(GDVN) - Nếu muốn lặn xuống đáy của chiếc bể bơi đặc biệt này người ta phải cần đến bình dưỡng khí chuyên dụng. Có thể bể bơi Nemo 33 ở Brussels, Quốc Bỉ chỉ thích hợp cho những nhà thám hiểm đại dương chuyên nghiệp, hoặc chỉ dùng để huấn luyện các thợ lặn tìm kho báu dưới đáy đại dương.
Là một phần trong sứ mạng phòng thủ thế kỷ 21, cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến (DARPA) Hoa Kỳ đã phát động chương trình Tactically Expandable Maritime Platform (TEMP)
Từ chiếc máy ảnh "ghép tứ tung" theo phong cách lego, cho đến những chiếc vỏ iPhone có thể xịt hơi cay chống cướp, thế giới đồ công nghệ ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm rất độc đáo.
Naim Audio vừa cho ra mắt sản phẩm mới nhất của họ, bộ loa Ovator S-800 với mức giá khủng 30.000 bảng Anh (hơn 976 triệu đồng). Quãng thời gian kéo dài tới 5 năm để nghiên cứu và tạo thành bộ loa cũng có thể là một lý giải cho mức giá trên trời này.
(GDVN) - Dự kiến vào đúng 1:31 sáng ngày thứ Hai 6/8 tới đây (theo giờ Eastern Time – tức 10:31 tối ngày 5/8 theo giờ Pacific Time) robot Curiosity sẽ đáp xuống bề mặt Hoả tinh theo tính toán và kế hoạch của các nhà khoa học.
Curiosity sẽ trải qua “7 phút kinh hoàng” trước khi nó tiếp xúc bề mặt sao Hoả bởi đây là thời điểm module chứa Curiosity phải bay qua bầu khí quyển của Hoả tinh.
(GDVN) - Dự án Manhattan là dự án phát triển vũ khí hạt nhân đầu tiên trong Thế chiến II do Mỹ, Anh và Canada thực hiện. Nó được thành lập sau sự kiện Albert Einstein viết thư cho Tổng thống Franklin D. Roosevel bày tỏ lo ngại rằng Đức quốc xã đang nghiên cứu một loại vũ khí hủy diệt lớn để kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Bắt đầu từ một chương trình nhỏ năm 1939, dự án này đã huy động hơn 130.000 người và tiêu tốn gần 2 tỉ USD (tương đương 20 tỉ USD tính tại năm 2004). Nhiếp ảnh gia Martin Miller đã có cơ hội tới thăm 2 cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân của Dự án Manhattan gồm nhà máy sản xuất uranium ở Oak Ridge, Tennessee và một lò phản ứng plutonium tại Hanford, Washington khi nó bắt đầu sản xuất quả bom nguyên tử đầu tiên. Đây cũng là nơi từ 1939-1945, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển vật liệu nổ cho 2 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản.
(GDVN) - Chỉ với gỗ sồi, đồng, sắt, thủy tinh cùng với bàn tay khéo léo, các nghệ sĩ tạo hình thuộc nhóm ArtMechanicus tạo ra những chú cá máy có khả năng hoạt động như sinh vật thủy sinh thật.Những con cá máy có hình thù rất kỳ quái nhưng đều có khả năng hoạt động giống với cá thật. Các động tác của chúng diễn ra nhịp nhàng, mô phỏng chính xác khả năng bơi của cá thật trong tự nhiên.
>> Xem video nội dung này
Đồng sáng lập của Google, ông Sergey Brin ngày 25/7/2012 tiết lộ một
trong những tính năng của chiếc kính thông minh mà “người khổng lồ tìm
kiếm” đang phát triển.
Intel tích cực phát triển bộ xử lý Atom mới cho các máy tính bảng
Windows, nhưng không thấy động tĩnh gì về việc làm cho chip này hỗ trợ
hệ điều hành Android của Google.
Để chào mừng thế vận hội Olympic tại London, nước Anh, anh David Cerny, nghệ sĩ người CH Séc đã biến một chiếc xe buýt thành "vận động viên" đang thực hiện động tác chống đẩy.
