Để phụ huynh xếp hàng thâu đêm nộp hồ sơ, THPT Phan Bội Châu công khai kết quả GD thực tế ra sao?

04/03/2026 09:09
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trên trang web của Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu không có thông tin công khai Báo cáo thường niên theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT.

Rạng sáng ngày 3/3, hàng trăm phụ huynh tại Hà Nội đã chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để xếp hàng lấy số mua hồ sơ xét tuyển của Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu (địa chỉ tại Khu đô thị Văn Quán, thành phố Hà Nội).

Theo thông báo của nhà trường trên website, năm học 2026-2027 Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu tuyển sinh 432 chỉ tiêu học sinh lớp 10 cho ba loại hình: lớp cơ bản (8 lớp, 36 học sinh/lớp), lớp chọn (2 lớp, 36 học sinh/lớp) và chất lượng cao (2 lớp, 36 học sinh/lớp). Trong đó, điểm xét tuyển lớp chất lượng cao là 23 điểm trở lên; điểm xét tuyển lớp chọn là từ 22 điểm trở lên, lớp cơ bản xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trường tính điểm xét tuyển = Toán + Văn + môn thứ Ba.

Trường xét tuyển bằng 3 hình học bạ, xét theo điểm thi khảo sát của trường, xét điểm thi vào 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

gdvn-phu-huynh-nop-ho-so-vao-lop-10-thpt-phan-boi-chau-1.jpg
Chiều 3/3, vẫn có nhiều phụ huynh có mặt tại khu vực cổng trường Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

Phụ huynh than quá mất thời gian

Khoảng hơn 14h ngày 3/3, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có mặt tại khu vực cổng trường Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Lúc này, vẫn có nhiều phụ huynh mang theo thủ tục giấy tờ của con để nộp vào trường.

Thấy vậy, nhân viên bảo vệ ra đề nghị mọi người đi về và nộp hồ sơ trực tuyến, do đã bị báo chí phản ánh về việc phụ huynh xếp hàng để nộp hồ sơ. Biết thông tin này, một nam phụ huynh phàn nàn: "Chiều nay tôi phải xin nghỉ làm ở cơ quan, đến đây lại mất công".

Chia sẻ với phóng viên, chị N. cho hay, khoảng 7h sáng cùng ngày chị đến trường để lấy số thứ tự vào mua hồ sơ. Đến đây, chị ngạc nhiên vì quá đông người đứng xếp hàng chờ đợi và số thứ tự đã lên đến gần 300. Sau đó, chị được thông báo hẹn chiều đến trường nộp hồ sơ.

"Bộ phận tuyển sinh thông báo chỉ tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ trong sáng 3/3", chị N. cho hay.

gdvn-phu-huynh-nop-ho-so-vao-lop-10-thpt-phan-boi-chau-3.jpg
Phụ huynh lấy số thứ tự 219 trong sáng 3/3 và đến chiều quay lại thì không được nộp trực tiếp, phải liên hệ số hotline để nộp qua Zalo.

Theo vị phụ huynh này, chiều 3/3, chị đến trường và được đưa mẩu giấy ghi thông tin: "Đăng ký tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu, Hotline: 056.803.XXX - 098.714.XXX", phụ huynh sẽ nhắn qua Zalo số điện thoại trên để nộp hồ sơ trực tuyến.

Chị N. cho biết, gia đình đã đăng ký nguyện vọng 1 cho con vào một trường công lập và nguyện vọng 2 vào Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

"Gia đình hi vọng con trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường công lập vì chi phí rất ít. Ngược lại nếu trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, chi phí đóng là khoảng 3,2 triệu đồng/tháng", phụ huynh chia sẻ.

gdvn-phu-huynh-nop-ho-so-vao-lop-10-thpt-phan-boi-chau-2.jpg
gdvn-phu-huynh-nop-ho-so-vao-lop-10-thpt-phan-boi-chau-4.jpg
Phụ huynh chụp hình thông tin hồ sơ để gửi qua Zalo cho bộ phận tuyển sinh.

Theo anh N.V.T., vợ chồng anh làm công nhân nên cũng hi vọng con trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông công lập ở gần nhà. Để "dự trù" phương án trượt nguyện vọng 1 cho con, gia đình đến nộp hồ sơ vào nhà trường.

"Sáng tôi đến lấy số thứ tự và được hẹn đến chiều. Nhưng chiều đến đây thì lại phải nộp qua online, mất thời gian quá", anh T. than.

Nhiều nội dung quy định cần công khai nhưng website của trường không tìm thấy

Theo thông tin giới thiệu trên website của nhà trường, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu được thành lập ngày 02/7/1996 theo quyết định số 2194/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhà trường có khuôn viên rộng 5.000 mét vuông.

Hiện thầy Vũ Thành Thái là Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

"Nhà trường đã có 30 khoá học sinh ra trường với tỷ lệ 100% đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, 100% đỗ vào các trường Đại học trong nước và nhiều học sinh đã giành các suất học bổng từ các trường Đại học nước ngoài", nhà trường quảng bá trên website.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường được công khai trên website gồm hình ảnh và trình độ chuyên môn với 21 người. Trong đó, có những giáo viên từng tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sỹ ở nước ngoài.

Theo quy định, các cơ sở giáo dục phải công khai Báo cáo thường niên theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, trên trang web của Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, phóng viên không tìm thấy báo cáo thường niên theo quy định, cũng không tìm thấy thông tin công khai kết quả giáo dục thực tế, học phí dự kiến năm học 2026-2027...

Để tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh của nhà trường, cũng như việc thực hiện nội dung công khai theo Thông tư 09. Phóng viên đã liên hệ và nhắn tin tới thầy Vũ Thành Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng nhà trường (theo giới thiệu trên website) nhưng không nhận được phản hồi.

Theo quy định của Thông tư 09, cơ sở giáo dục phải công khai: Thông tin chung về cơ sở giáo dục; Thu, chi tài chính (Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động, các khoản thu với người học...); Điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông (đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu học tập, thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục...); Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông (thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học, thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước...)... Các thông tin công khai của cơ sở giáo dục phổ thông được thể hiện bằng báo cáo thường niên và thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.

Mạnh Đoàn