“Tôi ngờ rằng đã đến lúc để bà ấy dành chút ít thời gian cho gia đình. Tôi không thể tự hào hơn về những việc mà bà ấy đã làm được,” ông Obama cho hay.
(GDVN) - Mitt Romney có thể lái nước Mỹ theo một chính sách ngoại giao "liều lĩnh và sai lầm" gây nguy hiểm cho an ninh và thịnh vượng quốc gia trong tương lai.
(GDVN) -Trong những tháng gần đây, cuộc sống của ứng cử viên tiềm năng cho chức Tổng thống Mỹ năm 2012, Mitt Romney, dường như gắn liền với chiếc máy bay riêng đưa ông tới các thành phố, các bang khác nhau để phục vụ cho chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, cuộc sống trên bầu trời của ông Romney dường như không tẻ nhạt khi gia đình và đại diện của các phương tiện truyền thông luôn sát cánh bên ông.
(GDVN) - Hôm qua 21/10, hai sinh viên Mỹ thuộc đại học Lynn được lựa chọn để đóng thế đương kim Tổng thống Obama và đối thủ Mitt Romney vì có ngoại hình khá giống 2 chính khách này thử tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp trước cuộc tranh luận thực tế diễn ra ngày hôm nay. A.J.Mercincavage 23 tuổi vào vai Romney còn Eric Gooden 24 tuổi vào vai Barack Obama. 2 "diễn viên đóng thế" này được lựa chọn là bởi màu da, ngoại hình chứ không dựa vào quan điểm chính trị. "Đó là một vinh dự", Gooden chia sẻ, "không nhiều sinh viên sẽ có được cơ hội này để ngồi trên ghế mà Tổng thống Hoa Kỳ được ngồi."
(GDVN) - Romney đang lợi dụng các vấn đề an ninh quốc gia cho mục đích chính trị. Đảng Dân chủ cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng của ông Romney nếu đứng trên cương vị Tổng thống – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ.
(GDVN) - Tổng thống Barack Obama được nhiều người Mỹ coi là người chiến thắng trước đối thủ đến từ đảng Cộng hòa Mitt Romney trong vòng đối đầu trực tiếp lần thứ hai trên truyền hình tổ chức tại Đại học Hofstra, New York hôm 16/10.
(GDVN) - So với cuộc tranh luận đầu tiên cách đây hai tuần, lần này Tổng thống Obama sôi nổi và hăng hái hơn, có những tuyên bố lôi kéo được cử tri hơn và thể hiện được nhiều hơn.
(GDVN) - Tối ngày 16 tháng 10 (lúc 8:00 ngày 17/10 theo giờ Hà Nội), tại Đại học Hofstra ở New York, ứng cử viên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney lại đối mặt với nhau trong vòng tranh luận thứ hai trên truyền hình để thuyết phục những cử tri chưa đưa ra quyết định. Trong cuộc tranh luận kéo dài khoảng 90 phút này, hai ứng cử viên sẽ trả lời các câu hỏi từ nữ phóng viên Candy Crowley của kênh truyền hình CNN và một số cử tọa tham dự cuộc tranh luận.
(GDVN) - Chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Obama và đảng Dân Chủ đã quyên góp được 181 triệu USD trong tháng 9, mức quyên góp kỷ lục cao nhất trong một tháng tranh cử.
(GDVN) - Obama đã cáo buộc rằng trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, ông Romney đã đi ngược lại với các tuyên bố chính sách mà ông này đưa ra trước đó.
(GDVN) - Tối 3/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney của mình đã bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên của họ tại Đại học Denver, Colorado với việc tập trung vào nền kinh tế và các vấn đề trong nước. Trong suốt 90 phút tranh luận, hai đối thủ đã đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề kinh tế, thuế, cải cách y tế và vai trò của chính phủ. Đặc biệt, kinh tế là chủ đề quan trọng nhất và chiếm một nửa thời gian. Cả hai đối thủ đều được đánh giá có khả năng về hùng biện khi ông Obama có năng lực khái quát và phát biểu truyền cảm, còn ông Romney có tác phong sôi nổi và không lúng túng trước đối thủ.
(GDVN) - Một cuộc thăm dò các cử tri tại ba bang quan trọng cho thấy Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dẫn đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng với đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney.
(GDVN) - Ông Romney đang tìm cách “sút quả bóng cầu may bằng cách đưa ra những lời công kích cực đoan và không đúng sự thật nhắm vào đương kim Tổng thống"
(GDVN) - Kể từ khi ông Barack Obama thắng cử Tổng thống Mỹ vào năm 2008, hai cô con gái của ông cũng xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. 4 năm đã đi qua, hai con gái của ông cũng lớn lên từng ngày. Điều quan trọng là họ luôn ở bên Tổng thống Mỹ vào những sự kiện quan trọng. 4 năm trước, họ ở bên cha mình khi ông Obama được tuyên bố thắng cử. 4 năm sau, con gái ông cũng cùng đứng trên sân khấu khi Tổng thống Obama chấp thuận đề cử Đảng Dân chủ.
(GDVN) - Barack hiểu giấc mơ Mỹ bởi vì anh ấy đã trải qua giấc mơ đó… và anh ấy muốn tất cả mọi người trên đất nước này phải có cơ hội như nhau, bất kể chúng ta là ai, bất kể chúng ta đến từ đâu, hay diện mạo của chúng ta như thế nào, hay những người chúng ta yêu thương là ai.
(GDVN) - "Trong mọi vấn đề, lựa chọn của các bạn sẽ không chỉ là giữa hai ứng cử viên hay hai đảng. Đó là lựa chọn một trong hai con đường khác nhau cho nước Mỹ."
(GDVN) - Người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Bốn năm nữa ư? Không năm nào nữa” nhằm lôi kéo sự tham gia của người khác phản đối nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Obama.
(GDVN) - Với những chính khách lớn như đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, hình ảnh của ông xuất hiện khắp nơi trên các trang báo, internet, diễn đàn và ông trở thành mục tiêu của cánh phóng viên mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên có những khoảnh khắc có một không hai của ông chủ Nhà Trắng này không phải tay máy nào cũng có duyên để ghi lại. Đôi khi chỉ là một kiểu ảnh chụp hỏng, một giây phút thoáng qua, nhưng khi nhìn lại nó lại mang đến nhiều cảm xúc. Ông Obama trong công việc hay ngoài đời, qua bộ ảnh đặc biệt này thể hiện rất rõ sự thoải mái, sống động chứ không phải lúc nào cũng bị gò bó bởi các khuôn phép, quy tắc ngoại giao.
(GDVN) - Giữ một cương vị với nhiều công việc căng thẳng vào bậc nhất thế giới, song Tổng thống Mỹ Barack Obama không phải lúc nào cũng chăm chú vào các hiệp ước vũ khí, những cuộc chiến, hay những buổi điều trần trước lưỡng viện...Ông cũng có những khoảng thời gian thư giãn vui vẻ khi chơi thể thao cùng gia đình, các trợ lý và cả các nhà lãnh đạo quốc gia khác.