giảm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được 14.424.729 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng triển khai thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của 8 sở, ngành, quận, huyện thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, áp dụng từ ngày 1/3/2017.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đại diện Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý chuyên ngành thuộc thẩm quyền.

Đỗ Thơm