Cài động cơ tên lửa lên nóc xe hơi để tăng tốc

09/12/2011 10:25
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Một cặp người Mỹ đã tăng tốc cho chiếc Chevrolet Jet-Impala 1967 của mình bằng cách lắp một động cơ tên lửa trên nóc xe.
Một cặp người Mỹ đã tăng tốc cho chiếc Chevrolet Jet-Impala 1967 của mình từ 130 km/h lên tới 400km/h bằng cách lắp một động cơ tên lửa trên nóc xe.
Chiếc Chevrolet Jet-Impala 1967 được cải tiến với động cơ "khủng" trên nóc xe
Chiếc Chevrolet Jet-Impala 1967 được cải tiến với động cơ "khủng" trên nóc xe
Paul Stender cùng cô vợ Therese (29 tuổi) đến từ Indianapolis, Mỹ đã sử dụng động cơ của một chiếc máy bay phản lực được thiết kế giống như động cơ tên lửa để cải tiến chiếc Chevrolet Jet-Impala 1967 của họ trở thành chiếc hơi nhanh nhất và kỳ lạ nhất thế giới.
Paul Stender và chiếc xe cải tiến
Paul Stender và chiếc xe cải tiến
Người đàn ông 44 tuổi cho biết, ông vừa cảm thấy thú vị và vừa thấy một chút sợ hãi khi lái chiếc xe tốc độ cao với một động cơ tên lửa ở trên đầu, nhất là khi nó phun lửa và nhả khói để đẩy chiếc Chevrolet cũ kỹ di chuyển với vận tốc tối đa mới 400 km/h.
Therese Stender
Therese Stender
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)