5 tàu Trung Quốc vây bãi Cỏ Mây, Philippines dùng máy bay tiếp tế

05/05/2014 06:02
Hồng Thủy
(GDVN) - 5 chiếc tàu Trung Quốc đã xuất hiện xung quanh khu vực này, bao gồm 1 tàu khảo sát, 1 tàu hộ vệ hải quân và 3 tàu Cảnh sát biển.
Lính Philippines chuyển đồ tiếp viện cho lực lượng đồn trú ngoài bãi Cỏ Mây bằng đường không sau khi bị Trung Quốc phong tỏa trên mặt biển.
Lính Philippines chuyển đồ tiếp viện cho lực lượng đồn trú ngoài bãi Cỏ Mây bằng đường không sau khi bị Trung Quốc phong tỏa trên mặt biển.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 5/5 đưa tin, không quân Philippines ngày 3/5 đã sử dụng máy bay thả đồ tiếp tế cho lực lượng thủy quân lục chiến đang đóng chốt ngoài bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam), 5 chiếc tàu Trung Quốc đã xuất hiện xung quanh khu vực này, bao gồm 1 tàu khảo sát, 1 tàu hộ vệ hải quân và 3 tàu Cảnh sát biển.

Theo tờ Philstar, 5 tàu Trung Quốc đang bao vây xác con tàu BRP Siera Madre mà Philippines đánh chìm ở bãi Cỏ Mây năm 1999 gồm 2 chiếc tàu Cảnh sát biển số hiệu 3111 và 3102, tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10, tàu hộ vệ Giang Hồ cùng 1 tàu tuần tra không rõ phiên hiệu.

Lần này Philippines tiếp tế thức ăn nhanh, nước uống đóng chai, bánh mì các loại, đồ hộp và sách báo do người dân đóng góp cho lực lượng đồn trú ngoài bãi Cỏ Mây.

Một tiểu đội thủy quân lục chiến Philippines được điều động ra xác chiến hạm này ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục bành trướng về phía Đông quần đảo Trường Sa. Cứ 3 đến 6 tháng Philippines thay quân một lần.

Trong tháng Ba, 2 lần tàu Trung Quốc tìm cách cô lập, ngăn cản các hoạt động tiếp tế của phía Philippines. Lần tiếp tế thứ 2 hôm 29/3 tàu Trung Quốc đã ngăn cản bất thành khi tàu Philippines đưa theo nhiều phóng viên quốc tế đi cùng ra bãi Cỏ Mây.

Hồng Thủy