3 cô gái 'chém ra Vàng', Đoàn Việt Nam vượt xa Thái Lan

17/11/2011 14:50
Việt Anh
(GDVN) - Khoảng cách 9 HCV đã được Đoàn Thể thao Việt Nam tạo ra với Đoàn Thái Lan sau khi Đấu kiếm Việt Nam giành 2 HCV.

Ở nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ (Epee Team), Đội kiếm 3 cạnh nữ gồm Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền đã đánh bại bộ 3 Dian Eka Pertiwi - Dian Rahmayati, Ikah Sarikah của chủ nhà Indonesia để giành HCV.
Đấu kiếm lại mang về HCV cho Đoàn Việt Nam.
Đấu kiếm lại mang về HCV cho Đoàn Việt Nam.

Trong trận chung kết tổ chức ở nhà thi đấu của Đại học Balairung, 3 cô gái Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 43 - 35. Trước đó, ở bán kết là chiến thắng 26 - 25 trước đội Philippines 26-25.

7 HCV Đoàn TTVN giành được ngày hôm nay (tính đến 14h30) thuộc về: Võ Duy Phương, Trần Văn Toàn, Nguyễn Hương Xuân, Nguyễn Thị Yến (Pencak Silat), Châu Bá Anh Tư (bơi ngoài trời 5000m nam), bộ đôi Dương Thanh Bình - Nguyễn Đình Huy (chèo thuyền đôi), bộ ba Nguyễn Thanh Vân - Nguyễn Thu Hiền - Trần Thị Len (kiếm liễu nữ đồng đội).

Với 63 HCV có được, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được 90% chỉ tiêu giành 70 HCV đề ra từ trước Đại hội, dù SEA Games 26 mới đi qua một nửa chặng đường.
Việt Anh