EMagazine

Cơ sở giáo dục ĐH là điểm bỏ phiếu chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tuyên truyền bầu cử ra sao?

Cơ sở giáo dục ĐH là điểm bỏ phiếu chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tuyên truyền bầu cử ra sao?

11/03/2026 10:51
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn là điểm bỏ phiếu bầu cử đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 15/03. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ngày 15/03 sắp tới, cử tri cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử. Theo ghi nhận, một số cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn là điểm bỏ phiếu đang khẩn trương hoàn thiện các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Bồi đắp ý thức công dân qua ngày bầu cử tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Theo danh sách chia khu vực bỏ phiếu của Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 3 và được chỉ định là Khu vực bỏ phiếu số 18. Địa điểm tổ chức bỏ phiếu bầu cử sẽ được đặt tại khuôn viên Trường ở địa chỉ Số 55 đường Giải Phóng.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Kim Tuân - Trưởng Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, việc được lựa chọn là địa điểm đặt khu vực bỏ phiếu vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn của nhà trường trong việc góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Tiến sĩ Ngô Kim Tuân, ngay sau khi nhận được kế hoạch và hướng dẫn từ chính quyền địa phương, nhà trường đã chủ động xây dựng phương án phối hợp với phường Bạch Mai nhằm triển khai công tác chuẩn bị một cách đồng bộ, bảo đảm đúng quy định và tiến độ. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

"Nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử thông qua nhiều hình thức như hệ thống bảng tin, website, email, các kênh truyền thông nội bộ, sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Qua đó giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của sự kiện quan trọng này", Tiến sĩ Ngô Kim Tuân chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết tại tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu cũng đang được nhà trường gấp rút hoàn thiện theo đúng hướng dẫn của thành phố Hà Nội và phường Bạch Mai. Không gian khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để việc tổ chức bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, thuận lợi và đúng quy định.

Song song với đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu đúng quy trình. Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền còn được lồng ghép với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, qua đó góp phần bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội.

dscf1683.jpg
Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tìm hiểu danh sách cử tri. Ảnh: Thi Thi.

Theo Tiến sĩ Ngô Kim Tuân, việc tổ chức khu vực bỏ phiếu tại trường đại học không chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị chung mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ.

"Cuộc bầu cử sắp tới không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là cơ hội để mỗi công dân, mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường thể hiện tiếng nói của mình; thực hiện quyền trực tiếp làm chủ đất nước thông qua việc tự do, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người có tâm, có tầm.

Việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền lợi, đồng thời là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Mỗi cử tri cần nêu cao ý thức tự giác, bởi mỗi lá phiếu là một niềm tin, một trách nhiệm đối với Tổ quốc, trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh", Tiến sĩ Ngô Kim Tuân nhấn mạnh.

Theo thống kê, tính đến ngày 02/03/2026, tổng số cử tri của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là 888 người, trong đó có 651 cử tri nam và 237 cử tri nữ. Trong số này, toàn bộ 888 cử tri đều tham gia bỏ phiếu bầu cử hai cấp (Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố). Đồng thời, có 592 cử tri tham gia bầu cử ba cấp (Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân phường).

Tiến sĩ Ngô Kim Tuân cho biết thêm, sự chênh lệch về số lượng cử tri tham gia bầu cử ba cấp xuất phát từ đặc thù của đối tượng sinh viên. Theo quy định, các sinh viên đăng ký tạm trú tại địa phương dưới 12 tháng sẽ không tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường. Vì vậy, nhiều sinh viên của trường chỉ tham gia bầu cử ở hai cấp là Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

dscf1689.jpg
Cử tri Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẵn sàng cho "ngày hội của non sông". Ảnh: Thi Thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cùng tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kỳ vọng sẽ góp phần tổ chức thành công ngày bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân. Đồng thời, thông qua sự kiện chính trị quan trọng này, nhà trường cũng mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm xã hội và lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng sinh viên, góp phần bồi dưỡng thế hệ trí thức trẻ sẵn sàng chung tay xây dựng và phát triển đất nước.

Ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền về bầu cử

Cùng trao đổi, Giáo sư Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa được lựa chọn là địa điểm tổ chức bầu cử. Đây là một niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị quan trọng của nhà trường.

Trước hết, điều này thể hiện sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với uy tín, vị thế và năng lực tổ chức của nhà trường. Với truyền thống kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao và hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, nhà trường đáp ứng tốt các yêu cầu về an toàn, trang nghiêm và đúng quy định của một điểm bầu cử.

Thứ hai, việc lựa chọn Ký túc xá trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức bầu cử chính là sự tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sinh viên của nhà trường được thực hiện quyền bầu cử mà không phải trở về địa phương. Đây chính là sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với một lực lượng cử tri trẻ trung, đông đảo.

Thứ ba, việc trở thành điểm bầu cử trong sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Bên cạnh đó, việc tổ chức điểm bầu cử tại trường còn góp phần lan tỏa hình ảnh một cơ sở giáo dục đại học không chỉ tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn gắn bó chặt chẽ với đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

Nhà trường xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp", Giáo sư Huỳnh Kỳ Phương Hạ nhấn mạnh.

520909791-1044110661242252-6438957807531588413-n.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Phương Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website nhà trường.

