Gia đình ông Đặng Thành Tâm đang rút khỏi Navibank?

19/02/2013 11:03
Theo CafeF
Trước thời điểm 12/12/2012, gia đình ông Tâm có hơn 10,2% cổ phần tại Navibank. Đến ngày 31/12, tỷ lệ này giảm xuống còn 8,8540% và tiếp tục giảm cho đến nay.
Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank - NVB) vừa công bố báo cáo tình hình quản trị ngân hàng năm 2012. Theo đó, cổ đông lớn nhất của Navibank hiện là Công ty Cổ phần Năng lượng Sài Gòn – Bình Định (do ông Nguyễn Tri Hổ, thành viên HĐQT ngân hàng giữ chức chủ tịch HĐQT) với 29.790.550 cổ phiếu, tương đương 9,8965% cổ phần. Cổ đông lớn thứ hai là gia đình ông Đặng Thành Tâm, thành viên thường trực HĐQT. Cá nhân ông Tâm đang có 14.827.692 cổ phiếu NVB, tương đương 4,9258% cổ phần của ngân hàng. Anh trai ông Tâm là Đặng Quang Hạnh có 1.121.004 cổ phiếu, tỷ lệ 0,3724%.
Trước thời điểm ngày 12/12/2012, vợ ông Tâm là bà Nguyễn Thị Kim Thanh nắm giữ 4,9246% cổ phần của ngân hàng với 14.824.072 cổ phiếu. Tuy nhiên bà Kim Thanh đang trong quá trình thoái toàn bộ vốn tại ngân hàng. Theo báo cáo quản trị của Navibank và các báo cáo về giao dịch cổ đông nội bộ, trong giai đoạn từ 12/12
tới ngày 31/12/2012, bà Kim Thanh đã bán được 4.120.272 cổ phiếu và từ ngày 1/1/2013 đến 10/1/2013 bán tiếp 8.831.500 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ sau ngày 10/1 là 1.872.300, tương đương tỷ lệ 0,63%. Tiếp đó, ngày 18/1, bà Thanh lại đăng ký bán toàn bộ hơn 1,8 triệu cổ phiếu còn giữ và thời gian thực hiện giao dịch là trước ngày 10/2. Đến nay chưa có thông báo nào từ Navibank về giao dịch của vợ ông Đặng Thành Tâm song với những giao dịch sôi động của thị trường chứng khoán nói chung và mã NVB nói riêng thời gian qua, nhiều khả năng bà đã thoái thành công toàn bộ vốn khỏi Navibank. Như vậy, với việc thoái vốn của bà Kim Thanh, gia đình ông Đặng Thành Tâm chỉ còn sở hữu 5,2982% cổ phần của Navibank. Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển do ông Nguyễn Quốc Khánh, thành viên HĐQT của ngân hàng là đại diện, cũng nắm giữ lượng cổ phần khá lớn với gần 6.997.103 cổ phiếu, tương đương 2,3245% cổ phần. Cá nhân ông Khánh đang có hơn 21.907 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0073%; vợ ông Khánh là bà Nguyễn Hoàng Tố Nga đang sở hữu 0,0564% cổ phần. Tổng cộng người liên quan tới ông Khánh đang có 2,3882% cổ phần tại Navibank. Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, chủ tịch HĐQT có 2.574.180 cổ phiếu NVB, tương đương tỷ lệ 0,8551% cổ phần. Vợ và các con ông Thọ không có cổ phần tại ngân hàng song chị gái ông là Nguyễn Xuân Hưng có 0,0342% cổ phần. Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Quang Trí trong khi đó có 125.021 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0415%. Vợ ông Trí là bà Nguyễn Phúc Thùy Linh có gần 461.986 cổ phiếu và em gái ông Trí có 15.300 cổ phiếu. Tổng cộng ông Lê Quang Trí và người liên quan đang nắm giữ hơn 0,2% cổ phần Navibank. Ngoài ra, nhiều thành viên khác trong HĐQT, ban Tổng giám đốc, ban Kiểm soát, Kế toán và người liên quan cũng nắm giữ cổ phần của ngân hàng song với tỷ lệ không lớn. Navibank là 1 trong 9 ngân hàng yếu kém thuộc diện phải tái cơ cấu bắt buộc theo yêu cầu của NHNN. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 6/9 ngân hàng tìm được đối tác và tái cơ cấu thành công trong khi hoạt động này tại Navibank cùng với WesternBank và GP.Bank vẫn chưa rõ ràng.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi.
Theo CafeF