Tàu sân bay Liêu Ninh đã đến quân cảng ở Hải Nam

29/11/2013 15:14
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc “Liêu Ninh” hôm thứ Sáu đã cập cảng quân sự ở thành phố Tam Á, thuộc tỉnh đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc.

Hôm thứ Năm, tàu sân bay lần đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan và vào hải phận Biển Đông để tiến hành “ những cuộc diễn tập dài ngày và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm”.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chuyến đi của hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc đến Biển Đông và những cuộc tập trận theo kế hoạch “không nhằm mục đích chống lại các nước khác”.

Tàu “Liêu Ninh” được xây dựng trên cơ sở tàu sân bay cũ chưa hoàn thành của Liên Xô mang tên “Varyag” và do Trung Quốc mua lại của Ukraina vào cuối những năm 1990.

Tàu có thể chứa đến 30 máy bay. Hàng không mẫu hạm đã thực hiện chuyến ra biển đầu tiên để tiến hành các bài thử nghiệm và huấn luyện trong tháng Sáu năm nay.
Theo Tiếng nói nước Nga