BIDV tăng hơn 500 bậc trong danh sách Forbes Global 2000

27/06/2023 14:39
Quế Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đây là năm thứ 9 liên tiếp BIDV nằm trong danh sách Global 2000 của Forbes.

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách Global 2000 năm 2023 bao gồm 2.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu theo 4 tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị thị trường.

Theo đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 524 bậc so với năm 2022, đứng thứ 1.081. Đây là năm thứ 9 liên tiếp BIDV nằm trong danh sách Global 2000 của Forbes.

Global 2000 là một trong những bảng xếp hạng uy tín, toàn diện nhất về các công ty lớn và quyền lực nhất thế giới.

Forbes thực hiện phân tích, đánh giá và công bố danh sách Global 2000 dựa trên 4 tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị thị trường.

Theo danh sách của Forbes, BIDV có sự tăng trưởng mạnh mẽ về tất cả các chỉ số đánh giá: doanh thu đạt 6,04 tỷ USD, lợi nhuận đạt 779,6 triệu USD, tổng tài sản đạt 89,95 tỷ USD và vốn hóa thị trường đạt 9,38 tỷ USD.

Cũng theo danh sách Global 2000, trong số các ngân hàng thương mại Việt Nam được xếp hạng, BIDV dẫn đầu về quy mô doanh thu và tổng tài sản.

Với 09 năm liên tiếp có mặt trong danh sách Forbes Global 2000 và liên tục có sự cải thiện tích cực về thứ hạng trong bảng xếp hạng (tăng 524 bậc so với năm 2022) đã khẳng định vị thế, uy tín, tiềm lực phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả và bền vững của BIDV tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Năm nay, Việt Nam có 5 đại diện nằm trong danh sách Forbes Global 2000 và đều là các ngân hàng.

Thời gian qua, ngành Ngân hàng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế thế giới.

Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và thứ hạng ngày càng được cải thiện của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần củng cố vị thế, uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Có tổng cộng 58 quốc gia góp mặt trong danh sách Global 2000 năm 2023, trong đó Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu với 611 công ty, tiếp theo là Trung Quốc với 346 công ty.

Các công ty trong danh sách Global 2000 năm nay có tổng doanh thu đạt 50,8 nghìn tỷ USD, lợi nhuận đạt 4,4 nghìn tỷ USD, tổng tài sản đạt 231 nghìn tỷ USD và giá trị thị trường đạt 74 nghìn tỷ USD.

Bảng xếp hạng 5 doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách Global 2000 năm 2023 (Nguồn: Forbes.com)

Bảng xếp hạng 5 doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách Global 2000 năm 2023 (Nguồn: Forbes.com)

Ngoài Forbes, BIDV cũng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Mới đây nhất, Công ty tư vấn định giá hàng đầu thế giới Brand Finance (Anh quốc) tiếp tục xếp hạng BIDV nằm trong danh sách 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới nhiều năm liền, đứng thứ 161 năm 2023 (tăng 51 bậc so với năm 2022).

Quế Chi