Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Campuchia từ ngày 12-14/1

09/01/2014 19:00
Theo Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam
(GDVN) - Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới thăm Campuchia từ ngày 12-14/1/2014.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Vương Quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra vài tuần sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Hun Sen kể từ khi tái đắc cử hồi tháng 9 năm ngoái.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong cuộc hội đàm tại Hà Nội tháng 12 vừa qua, hai Thủ tướng đã bày tỏ quyết tâm làm sâu sắc hơn và đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới trong những năm tới, phấn đấu nâng kinh ngạch xuất khẩu thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015.
Hai Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền và trao đổi về các vấn đề về kiều dân, vấn đề Biển Đông, hợp tác đa phương trong các diễn đàn của khu vực và thế giới.  
Vụ Thị trường châu Á-Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), cho hay, trong năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia tăng 17%, đạt mức 3,3 tỷ USD. Hiện nay, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia.
Theo Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, một đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin dẫn đầu cũng đã sang thăm Việt Nam từ ngày 4-5/1/2014.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn tham dự Kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 7/1/1979 -7/1/2014./.
Theo Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam