Cướp vàng chấn động Lạng Sơn: Cướp, giết để trả thù?

04/02/2013 16:16
Lê Tú Theo/Infonet
Nguyên nhân dẫn đến vụ giết người cướp tiệm vàng không đơn thuần chỉ là để cướp tài sản mà còn do hung thủ có mâu thuẫn với chủ nhà.
Như đã đưa tin về vụ giết người cướp tiệm vàng xảy ra tại tiệm vàng Tô Châu (khu Phố Suối, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) khiến ông Trần Văn Bình (44 tuổi) tử vong và bà Phùng Thị Hường đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ngày 4/2, khi phóng viên có mặt tại bệnh viện Việt Đức, tình hình sức khỏe của bà Phụng vẫn đang rất kém. Ngoài nỗi đau về thể xác, bà Phụng vẫn đang rất hoảng loạn về mặt tâm lý và lo lắng bị kẻ xấu sát hại.

Hiện trường nơi tiệm vàng bị cướp.
Hiện trường nơi tiệm vàng bị cướp.


Thông tin từ phía người nhà nạn nhân cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ giết người cướp tiệm vàng có thể không đơn thuần chỉ là để cướp tài sản mà còn do hung thủ có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng và đã ra tay để trả thù.

Đặc biệt, trước khi xảy ra vụ cướp, tiệm vàng Tô Châu đã từng bị mất trộm rất nhiều tiền và hàng chục cây vàng.

Cùng trong ngày 4/2, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, các đơn vị chức năng của cơ quan này đang tập trung lực lượng truy bắt hung thủ.

Trước đó, 4h sáng 2/2, tại tiệm vàng Tô Châu (khu Phố Suối, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), người dân quanh khu vực tiệm vàng phát hiện có tiếng động lạ liền báo công an. Khi đến hiện trường, công an phải phá cửa và phát hiện chủ tiệm vàng là ông Trần Văn Bình (44 tuổi) đã tử vong trên một vũng máu. Vợ ông Bình là bà Phùng Thị Hường (40 tuổi), bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, công an thu giữ một đoạn dây thép dài có hai đầu quặt ngang. Theo nhận định, hung thủ có thể đột nhập vào tiệm vàng qua tum trên sân thượng. Thông tin ban đầu cho thấy, ông Bình tử vong do bị đánh bằng búa vào đầu từ trên cao, bà Hường bị thương nặng, chạy xuống tầng 1 tri hô, sau đó gục ngã. 
Lê Tú Theo/Infonet