CC1 tăng trưởng tích cực về doanh thu trong bối cảnh ngành xây dựng còn gặp khó

15/04/2023 15:54
Nam Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (mã CC1 – sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu 6.436 tỷ đồng, tăng 14% và lợi nhuận đạt 286 tỷ đồng trong năm 2022.

Ngành xây dựng đối mặt nhiều khó khăn thách thức trong năm 2022

Năm 2022 là một năm vô cùng khó khăn đối với ngành xây dựng, trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản bị tác động nặng nề bởi những biến động thị trường trái phiếu doanh nghiệp, room tín dụng bị siết chặt, lãi suất tăng cao khiến thanh khoản suy giảm và làm trì trệ quá trình phát triển dự án.

CC1 và các đại biểu đến tham dự Lễ khởi công Dự án Nhà ở Xã hội – Khu đô thị Golden City, An Giang.

CC1 và các đại biểu đến tham dự Lễ khởi công Dự án Nhà ở Xã hội – Khu đô thị Golden City, An Giang.

Ngoài ra, những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu khan hiếm và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các công ty trong ngành xây dựng nói chung cũng như đối với Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) nói riêng.

CC1 vẫn đạt được sự tăng trưởng tích cực về doanh thu

Ngày 14/04/2023 vừa qua, CC1 vừa công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán. Kết quả hoạt động trong năm qua của CC1 cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng từ thị trường chung. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban lãnh đạo cùng sự nổ lực của toàn thể công ty, CC1 vẫn đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Về kết quả kinh doanh, đối với báo cáo riêng, doanh thu thuần năm 2022 đạt 5.156 tỷ đồng, tuy chỉ hoàn thành 51% kế hoạch năm, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 26% so với năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 338 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch năm, nhưng vẫn tăng 102% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ năm 2022 đạt 274 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm. Mặc dù chưa đạt kết quả doanh thu & lợi nhuận, nhưng trong kết quả kinh doanh 2022 của CC1 vẫn ghi nhận điểm tích cực là nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí, nên tỷ suất lợi nhuận đều cao hơn kế hoạch đề ra, cụ thể Biên lợi nhuận gộp đạt 6,6% cao hơn mức 5,5 % kế hoạch, biên lợi nhuận sau thuế đạt 4,2% so với mức 3,2% kế hoạch.

Đối với kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.436 tỷ đồng, tuy chỉ đạt 57% so với kế hoạch nhưng vẫn tăng 14% so với thực hiện năm 2021. Nguồn doanh thu năm 2022, chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp tại các dự án King Crown Infinity, Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Bệnh viện Đa khoa 1500 giường tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng…

Bên cạnh ngành nghề truyền thống là xây lắp, hoạt động kinh doanh vật tư xây dựng, dịch vụ cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản cũng góp phần tạo ra nguồn thu ổn định, giúp đảm bảo chi phí hoạt động của công ty. Do nhiều gói thầu chưa kịp ghi nhận doanh thu, nên lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 286 tỷ đồng, chỉ đạt 72% kế hoạch năm. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch, nhưng nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí, tỷ suất lợi nhuận đều cao hơn kế hoạch đã đăng ký đầu năm.

CC1 tăng trưởng mạnh về quy mô trong 2022 để tạo tiền đề bứt phá giai đoạn tới

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, tổng tài sản hợp nhất của CC1 tăng từ 11.667 tỷ đồng lên 15.583 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 34%. Vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 1.852 tỷ đồng lên 4.162 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 125%, chủ yếu do lợi nhuận giữ lại tăng thêm & trong quý I/2022 đã hoàn tất việc tăng vốn thêm gần 2.053 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1,8. Việc tăng vốn ngoài việc giúp giảm tỷ lệ đòn bẩy nợ vay về mức an toàn, từ 3,21 lần xuống còn 1,63 lần, còn giúp công ty tăng năng lực cạnh tranh để đấu thầu thi công các dự án mới.

Triển vọng năm 2023 nhiều cơ hội

Dự báo năm 2023, nền kinh tế Việt Nam sẽ còn phải đối diện với nhiều thách thức như nhu cầu tiêu thụ trong nước và thế giới suy giảm kéo theo việc giảm đơn hàng của các doanh nghiệp sản xuất; Cục dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất điều hành lên mức trên 5% gây áp lực lớn đến tỷ giá trong nước. Bên cạnh đó, lạm phát trong nước có dấu hiệu gia tăng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính Phủ, đầu tư công sẽ là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế năm 2023.

CC1 liên tiếp trúng thầu nhiều dự án thành phần thuộc dự án quan trọng

CC1 liên tiếp trúng thầu nhiều dự án thành phần thuộc dự án quan trọng

Tổng giá trị hợp đồng CC1 đã ký và đang thực hiện đạt gần 20.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng giá trị ký mới đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Cuối năm 2022 và trong những tháng đầu năm 2023, CC1 liên tiếp trúng thầu nhiều dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam (Chí Thạnh – Vân Phong , Cần Thơ – Hậu Giang, Hậu Giang – Cà Mau, Quy Nhơn - Chí Thạnh) tổng giá trị hơn 3.000 tỷ, Nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất (giá trị hơn 300 tỷ), rạp xiếc Phú Thọ (hơn 500 tỷ), Bệnh Viện Đăk Nông & Quảng Trường Đăk Nông (tổng giá trị hơn 1.000 tỷ).

Với năng lực có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, thời gian tới CC1 có nhiều khả năng trúng thầu thêm nhiều dự án mới, điều này sẽ giúp đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong năm 2023 cũng như nguồn backlog cho sự tăng trưởng dài hạn trong những năm tiếp theo.

Nam Dương