(GDVN) - “Severalmaz” là tên khi mỏ khai thác kim cương tọa lạc tại khu vực Archangelsk ở phía Tây nước Nga. Đây là mỏ kim cương lớn nhất tại Xứ sở Bạch Dương nằm dưới sự điều hành của tập đoàn khai khoáng Alrosa.
Ngoài chức năng truyền thống, những cánh cửa sổ còn có thể hấp thu năng lượng mặt trời và sinh ra điện, nếu áp dụng kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại trường Đại học California, Los Angeles (UCLA).
(GDVN) - Cách đây không lâu Bộ quốc phòng Nga nói rằng Mosow đã hoãn quá trình thử nghiệm tàu sân bay Vikramaditya mà Nga đang tu sửa từ hàng không mẫu hạm Admiral Gorshkov (sau đó sẽ bàn giao cho Ấn Độ) đến cuối tháng 12 năm nay. Giới chuyên gia Trung Quốc bình luận rằng đó có thể là chiêu trục lợi của Moscow, tuy nhiên, thực tế thỏa thuận này như nào thì chỉ có Nga và Ấn Độ mới là người hiểu rõ. Trên các trang mạng đã xuất hiện những hình ảnh khá chi tiết mô tả quá trình biến chiếc tàu sân bay Admiral Gorshkov cũ của Liên Xô thành một hàng không mẫu hạm hạng nhẹ khá hiện đại cho Hải quân Ấn Độ. >> KHCN
Trong làng xe bọc thép, cái tên Conquest Vehicles dường như không còn xa lạ nhờ mẫu SUV sang trọng và lắp ráp thủ công Knight XV. Tương tự các dòng xe thông thường, mẫu SUV bọc thép Conquest Knight XV cũng bước sang phiên bản mới với giá bán được đẩy lên mức 629.000 USD.
>> Khoa Học - Công Nghệ
(GDVN)-Dù được chế tạo từ bộ phận của những chiếc đồng hồ cũ, nhưng với bàn tay khéo léo, tỉ mỉ và óc sáng tạo của người nghệ sĩ thì những chiếc xe máy này trông giống như một chiếc "siêu xe" với đầy đủ những bộ phận gương, đèn, chân chống... và trông rất độc đáo.
(GDVN) -Những chiếc đồng hồ cũ, hỏng... tưởng như vô tác dụng thì với bàn tay tài hoa và sức sáng tạo tuyệt vời của người nghệ sĩ thì chúng trở nên hết sức hữu dụng. Cùng báo GDVN chiêm ngưỡng những "siêu xe máy" được chế tạo từ chúng:
(GDVN) - Hãng chế tạo xe tải nổi tiếng KamAZ (thành lập năm 1969) của Nga vừa kỷ niệm sự ra đời và đưa vào thị trường chiếc xe tải thứ 2 triệu do KamAZ nghiên cứu, sản xuất. KamAZ được xếp hạng đứng thứ 11 trong tổng số các hãng chế tạo ô tô lớn nhất thế giới, đồng thời là hãng chế tạo động cơ diesel lớn thứ 11 trên quy mô toàn cầu.
Hệ thống camera này sử dụng xung laser chỉ kéo dài khoảng 1 phần tỉ giây làm flash và kể cả tia sáng laze 1 phần tỉ giây tiếp theo đến cũng có thể chụp lại được.
(GDVN) - Sukhoi Superjet 100 - tên loại máy bay vận tải thương mại đầu tiên được Nga sản xuất kể từ khi Liên Xô tan rã. Tập đoàn Sukhoi đã mời tất cả 30 công ty hàng không hàng đầu thế giới với các chuyên gia cừ khôi đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc tham gia nghiên cứu và chế tạo cũng như lắp ráp sản phẩm này tại nhà máy của tập đoàn ở Komsomolsk-On-Amur. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại quy trình sản xuất những chiếc Sukhoi Superjet 100 đầu tiên.
Graphene - một dạng cácbon, là vật liệu siêu mỏng và siêu bền, có khả năng dẫn điện nhanh gấp 30 lần silicon, từ đó tạo bước đột phá trong ngành CN điện tử.