Báo Nga: TQ phải chi 16 tỷ USD cho cụm chiến đấu tàu sân bay đầu tiên

05/10/2013 07:05
Đông Bình
(GDVN) - Chi phí xây dựng cụm tấn công tàu sân bay nội địa đầu tiên của TQ sẽ là 16 tỷ USD, có thể trang bị 40-45 máy bay J-15, dự kiến biên chế vào năm 2020.
Tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc
Tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc

Mạng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngày 3 tháng 10 đưa tin, Tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Giang Nam, Trung Quốc gần đây tiết lộ, Trung Quốc đã làm công tác chuẩn bị chế tạo tàu sân bay nội địa đầu tiên.

Ông cho biết, uy lực tàu sân bay nội địa đầu tiên phải mạnh hơn nhiều tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản, chi phí chế tạo sẽ lên tới 3 tỷ USD. Nếu tính tới chi phí chế tạo các loại thiết bị đồng bộ, cụm máy bay hải quân và các loại tàu bảo đảm, chi phí xây dựng cụm tấn công tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ lên tới 16 tỷ USD.

Nhà máy đóng tàu Giang Nam, Trung Quốc bắt đầu được xây dựng vào năm 1865, hiện nay nó đã trở thành một trong những doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn nhất Trung Quốc.

Hình ảnh được cung cấp trên mạng cách đây không lâu cho thấy, Trung Quốc có thể đang chế tạo tàu sân bay Project 001A có lượng giãn nước 55.000 tấn. Các loại dấu hiệu cho thấy, tàu sân bay này sẽ sử dụng động cơ thông thường, có thể mang theo 40-45 máy bay chiến đấu hải quân J-15.

Máy bay chiến đấu hải quân J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh
Máy bay chiến đấu hải quân J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh

Thông qua tiến hành phân tích các hình ảnh vệ tinh, có chuyên gia quân sự chỉ ra, khu đất cơ sở đóng tàu Trường Hưng của Nhà máy đóng tàu Giang Nam rộng 560 ha, tuyến ven bờ dài 3,8 km, bên trong có 3 dây chuyền sản xuất, có năng lực chế tạo tàu cỡ lớn lượng giãn nước đạt 80.000 tấn.

Điều cần chỉ ra là, Nhà máy đóng tàu Giang Nam hiện còn đang chế tạo nhiều tàu khu trục 052D mới nhất và 2 tàu khu trục 052C.

Trước đây, người phát ngôn Quân đội Trung Quốc từng tuyên bố, Hải quân Trung Quốc sẽ không thỏa mãn với việc chỉ trang bị một chiếc tàu sân bay Liêu Ninh, trong tương lai sẽ chế tạo tàu sân bay nội địa. Có phân tích cho rằng, Trung Quốc sẽ lần lượt khởi công chế tạo 2 tàu sân bay vào năm 2013 và năm 2015 (dự kiến chúng đều sẽ được biên chế vào năm 2020).

Nhưng, hiện nay còn chưa thể xác định Trung Quốc sẽ chế tạo mấy tàu sân bay trong tương lai. Có lẽ, số lượng sẽ lên tới 6 chiếc (không gồm tàu Liêu Ninh) – mỗi hạm đội (Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải) trang bị 2 chiếc, tương đương với số lượng trang bị của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ.

Còn về biên chế hạm đội tàu sân bay Trung Quốc, ngoài một chiếc tàu sân bay, sẽ còn có 2-4 tàu khu trục 052C/D, 2-4 tàu hộ vệ 054A (trong tương lai có thể đổi sang trang bị tàu khu trục và tàu hộ vệ mới) và 2-3 tàu hỗ trợ. Trước khi tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đi vào hoạt động, tất cả các tàu chiến hộ tống cần thiết đều cần được triển khai.  

Tàu khu trục Lan Châu Project 052C, số hiệu 170, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục Lan Châu Project 052C, số hiệu 170, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục Project 052D mới Trung Quốc
Tàu khu trục Project 052D mới Trung Quốc
Tàu hộ vệ Project 054A của Hải quân Trung Quốc
Tàu hộ vệ Project 054A của Hải quân Trung Quốc
Đông Bình