(GDVN) - Công tác chuẩn bị cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gần như hoàn tất. Có vẻ như nhân sự cho 7 vị trí trên đã được định đoạt.
(GDVN) - Công nghệ vũ khí của Trung Quốc có khả năng đặt 10 đầu đạn hạt nhân thật trên tên lửa ICBM cùng một loạt đầu đạn giả để đánh lừa hệ thống phòng thủ tên lửa khác
(GDVN) - Ngày 15/8 vừa qua, nữ tướng 4 sao đầu tiên của Mỹ Ann E. Dunwoody đã chính thức về hưu. Buổi lễ đánh dấu sự kiện này đã được tổ chức long trọng tại căn cứ quân sự Myer-Henderson Hal, bang Virginia.
(GDVN) - Đại hội 18 ĐCS Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay là thời điểm chuyển giao quyền lực ban lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Hiện tại, nhiều tỉnh thành nước này đã triển khai các hoạt động diễn tập đảm bảo an ninh trong thời gian trước, trong và sau đại hội. Tại Đông Uyển, tỉnh Quảng Đông đã tổ chức diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của nhiều đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn diễn tập chống bạo loạn, chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy ... Đặc biệt, tham dự đợt diễn tập này có lực lượng "cảnh khuyển" - chó nghiệp vụ cảnh sát.
(GDVN) - Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay 23/8 đưa tin, bắt đầu từ tối qua 22/8 triển khai hoạt động tuần tra an ninh 24/24 nhằm đảm bảo cho đại hội 18 ĐCS Trung Quốc diễn ra vào mùa thu năm nay được an toàn tuyệt đối. Riêng thành phố Thái Nguyên thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc tối qua làm lễ ra quân đảm bảo trật tự trị an dịp đại hội 18 với sự góp mặt của 103 đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát vũ trang, cảnh sát giao thông, tuần tra dân phòng, súng ống đạn dược đầy đủ. Lực lượng này sẽ tuần tra 24/24 mật độ cao, đa phương vị tại các địa bàn trọng yếu nhằm ngăn ngừa và dập tắt mọi hoạt động gây rối trật tự công cộng, trật tự trị an và khủng bố có thể xảy ra trong thời gian đại hội.
(GDVN) - 2 quả tên lửa đã được bắn đi nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ ở Afghanistan và tấn công chiếc máy bay của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ.
(GDVN) - 1 tuần quốc tang cho các nạn nhân là nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với sinh mạng thiêng liêng của mỗi con người và những quyền lợi hiến định của người dân Nam Phi
(GDVN) - Con số thương vong mới nhất trong vụ đối đầu giữa 3000 người biểu tình với cảnh sát bên ngoài mỏ khai thác bạch kim Marikana nằm cách thủ đô Johannesburg của Nam Phi hôm 16/8 đã tăng lên 36 người chết, 78 người bị thương. Cảnh sát Nam Phi đã nổ súng vào đám khoảng 3.000 người biểu tình khi họ mang theo gậy gộc và dao chọc thủng hàng rào dây thép gai đang được dựng bởi các nhân viên an ninh. Trước đó, phát biểu trên tuyền hình, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nói rằng ông cảm thấy "sốc" về những gì đã xảy ra và các cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi sẽ làm tất cả những gì có thể để kiểm soát tình hình, mang lại công lý cho các nạn nhân của cuộc đụng độ bạo lực. Vụ biểu tình nổ ra từ hôm 10/8, các công nhân đã chiếm 1 quả đồi cố thủ trong những ngày qua và kiên quyết không rút lui.
(GDVN) - Phải xem xét các biện pháp để giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm cả tiến hành một vụ kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế
(GDVN) - Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và đám đông công nhân biểu tình bên ngoài mỏ khai thác bạch kim Marikana nằm cách thủ đô Johannesburg của Nam Phi hôm 16/8. Cảnh sát Nam Phi đã nổ súng vào đám khoảng 3.000 người biểu tình khi họ mang theo gậy gộc và dao chọc thủng hàng rào dây thép gai đang được dựng bởi các nhân viên an ninh. Phát biểu trên tuyền hình, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nói rằng ông cảm thấy "sốc" về những gì đã xảy ra và các cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi sẽ làm tất cả những gì có thể để kiểm soát tình hình, mang lại công lý cho các nạn nhân của cuộc đụng độ bạo lực.
(GDVN) - Đối với ông Tập Cận Bình, người dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch nước Trung Quốc, thì sự ảnh hưởng của 2 người tiền nhiệm có thể vẫn là một trở ngại lớn nhất của ông trong việc điều hành đất nước trong tương lai.
(GDVN) - Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ tại Philippines nhằm đối phó với trường hợp xảy ra thiên tai hoặc trường hợp cấp bách khác tại châu Á - Thái Bình Dương.
(GDVN) - Theo các nhà chức trách Nhật Bản, vào hồi 17h30 giờ địa phương ngày 15/8, 7 trong 14 người Hồng Kông đã lên đảo Senkaku của Nhật Bản mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư bất chấp cảnh báo của cảnh sát biển nước này. Nhóm người này đã tranh thủ mang cờ Trung Quốc và Hồng Kông lên đảo trước khi bị cảnh sát Nhật bắt giữ và yêu cầu mang chúng trở lại tàu cá. Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát biển Nhật Bản đã bắt giữ tất cả 14 người Hồng Kông trên vì nhập cảnh trái phép. Họ sẽ được gửi tới Văn phòng Xuất nhập cảnh Nhật Bản của thành phố Naha, Okinawa để trục xuất về Hồng Kông. Hiện cả Tokyo và Bắc Kinh đều lên tiếng tuyên bố lên án hành động của đối phương.
(GDVN) - Mỹ nên đặt một tàu sân bay hạt nhân tại Australia, tăng gấp đôi lượng tàu ngầm hạt nhân tại Guam, triển khai tàu chiến tới Hàn Quốc và nâng cấp khả năng phòng thủ tên lửa ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Guam.
(GDVN) - Những đứa trẻ bị bắt cóc (nhiều trẻ mới chỉ lên 7) bị xích vào giường của mình để ép phải nghe các bài thuyết giáo của những kẻ Hồi giáo cực đoan.
(GDVN) - Đến đầu tuần này, trận lũ lụt lịch sử trong nhiều ngày qua tấn công vào 80% diện tích thành phố Manila, Philippines đã giảm bớt. Nhưng hơn 150 thị trấn và thành phố xung quanh thủ đô này vẫn còn ngập trong nước lũ, làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 3 triệu người dân. Các nhân viên cứu trợ khẩn cấp và các bác sĩ đã được huy động khẩn cấp để đối phó với một tình hình đáng lo khác là các dịch bệnh sau cơn lũ.
(GDVN) - Quân đội Israel mới đây đã bắt đầu thử nghiệm một hệ thống tin nhắn SMS trên toàn quốc để cảnh báo cho công chúng về một cuộc tấn công tên lửa sắp xảy ra.