Đưa người thân vào hộ nghèo, nhiều cán bộ xã bị cách chức

16/10/2018 06:49
Bài và ảnh: Thủy Phan
(GDVN) - Nhiều cán bộ cấp xã đã ghép người thân của mình vào danh sách các hộ nghèo nhằm trục lợi. Sự việc xảy ra tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định cách chức đối với hàng loạt cán bộ cấp xã vì liên quan đến việc chiếm đất công và đưa người thân của mình vào danh sách hộ nghèo, xảy ra tại xã Hoàn Trạch.

Theo đó, Huyện ủy Bố Trạch cách chức đối với ông Hoàng Quang Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàn Trạch, cảnh cáo ông Hoàng Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Hoàn Trạch, cách chức ông Hoàng Minh Tài - cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, khiển trách ông Hoàng Minh Sáng - Trưởng công an xã, khiển trách ông Hoàng Minh Tường - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Quá trình thanh, kiểm tra tại xã Hoàn Trạch, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch xác nhận, nhiều cán bộ, lãnh đạo xã Hoàn Trạch đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo.

Trụ sở xã Hoàn Trạch, nơi hàng loạt cán bộ cấp xã bị cách chức.
Trụ sở xã Hoàn Trạch, nơi hàng loạt cán bộ cấp xã bị cách chức.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2011-2013, xã Hoàn Trạch có 153 nhân khẩu không nghèo, thậm chí có kinh tế khá giả nhưng vẫn được "ở ghép" với các hộ nghèo để được hưởng chế độ, chính sách hộ nghèo, trong đó có nhiều trường hợp là vợ con, người thân của cán bộ xã.

Cụ thể, trường hợp bà Trần Thị Hoa (vợ ông Hoàng Văn Đức - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàn Trạch) được ghép vào hộ ông Trần Sinh ở thôn 5, xã Hoàn trạch.

Bà Trần Thị Đường (vợ ông Hoàng Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàn Trạch) được “ở ghép” với hộ nghèo của ông Hoàng Thành ở thôn 2, xã Hoàn Trạch.

Bà Nguyễn Thị Thu (vợ ông Nguyễn Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Quân sự xã) ghép vào hộ bà Trần Thị Đét ở thôn 2, xã Hoàn Trạch.

Bà Hoàng Thị Tiến (vợ ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã) được đẩy vào hộ nghèo của ông Hoàng Ròn ở thôn 4, xã Hoàn Trạch...

Hay trường hợp hộ ông Hoàng Văn Thoan (trú thôn 1, xã Hoàn Trạch - là người thân của một cán bộ xã) dù không có tên trong danh sách hộ nghèo được Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch phê duyệt nhưng vẫn được hỗ trợ số tiền 9,4 triệu đồng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ cùng nhiều chế độ chính sách khác với số tiền gần 70 triệu đồng.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, chính sách hỗ trợ đất đai tại xã Hoàn Trạch có 9 trường hợp được cấp đất ở theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo.

Trên thực tế, những hộ này chưa tách hộ và đang là nhân khẩu trong các gia đình không thuộc hộ nghèo…

Danh sách vợ con, người thân cán bộ xã được ghép vào hộ nghèo để hưởng lợi.
Danh sách vợ con, người thân cán bộ xã được ghép vào hộ nghèo để hưởng lợi.

Cũng theo kết quả kiểm tra của huyện Bố Trạch, sai phạm của ông Hoàng Quang Trung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có sự tiếp tay, bao che của nguyên Chủ tịch xã Hoàng Văn Đức, người đang bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình điều tra trong một vụ án tham nhũng, gây bức xúc dư luận tại địa phương.

Tại thửa đất 348, tờ bản đồ địa chính số 14, tại khu vực thôn 6, xã Hoàn Trạch có diện tích 818m2.

Thửa đất này do Hợp tác xã Tứ Hoàn quản lý, từ năm 1987 đến năm 1991, chính quyền địa phương xây dựng nhà mẫu giáo trên đất.

Năm 1994, Hợp tác xã Tứ Hoàn giải thể, khu đất được giao lại cho Ủy ban nhân dân xã Hoàn Trạch quản lý.

Năm 2003, Ủy ban nhân dân xã Hoàn Trạch tổ chức bán đấu giá nhằm thanh lý đất và nhà mẫu giáo Tứ Hoàn với số tiền 8,5 triệu đồng.

Ông Hoàng Quang Trung lúc đó đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàn Trạch trúng đấu giá.

Sau đó, để được cấp sổ đỏ, ông Trung khai báo sai nguồn gốc thửa đất là đất khai hoang, sinh sống ổn định từ năm 1986 đến nay.

Cơ quan chức năng huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác định, khi đấu giá, Ủy ban nhân dân xã Hoàn Trạch không có văn bản đề nghị thanh lý tài sản cùng các hồ sơ, giấy tờ liên quan để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Việc đấu giá chỉ diễn ra bằng miệng và trái pháp luật. Hiện tại, định giá theo thị trường thì thửa đất có giá trị rất lớn.

Bài và ảnh: Thủy Phan