Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Hải - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giới thiệu, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng hiệp thương, lựa chọn giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 2 của thành phố Hải Phòng.
Đơn vị bầu cử số 2 của thành phố Hải Phòng gồm các phường: Kiến An, Phù Liễn và các xã: Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, An Lão, An Trường, An Khánh, An Quang, An Hưng, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng.
Trong hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, thầy Hải nhấn mạnh: Điều 69 Hiến pháp của nước ta quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm của mình, 15 Khóa Quốc hội (từ 1946 đến nay) đều đã có những vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) vừa qua đã tổ chức 19 kỳ họp, gồm 10 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường, đã thông qua 150 luật và 49 nghị quyết, số lượng cao kỷ lục trong lịch sử của các khóa Quốc hội của Việt Nam.
Thành phố Hải Phòng hiện nay có quy mô dân số lớn thứ 4 và quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, là địa phương duy nhất có tốc độ tăng trưởng 2 con số được duy trì suốt hơn 10 năm. Hải Phòng có vị trí là cửa ngõ quốc tế phía Đông Bắc của Việt Nam, có hệ thống cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc, đồng thời là điểm kết nối trực tiếp với trục giao thương ASEAN - Trung Quốc - Đông Bắc Á và chuỗi logistics toàn cầu với kết cấu hạ tầng đồng bộ, vận tải đa phương thức.
Nơi đây đang từng bước hình thành các trục liên kết vùng, và liên kết quốc tế, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ, khai mở nhiều động lực tăng trưởng chiến lược, tạo nền tảng quan trọng để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Thành phố có truyền thống và bề dày văn hoá của “đất Cảng Anh hùng, xứ Đông văn hiến”, bản lĩnh, khí phách, tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới, năng động, sáng tạo của người Hải Phòng là nguồn lực nội sinh quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Hải cho biết với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng và trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Luật, thầy nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trọng trách của Đại biểu Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, thầy Hải cam kết thực hiện Chương trình hành động với những nội dung trọng tâm sau:
Thứ nhất, thực hiện đầy đủ và tâm huyết vị trí, vai trò và trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thầy Hải cho biết sẽ tập trung trí tuệ, thời gian, công sức cùng các đồng chí Đại biểu Quốc hội khác để tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đặc biệt là trong việc xây dựng ban hành các đạo luật, các nghị quyết có chất lượng, xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, đảm bảo 4 yêu cầu: các quy định của luật phải minh bạch dễ hiểu đối với cán bộ, công chức và người dân; phải đồng bộ thống nhất với các quy định của các luật khác không được có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật; quy định của luật phải đảm bảo sự hợp lý, phù hợp yêu cầu của thực tiễn, với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước; luật phải có tính khả thi cao, có thể áp dụng thuận lợi trong thực tiễn.
Các đạo luật hợp lòng dân và phù hợp với thực tiễn cuộc sống sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giải quyết được tất cả các vướng mắc, bất cập cản trở sự phát triển .
Với kiến thức và kinh nghiệm là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật tốt nghiệp ở Úc, đã có kinh nghiệm 28 năm nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực pháp luật và bộ máy nhà nước, bản thân thầy Hải cũng đã từng tham gia Ban soạn thảo xây dựng và góp ý cho một số dự án luật của Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật, vị hiệu trưởng hy vọng sẽ đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình vào hoạt động của Quốc hội.
Thứ hai, luôn gắn bó, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và cử tri của 18 phường, xã thuộc đơn vị bầu cử số 2 của Hải Phòng; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ ở các xã phường và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập các ý kiến của cử tri và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền trong bộ máy Nhà nước; chú trọng theo dõi việc giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.
Thứ ba, nỗ lực đưa các vấn đề thực tiễn và mong muốn của cử tri Hải Phòng, cử tri của 18 xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 2 lên diễn đàn của Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Kiến nghị, đề xuất Quốc hội và các Bộ ngành những giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của địa phương và tạo điều kiện cho phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố và các xã phường, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đặc sản, và phát triển hệ thống giáo dục, y tế; bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống của người dân.
Hiểu rõ những thế mạnh đặc thù của mỗi khu vực xã, phường để đề xuất các cơ quan chức năng những giải pháp thích hợp cho phát triển… chẳng hạn phát triển thương mại dịch vụ - giáo dục ở Kiến An và Phù Liễn, du lịch ở núi Thiên Văn - Kiến An và phát triển hạ tầng giao thông, phát triển các khu công nghiệp và nông nghiệp đặc sản ở các xã thuộc huyện Tiên Lãng trước đây.
