Bầu Hiển: SHB không ép buộc TGĐ Habubank thu hồi nợ

09/11/2012 15:21
Hà Nhi
(GDVN) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) khẳng định: Bà Bùi Thị Mai - nguyên CEO Habubank và là Phó tổng giám đốc của SHB vui vẻ nhận vai trò trực tiếp tham gia thu hồi nợ, “chứ không phải bị ép buộc”.
Vừa qua, dư luận và giới ngân hàng xôn xao về thông tin bà Bùi Thị Mai - nguyên TGĐ Habubank bị điều chuyển sang phòng thu hồi nợ. Nhiều ý kiến cho rằng: việc một lãnh đạo bị cách chức hoặc tạm đình chỉ chức vụ để đi thu hồi nợ xấu diễn ra khá nhiều trong lĩnh vực ngân hàng, tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các nhà băng đều giữ kín sự việc để giữ thể hiện cho chính ngân hàng và người chịu án kỷ luật. Trong khi đó, tại Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB), sau khi công cuộc sáp nhập hoàn tất, ngày 6/11 vừa qua, ngân hàng này đã công bố thông tin việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với bà Bùi Thị Mai và bố trí làm nhân viên tại Ban quản lý và xử lý nợ có vấn đề.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) khẳng định: Bà Bùi Thị Mai - nguyên CEO Habubank và là Phó tổng giám đốc của SHB vui vẻ nhận vai trò trực tiếp tham gia thu hồi nợ, “chứ không phải bị ép buộc”.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) khẳng định: Bà Bùi Thị Mai - nguyên CEO Habubank và là Phó tổng giám đốc của SHB vui vẻ nhận vai trò trực tiếp tham gia thu hồi nợ, “chứ không phải bị ép buộc”.
Trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB cho biết: Ngân hàng SHB có sự thay đổi này là do số nợ tồn đọng khi Habubank sáp nhập với SHB quá nhiều mà bà Bùi Thị Mai là người điều hành cũ, do đó, bà Mai phải trực tiếp tham gia vào việc thu hồi nợ. “Đây là quy định của SHB, từ trước tới giờ, tất cả những người liên quan tới nợ xấu, nợ quá hạn đều phải có trách nhiệm xử lý nợ xấu, người khác không thể làm thay được. Vì khoản nợ cũ chị Mai trực tiếp điều hành nên bây giờ chị phải là người trực tiếp tham gia xử lý nợ, đó là nguyên nhân chính, chứ không có lý do gì khác” – ông Hiển khẳng định.
Trước đó, ngày 13/9/2012, sau khi sáp nhập Habubank vào SHB, Hội đồng quản trị ngân hàng SHB đã có quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Mai làm Phó Tổng giám đốc SHB với thời hạn bổ nhiệm 6 tháng để thử thách. Tuy nhiên mới sau gần 2 tháng, SHB có quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Mai và điều chuyển vị trí công tác. Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc thay đổi thời gian bổ nhiệm một cách nhanh chóng từ 6 tháng xuống còn 2 tháng này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB Đỗ Quang Hiển giải thích: “Sau khi sáp nhập, chúng tôi mới định vị rõ ràng các khoản nợ. Ở cương vị Phó Tổng giám đốc SHB, chị Mai không trực tiếp xử lý nợ được, nên vấn đề thu hồi nợ đã bị chậm trong 2 tháng”. Bầu Hiển cũng nhấn mạnh thêm: Việc điều chuyển bà Mai xuống làm nhân viên thu hồi nợ đã được sự chấp thuận, đồng ý của bà Mai. Vị CEO của SHB chia sẻ: “Chị Mai cũng vui lòng, chứ không phải bị ép buộc. Chị vui vẻ nhận trực tiếp tham gia thu hồi nợ, vì có như vậy thì mới đạt hiệu quả trong vấn đề xử lý nợ”. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ nợ xấu của Habubank trước khi sáp nhập là 23,66% (tương đương 3.729 tỷ đồng). Vào hồi tháng 8/2012, lãnh đạo của SHB đã thông báo: sau khi sáp nhập Habubank và SHB, tỷ lệ nợ xấu đã xuống dưới 10%, còn 8,69%. Trong cuộc họp báo công khai thương vụ sáp nhập Habubank vào SHB hoàn tất, bầu Hiển đã cam kết trước báo chí sẽ đảm bảo đưa nợ quá hạn của Habubank xuống dưới 10%. “Cho tới thời điểm hiện tại, tỷ lệ nợ quá hạn của Habubank còn khoảng 15%, vừa rồi, chúng tôi đã thu được 1.300 tỷ đồng” – bầu Hiển nhấn mạnh. Với động thái tích cực như vậy, lãnh đạo của SHB tin tưởng hoàn toàn có thể thực hiện được cam kết (tỷ lệ nợ quá hạn của Habubank xuống dưới 10%) như đã đặt ra ban đầu.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hà Nhi