Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín lớn với Đảng, trong nhân dân

23/10/2018 07:46
Đỗ Thơm
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội đều đồng tình cao với việc giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Đại biểu Trương Minh Hoàng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh: “Tôi đồng tình với việc giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà ý chí của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đặt niềm tin rất rõ.

Ban Chấp hành Trung ương đã đồng tình 100% giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu Chủ tịch nước”.

Đại biểu Trương Minh Hoàng trao đổi với phóng viên. Ảnh: Đ.T
Đại biểu Trương Minh Hoàng trao đổi với phóng viên. Ảnh: Đ.T

Theo đại biểu Trương Minh Hoàng, bản thân đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở vai trò là Tổng Bí thư, đồng chí cũng đã và đang thực hiện xuất sắc vai trò của mình.

Đặc biệt trong lãnh đạo, điều hành Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng như lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng đã và đang có những chuyến biến tích cực.

“Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước, tôi tin là sự điều hành, chỉ đạo nhất quán sẽ phát huy hơn nữa khả năng của mình với trọng trách được Quốc hội tín nhiệm và bầu sắp tới”, đại biểu Trương Minh Hoàng nêu quan điểm.

Cùng về nội dụng công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước vào ngày 23/10, đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, phiên họp ngày 22/10 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình phương án nhân sự giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Nước.

Đại biểu Phạm Tất Thắng cho rằng, đây là công tác nhân sự quan trọng và cần thiết, đúng hướng.

Trong thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chống tham nhũng.

Việc này được lãnh đạo toàn Đảng, cũng như cả hệ thống chính trị thực hiện, nhân dân hết sức đồng tình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín lớn với Đảng, trong nhân dân  ảnh 2"Đây là ý kiến của Trung ương, còn ra Quốc hội bầu có được không?”

“Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch Nước thì chắc chắn từ chỉ đạo mang tính định hướng của Đảng đến các công tác lập pháp mang tính cụ thể của Nhà nước sẽ đồng bộ, thống nhất.

Đồng thời đẩy nhanh được quá trình cải cách thể chế của nước ta, cũng như đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng”, ông Thắng nói.

Cũng theo ông Phạm Tất Thắng, Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch Nước chắc chắn sẽ thuận lợi hơn trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

“Một điều nữa, hiện nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín lớn trong Đảng, trong xã hội và trong nhân dân.

Khi mà Tổng Bí thư được bầu giữ chức Chủ tịch Nước sẽ làm hạt nhận, nòng cốt để tập hợp không chỉ Đảng viên mà nhân dân, quần chúng…”, ông Thắng nói thêm.

Trước đó, vào chiều ngày 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội khoá XIV đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo chương trình, sáng ngày 23/10, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chiều 23/10, sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Ngay sau đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Đỗ Thơm