Mở rộng tìm kiếm phi công máy bay CASA 212 và SU30-MK2

20/06/2016 07:32
Theo TTXVN
(GDVN) - Sáng 19/6, thời tiết ngoài Bạch Long Vĩ rất xấu, gió cấp 6-7 nhưng các hoạt động tìm kiếm phi công máy bay CASA 212 và máy bay SU30-MK2 vẫn được triển khai.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, hiện Đồn đã huy động 6 phương tiện của ngư dân tham gia, kết hợp cùng với các lực lượng chức năng trên biển tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 mất tích.

Trên mỗi tàu cử 1 cán bộ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ trực tiếp tham gia. 

Hiện, Quân chủng Hải quân đã thành lập Sở chỉ huy thực địa tại huyện Bạch Long Vĩ; đồng thời tăng cường 15 tàu và gần 500 người.

Trong đó có lực lượng đặc công nước, một tàu Bệnh viện 561, ba xuồng cao su, hai tàu có thiết bị quét đáy biển... liên tục mở rộng khu vực tìm kiếm. 

Tàu HQ211 rời cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An).
Tàu HQ211 rời cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An).

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa cho biết, huyện đã huy động toàn bộ lực lượng đoàn viên thanh niên huyện, Công an, thanh niên xung phong, Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ... thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân. 

Toàn bộ ngư dân trên các tàu, thuyền đang tham gia đánh bắt hải sản tại khu vực này đã được cập nhật thông tin đầy đủ để tham gia tìm kiếm phi công máy bay CASA 212 và máy bay SU30-MK2

Xác định việc tìm kiếm phi công máy bay CASA 212 và máy bay SU30-MK2 là nhiệm vụ quan trọng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện, quận có biển và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho tất cả các tàu, thuyền hoạt động trên biển trong khu vực phối hợp với các tàu của lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng thành phố, Cảnh sát biển, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I tăng cường kiểm tra quan sát, phát hiện tìm kiếm cứu nạn. 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I, Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển I, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản khẩn cấp điều các tàu chuyên dụng và lực lượng kịp thời ra vùng biển trên để phối hợp tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.

Theo TTXVN