Phát hiện thêm áo ngực Trung Quốc có chất lạ đổi màu

05/11/2012 15:23
Theo Giadinh.net.vn
Ngoài những “vật lạ”, chất lạ như ở nơi khác, tại đây còn phát hiện áo ngực với túi chứa chất lỏng có tính chất từ tính, khi tiếp xúc không khí thì đổi sang màu đen.
 
 100% là hàng trôi nổi Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa thông tin về việc phát hiện áo nịt ngực có chứa chất lạ tại nhiều tỉnh thành, ngày 31/10, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã ban hành công văn số 625 chỉ đạo lực lượng toàn Chi cục tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm áo ngực có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc trên khắp địa bàn tỉnh. Đội QLTT số 1 của tỉnh đã tiến hành đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng áo nịt ngực trên toàn địa bàn TP Thanh Hóa, phát hiện và thu giữ 3.000 chiếc áo ngực có xuất xứ từ Trung Quốc. Điều đáng nói, các chủ cửa hàng kinh doanh loại áo nịt ngực này đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ.
Những áo ngực phụ nữ có chứa chất lạ được thu giữ tại Đội QLTT số 1.
Những áo ngực phụ nữ có chứa chất lạ được thu giữ tại Đội QLTT số 1.
Được biết, trong số 3.000 chiếc áo nịt ngực bị Đội QLTT số 1 Thanh Hóa phát hiện, thu giữ nói trên, có hơn 1.000 chiếc có chứa chất lạ. Ngày 2/11, ông Hà Đình Hiền, Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: “ Sau khi có văn bản chỉ đạo của Chi cục QLTT Thanh Hóa, chúng tôi đã thành lập 3 tổ công tác để tiến hành kiểm tra theo quy trình: Tổ trinh sát nắm bắt, theo dõi các cửa hàng có kinh doanh mặt hàng áo nịt ngực phụ nữ trên địa bàn TP Thanh Hóa, thuộc quyền quản lý của Đội. Sau khi nắm bắt, Tổ trinh sát sẽ báo lại với Đội để tiến hành kiểm tra. Trong 3.000 chiếc áo nịt ngực phụ nữ được chúng tôi phát hiện, thu giữ thì đều do Trung Quốc sản xuất, trong đó hơn 1000 chiếc có chứa chất lạ. Trao đổi với PV, một số chủ cửa hàng kinh doanh mặt hàng áo nịt ngực bị phát hiện có chứa chất lạ tại TP.Thanh Hóa cho hay, mặt hàng đó được họ mua từ những người lạ mặt đến tiếp thị trực tiếp tại cửa hàng. Phía khách hàng, chị Lê Thị Thơ, trú tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết: “Trước thông tin áo ngực phụ nữ có chất lạ, tôi đã kiểm tra và phát hiện áo ngực của mình cũng như vậy khiến tôi rất lo lắng. Mong sao các ngành chức năng sớm có câu trả lời và có những biện pháp mạnh để những người tiêu dùng như chúng tôi khỏi tiền mất, tật mang”.
Phát hiện thêm loại chứa chất lạ đổi màu
Trao đổi với báo chí, ông Hà Đình Hiền cho biết sau khi thu giữ, lực lượng QLTT đã tiến hành cắt một số áo ngực này ra để kiểm tra. “Qua quan sát thấy rằng, chất lạ có ở bên trong một số áo nịt ngực được cắt ra gồm có 3 loại khác nhau, cụ thể: Một loại là dung dịch không màu, đựng trong túi hình trái xoan; Loại thứ hai có dạng viên màu trắng; Loại thứ ba có dạng viên màu vàng đục. Loại chất lạ dạng viên màu trắng và dạng dung dịch, khi đem xát vào tay, một lát sau thấy có biểu hiện ngứa rát, đỏ ửng da. Còn loại dạng viên màu vàng đục khi bóc ra khỏi túi, thì biến thành màu đen. Chúng tôi đem viên màu đen này đựng vào khay sắt thì có biểu hiện hút sắt như nam châm”, ông Hiền cho biết. Ngay sau đó, QLTT Thanh Hóa đã lấy mẫu và gửi đến Trung tâm kiểm nghiệm của Sở Y tế Thanh Hóa. Lãnh đạo Đội QLTT số 1 cũng cho hay chờ khi có kết quả kiểm nghiệm, sẽ có phương án xử lý số áo nịt ngực có chứa chất lạ nói trên. Còn với số áo nịt ngực không chứa chất lạ có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc bị thu giữ vì không có giấy tờ chứng từ, sẽ tiến hành xử lý theo quy định. “Tuy chưa có kết quả cụ thể về loại chất lạ này, nhưng chúng tôi cho rằng người dân không nên dùng loại áo nịt ngực đó”, vị lãnh đạo này khuyến cáo. Ông Trần Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa khẳng định sẽ phối hợp cùng đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đồng loạt cơ sở kinh doanh áo ngực trên địa bàn toàn tỉnh.
“Quan điểm chỉ đạo của Chi cục là kiên quyết bảo vệ quyền lợi, sức khỏe đối với người tiêu dùng. Qua kiểm tra, một số đơn vị báo cáo về có phát hiện sản phẩm áo ngực chứa chất lạ. Chúng tôi đang tiến hành lấy mẫu đi kiểm định để có kết luận về sản phẩm này trong thời gian sớm nhất, nhằm kịp thời ngăn chặn, tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra cho nhân dân”.

Ông Trần Văn Tâm - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo Giadinh.net.vn