Cũng theo Giáo sư Hạ, việc tổ chức điểm bầu cử tại một cơ sở giáo dục đại học có ý nghĩa sâu sắc cả về chính trị lẫn giáo dục, lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm công dân trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Giáo sư lý giải, nhà trường là môi trường tập trung đội ngũ trí thức, nhà khoa học, giảng viên và đông đảo sinh viên - những công dân có trình độ, có khả năng lan tỏa nhận thức xã hội. Khi điểm bầu cử được đặt tại Ký túc xá nhà trường, không khí dân chủ, tinh thần trách nhiệm công dân được thể hiện trực tiếp, sinh động và cụ thể. Điều này giúp mỗi giảng viên, viên chức, người lao động và nhất là sinh viên của nhà trường nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt đối với sinh viên, đây là cơ hội giáo dục thực tiễn rất quan trọng. Các em không chỉ được học về pháp luật, về Nhà nước và hệ thống chính trị trong giảng đường, mà còn trực tiếp trải nghiệm một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Qua đó, tinh thần dân chủ, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng được củng cố và lan tỏa một cách tự nhiên, bền vững.

Giáo sư Hạ khẳng định, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời điểm diễn ra bầu cử. Theo đó, nhà trường nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử và chính quyền địa phương đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động. Tổ chức tuyên truyền thông qua các kênh chính thức của nhà trường, sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị, hệ thống truyền thông nội bộ nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, thống nhất.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cần thiết khác. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, bảo đảm mọi khâu đều đúng quy trình, đúng luật và trang nghiêm.

Đối với các sinh viên đang ở trọ tại Ký túc xá là lực lượng cử tri đi bầu cử tại địa điểm này, đơn vị này đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền để sinh viên nhận thức rõ về ý nghĩa quan trọng của công tác bầu cử, giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về quyền bầu cử của chính mình.

z7575139228260-2b95a88c5ce02c80c9bdb7cc8fc11b8f.jpg
Khu vực bỏ phiếu số 28 - Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NTCC.

"Nhà trường luôn ý thức rằng, việc tổ chức thành công điểm bầu cử không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ được giao, mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và vai trò của một cơ sở giáo dục đại học trong sự kiện trọng đại của đất nước", Giáo sư Hạ chia sẻ thêm.

Giáo sư Huỳnh Kỳ Phương Hạ cho hay, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị điểm bầu cử tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và bám sát hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Về cơ sở vật chất, nhà trường đã rà soát, lựa chọn khu vực tổ chức bảo đảm các tiêu chí: vị trí thuận lợi, không gian rộng rãi, thông thoáng, dễ tiếp cận, phù hợp cho việc bố trí khu vực niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên, khu vực bỏ phiếu và kiểm phiếu theo đúng quy định. Hệ thống bàn ghế, hòm phiếu, vách ngăn bảo đảm tính riêng tư khi viết phiếu, hệ thống điện, chiếu sáng, âm thanh, camera an ninh… đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Đồng thời, các phương án dự phòng về điện, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông và hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng yếu tố trang nghiêm, đúng nghi thức của một sự kiện chính trị trọng đại, bảo đảm không gian tổ chức vừa trang trọng, vừa thuận tiện cho cử tri.

"Chúng tôi làm việc chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử địa phương để thống nhất phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đầu mối. Các lực lượng y tế, bảo vệ, đoàn thanh niên và các đơn vị chức năng trong trường được huy động theo kế hoạch chung, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.

Nhà trường xác định mục tiêu cao nhất là phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đúng quy định của pháp luật, để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, trang nghiêm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Dự kiến, tại điểm bầu cử Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa sẽ có khoảng 1392 cử tri tham gia bỏ phiếu", thầy Hạ thông tin.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức bầu cử là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, tính kịp thời và độ phủ thông tin.

Theo đó, nhà trường đã khai thác tối đa hệ thống hạ tầng số sẵn có như cổng thông tin điện tử, hệ thống email công vụ, nền tảng quản lý học tập trực tuyến (LMS), các kênh mạng xã hội chính thức của trường để cập nhật đầy đủ thời gian, địa điểm, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, hệ thống màn hình LED, bảng tin điện tử trong khuôn viên trường được sử dụng để trình chiếu thông điệp tuyên truyền, infographic về quyền và nghĩa vụ của cử tri, những điểm cần lưu ý khi tham gia bỏ phiếu.

Trong công tác hỗ trợ tổ chức tại điểm bỏ phiếu, nhà trường ứng dụng các phần mềm quản lý nội bộ để phối hợp phân công nhiệm vụ, điều phối lực lượng phục vụ, bảo đảm thông tin liên thông nhanh chóng giữa các bộ phận. Đồng thời, các phương án kỹ thuật dự phòng (hệ thống điện, mạng, thiết bị trình chiếu) cũng được chuẩn bị để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Về hình thức tuyên truyền, nhà trường triển khai đa dạng và đồng bộ như: Tổ chức quán triệt tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị; Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt công dân, sinh hoạt lớp, hoạt động của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên; Đăng tải chuyên mục riêng về bầu cử trên website và fanpage chính thức; Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực trung tâm trong trường, bảo đảm không khí trang nghiêm, đúng quy định.

Giáo sư Hạ nhấn mạnh: "Thông qua các hoạt động này, nhà trường mong muốn không chỉ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác mà còn góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân trong toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên.

Chúng tôi xác định rõ chuyển đổi số không thay thế các quy định pháp luật về bầu cử, nhưng là công cụ hiệu quả để tuyên truyền, tổ chức và phối hợp một cách khoa học, minh bạch và thống nhất.

Với vai trò là cơ sở giáo dục đại học, chúng tôi mong muốn đóng góp vào thành công chung của cuộc bầu cử bằng ba phương diện: Bảo đảm tổ chức điểm bầu cử nghiêm túc, an toàn, đúng luật, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng trí thức trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh cử tri có hiểu biết, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Góp phần xây dựng môi trường dân chủ, kỷ cương trong nhà trường, qua đó củng cố nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa vững chuyên môn vừa có bản lĩnh chính trị.

Chúng tôi tin rằng, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên sẽ góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đúng với tinh thần dân chủ, đoàn kết và phát triển của đất nước".

Thi Thi