Bàn giải pháp hướng tới thu hút học sinh năng khiếu học tập tại THPT Lê Chân

17/04/2022 07:21
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đưa ra phương án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Chân theo hướng thu hút học sinh năng khiếu.

Tồn tại nhiều hạn chế về cơ sở vật chất

Trước đó vào chiều ngày 14/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Hội nghị Triển khai xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Chân đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025.

Được biết, quy mô Trường Trung học phổ thông Lê Chân năm học 2021 – 2022 có 22 lớp với tổng số 973 học sinh (trung bình 44,2 học sinh/lớp). Tổng diện tích trường đang sử dụng hiện là 20.811,8 m2.

Trường có 6 tổ chuyên môn và 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định.

Trong đó, trình độ trên chuẩn, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt trên 45% (1 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ).

Có ưu thế về diện tích so với các trường trung học phổ thông khác trong địa bàn tuy nhiên, do ngay từ ngày đầu thành lập vào năm 2001 đến nay, trường chưa được quy hoạch.

Các công trình hiện tại được xây dựng chắp vá dẫn đến bất tiện khi sử dụng. Hệ thống cây xanh quá ít, chủ yếu là các cây cảnh, cây phi lao, cây bụi nên rất nắng nóng.

Trường Trung học phổ thông Lê Chân có lợi thế về diện tích nhưng chưa được quy hoạch tổng thể, các công trình còn chắp vá và bất tiện khi sử dụng (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Trung học phổ thông Lê Chân có lợi thế về diện tích nhưng chưa được quy hoạch tổng thể, các công trình còn chắp vá và bất tiện khi sử dụng (Ảnh: Phạm Linh)

Theo đó, tỉ lệ đất dành cho các khối: xây dựng công trình, cây xanh, giao thông nội bộ không hợp lý (tỷ lệ 29% - 16% - 55%).

Đặc biệt, chất lượng toàn bộ các công trình trong trường (dãy phòng học 3 tầng, khu vệ sinh) được xây dựng trên 20 năm đã xuống cấp, thường xuyên phải tu sửa.

Ngoài ra, trường còn một số khó khăn như nền sân trường thấp dẫn đến tình trạng ngập lụt nặng mỗi khi mưa kéo dài; phòng học diện tích hẹp; trường không có nhà tập đa năng, phòng học năng khiếu; thiết bị y tế, điều kiện về tài chính còn hạn chế.

Tại Hội nghị, Trường Trung học phổ thông Lê Chân đưa ra những thuận lợi, khó khăn và phương án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (Ảnh: Phạm Linh)

Tại Hội nghị, Trường Trung học phổ thông Lê Chân đưa ra những thuận lợi, khó khăn và phương án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (Ảnh: Phạm Linh)

Với những tồn tại, vướng mắc trên, trong Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Chân đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, nhà trường đưa ra các nhiệm vụ gồm: Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên; Phát triển quy mô, chất lượng học sinh; xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trong đó, về phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường phấn đấu hết năm 2025, trên 50% giáo viên có trình độ trên chuẩn (tiến sĩ, thạc sĩ, sau đại học); 100% lãnh đạo nhà trường đạt trên chuẩn; 30% cán bộ, giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp.

Đến năm 2030, trên 65% giáo viên có trình độ trên chuẩn; 100% sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác và giảng dạy.

Bên cạnh đó, có đủ giáo viên các bộ môn văn hoá, ít nhất 2 giáo viên chuyên dạy môn Mỹ thuật và Âm nhạc.

Có đội ngũ chuyên gia tại chỗ và thỉnh giảng ở các bộ môn hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Trường Trung học phổ thông Lê Chân cũng đặt ra mục tiêu giai đoạn 2020 – 2025 sẽ tăng lên 33 lớp và đạt 36 lớp vào giai đoạn 2025 – 2030. Tổng số học sinh duy trì ở mức 1.485 – 1.620 học sinh/năm.

Về phương án xây dựng cơ sở chất, trường phấn đấu xây dựng môi trường sư phạm “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Lộ trình được đặt ra cụ thể là giai đoạn 2020 – 2022, lập bản đồ Quy hoạch tổng thể nhà trường theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.

Chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị một số phòng học, thư viện, thí nghiệm, tin học, nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Năm 2023, xây dựng dãy nhà Hiệu bộ, dãy nhà học đa năng 3 tầng (12 phòng), dãy nhà học 3 tầng (9 phòng), xây mới nhà đa năng và các công trình phụ trợ. Đến năm 2025, hoàn thiện các công trình theo tiến độ xây dựng phía trên.

Thu hút học sinh năng khiếu

Sau khi lắng nghe báo cáo đề án của Trường Trung học phổ thông Lê Chân, bà Trần Thu Hương - Bí thư Quận ủy Lê Chân đề nghị nhà trường xây dựng quy hoạch tổng thể, có tầm nhìn lâu dài, có lộ trình và đề xuất cơ chế triển khai thực hiện theo đúng quy định được phân cấp.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã gợi mở phương án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Chân theo hướng thu hút học sinh năng khiếu.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học phổ thông Lê Chân có lợi thế khi nằm trong Khu đô thị mới đang rất phát triển, dân cư đông đúc. Trường cũng có diện tích lý tưởng là 20.811,8 m2.

Theo đó, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được xác định là chủ trương đúng hướng, phù hợp và cần sự quan tâm của các cấp sở, ngành.

Để triển khai đề án, Hiệu trưởng nhà trường cần tham mưu, có quy hoạch tổng thể nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng và có lộ trình phù hợp.

Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Phạm Linh)

“Trường cần có quy hoạch phía đằng trước và đằng sau nhà trường để tạo không gian khép kín, các toà nhà liên thông nhau. Khu đất phía sau nhà trường có thể xây dựng khu thể chất, nhà đa năng.

Khi làm công trình nào chắc công trình đấy và cần xem xét toàn bộ xung quanh, có cái nhìn tổng thể cả trường.

Liên quan đến việc các hộ dân lấn chiến, nhà trường cũng cần có giải pháp làm tường bao để đảm bảo môi trường giáo dục.

Giải phóng các khu nhà lấn chiếm, có tường bao toàn bộ xung quanh đảm bảo môi trường. Có quy hoạch lâu dài về khu đất đằng sau nhà trường như xây dựng khu thể chất, nhà đa năng.

Về quy mô học sinh, nhà trường điều chỉnh quy mô phát triển để phù hợp” Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhấn mạnh.

Đặc biệt, năm học 2022 – 2023, các trường trung học phổ thông đón Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đây cũng là cơ hội để Trường Trung học phổ thông Lê Chân có chiến lược phát triển, triết lý giáo dục khác phù hợp hơn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đưa ra phương án nhà trường có thể phát triển học sinh theo hướng toàn diện, hướng đi mới như xây dựng quy mô phòng Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ chuẩn để thu hút tuyển sinh học sinh năng khiếu.

Đây là hướng đi mới vừa mang lại thế mạnh đào tạo hiện đại, hội nhập của nhà trường vừa phù hợp với việc phát triển năng lực học sinh trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

PHẠM LINH