Phát triển hệ thống giao thông và các khu công nghiệp ở An Lão, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp đặc sản, du lịch sinh thái ở Thanh Hà…
Thứ tư, thầy Hải mong muốn đề nghị Quốc hội tiếp tục có các cơ chế chính sách đặc thù thuận lợi hơn, mạnh mẽ hơn và khả thi cho Thành phố Hải Phòng mới. Bởi lẽ không nên có 1 chiếc áo dùng chung cho nhiều loại hình cơ thể có kích thước khác nhau….
Ngoài Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, nếu có thêm cơ chế đặc thù phù hợp thì thành phố Hải Phòng hiện nay có thể phát huy các thế mạnh về tiềm năng và đặc thù về vị trí địa lý, hệ thống cảng biển, giao thông và cơ sở hạ tầng hiện có…. góp phần phát triển nhanh Thành phố Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước…. đưa Hải Phòng trở thành một cực tăng trưởng của đất nước, giữ vai trò đầu tàu của khu vực Duyên hải Bắc Bộ.
Thứ năm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Hải nhấn mạnh sẽ kết hợp chặt chẽ, hiệu quả cao nhất hoạt động của cơ quan đang công tác (Trường Đại học Hải Phòng) với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và vai trò của người Đại biểu Quốc hội.
"Tôi sẽ phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, sắp xếp hợp lý công việc ở trường để thực hiện đầy đủ và tốt nhất, trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội. Tiếp tục đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng trên các mặt công tác như: nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, sửa đổi, bổ sung các chương trình đào tạo mới, đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo... nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước.
Gắn kết các hoạt động của nhà trường với các địa phương; tích cực phối hợp giữa Trường Đại học Hải Phòng với các xã, phường thuộc đơn vị Bầu cử số 2 trong việc thực hiện chuyển đổi số, thực hiện phong trào bình dân học vụ số; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để có thêm nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn; tích cực xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ viên chức, giáo viên các cấp học và người lao động; phát triển hoạt động sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Hải Phòng", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Hải cho biết.
Thầy Hải cũng cho biết thêm, hiện thành phố Hải Phòng đang có 1662 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học với 1.089.448 người học. Thành phố hiện có 596 trường mầm non, 437 trường tiểu học, 426 trường trung học cơ sở, 129 trường Trung học phổ thông và 17 cơ sở giáo dục thường xuyên, 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 8 trường đại học.
Thành phố cũng có trên 72.000 cán bộ, giáo viên, giảng viên và nhân viên ngành giáo dục. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, Thành ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố rất quan tâm đến phát triển giáo dục và đào tạo thể hiện qua các Đề án về phát triển giáo dục của thành phố.
Với kinh nghiệm 14 năm quản lý các trường đại học, và kinh nghiệm đã từng tham gia Ban soạn thảo Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo và một số nghị định về giáo dục… thầy Hải cho biết sẽ có các ý kiến đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
"Tôi sẽ có mối quan hệ chặt chẽ, lắng nghe tiếng nói của các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các học sinh, sinh viên và phụ huynh… để kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng nhằm phát triển đột phá giáo dục và đào tạo ở các xã phường và thành phố để thực hiện thành công Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất và cơ sở vật chất lạc hậu, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chế độ chính sách cho giáo viên và đảm bảo chương trình giảng dạy hợp lý cho học sinh, sinh viên để các em có thể phát triển toàn diện về sức khỏe thể lực, kỹ năng và trình độ văn hóa.
Tôi sẽ nỗ lực phối hợp với các đồng chí lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục khác trên địa bàn Hải Phòng cũng như các địa phương khác và Sở Giáo dục Đào tạo để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của thành phố.
Qua đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng khẳng định: "Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ và tâm huyết các trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội; sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật và bộ máy Nhà nước và kinh nghiệm 14 năm quản lý các trường đại học… để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, qua đó góp phần nhỏ bé của mình đưa thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc của 'đất Cảng anh hùng và Xứ Đông văn hiến'".
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Hải sinh ngày 28/2/1972, quê quán ở xã Bình Minh, thành phố Hà Nội. Thầy Hải có trình độ chuyên môn là cử nhân chuyên ngành Luật; Tiến sĩ Luật, Phó Giáo sư ngành Luật, trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.
Trước khi về công tác tại Trường Đại học Hải Phòng, thầy Hải từng là giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội (tháng 8/1994-3/1995). Từ tháng 4/1995 - 12/2002, thầy là giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 01/2003-3/2008, thầy là Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 02/2004-5/2007, thầy học nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật tại Law School - La Trobe University, Australia.
Từ tháng 4/2008-01/2012, thầy là Trưởng Khoa Luật Thương mại, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy (từ tháng 10/2008), Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 02/2012 -7/2023, thầy là Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 03/2013), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng 8/2023-01/2026, thầy là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng. Từ tháng 02/2026 đến nay thầy là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.
Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Hải đã nhận được 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 1 Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam; 1 Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam; 1 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.