Tận mắt xem những mặt hàng "nhái như thật" của Trung Quốc

05/04/2012 16:14
Papai/Theo Ione.net
(GDVN) - Những mặt hàng nhái tinh vi của Trung Quốc, thoáng nhìn qua, người tiêu dùng sẽ rất dễ dàng bị nhầm lẫn với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Loại bánh “bô ri ố” có quen quen với bánh “ồ rê ố” hay quảng cáo trên tivi không nhỉ?
Loại bánh “bô ri ố” có quen quen với bánh “ồ rê ố” hay quảng cáo trên tivi không nhỉ?
Giày Apple không có màn hình cảm ứng đâu nhé.
Giày Apple không có màn hình cảm ứng đâu nhé.
Coco Canal và hai chữ C ngược lồng vào nhau một cách đầy “tình ý”.
Coco Canal và hai chữ C ngược lồng vào nhau một cách đầy “tình ý”.
Bếp ga cũng ăn theo độ “hot” của Apple...
Bếp ga cũng ăn theo độ “hot” của Apple...
Thương hiệu thời trang... “tìm kiếm” Google?!
Thương hiệu thời trang... “tìm kiếm” Google?!
Gilhelley, đố ai ọc tên được loại dao cạo râu này?
Gilhelley, đố ai ọc tên được loại dao cạo râu này?
PolyStation là “anh em họ hàng gần” của PlayStation?
PolyStation là “anh em họ hàng gần” của PlayStation?
Điện tử Caieion đến từ...Trung Quốc.
Điện tử Caieion đến từ...Trung Quốc.
Đến thương hiệu KFC cũng bị nhái.
Đến thương hiệu KFC cũng bị nhái.
Sản phẩm “độc của độc” giữa liên minh Adidas và Nike.
Sản phẩm “độc của độc” giữa liên minh Adidas và Nike.
iPhone, iPod đủ cả nhé.
iPhone, iPod đủ cả nhé.
Kem đánh răng....Coolgatte.
Kem đánh răng....Coolgatte.
Papai/Theo Ione.net