Phe "áo đỏ" cảnh báo nổi dậy nếu quân đội Thái Lan đảo chính

08/01/2014 06:58
Nguyễn Hường
(GDVN) - Mặc dù quân đội đã bác bỏ khả năng đảo chính, nhưng phe "áo đỏ" hôm 7.1 đã cảnh báo về một cuộc nổi dậy nếu quân đội can thiệp một lần nữa.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết vào tuần tới khi những người biểu tình lên kế hoạch đóng cửa thành phố Bangkok vào ngày 13/1.

Thủ lĩnh phe "áo đỏ" Jatuporn Prompan kêu gọi biểu tình ủng hộ Thủ tướng.
Thủ lĩnh phe "áo đỏ" Jatuporn Prompan kêu gọi biểu tình ủng hộ Thủ tướng.
Trong khi đó, mặc dù quân đội đã bác bỏ khả năng đảo chính, nhưng phe "áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra và quyền Thủ tướng Yingluck hôm 7.1 đã cảnh báo về một cuộc nổi dậy nếu quân đội can thiệp một lần nữa. 
"Một khi cuộc đảo chính diễn ra, phe áo đỏ và tất cả những người dân chủ yêu nước sẽ trả đũa. Thái Lan sẽ không còn như trước nữa", lãnh đạo phe "áo đỏ" Jatuporn Prompan cho biết.
Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) của phe "áo đỏ" hôm 7/1 cũng tuyên bố sẽ tập trung phản biểu tình trên toàn quốc vào ngày 13/1 khi Ủy ban Cải cách nhân dân (PDRC) của đảng Dân chủ  "đóng cửa" Bangkok.
Tuy nhiên, phe "áo đỏ" tuyên bố sẽ không biểu tình tại Bangkok và vùng phụ cận để tránh đối đầu với những người ủng hộ PDRC./.
Nguyễn Hường