Đề nghị Canada đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

05/04/2019 07:44
Theo chinhphu.vn
(GDVN) - Việt Nam đề nghị Canada quan tâm đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bởi hiện nay hơn 90% dòng vốn đầu tư của Canada tập trung vào bất động sản.

Ngày 4/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Canada Deborah Anne Paul.

Chúc mừng bà Deborah Anne Paul được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú của mình, Đại sứ sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước cả trên bình diện song phương và đa phương.

Phó Thủ tướng đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Canada đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sau khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện tháng 11/2017 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Đánh giá cao triển vọng quan hệ song phương, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên mức cao hơn ngay trong năm 2019 trên cơ sở cả hai nước đều là thành viên của Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực và Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN.

Về đầu tư, Canada đứng thứ 14 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 174 dự án trị giá trên 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị Canada quan tâm đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bởi hiện nay hơn 90% dòng vốn đầu tư của Canada tập trung vào lĩnh vực bất động sản.

Ảnh: VGP/Hải Minh.
Ảnh: VGP/Hải Minh.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn và mong muốn Canada tiếp tục dành cho Việt Nam hỗ trợ phát triển chính thức, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, nhất là trong các lĩnh vực xã hội.

Đại sứ Deborah Anne Paul bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Canada đặc biệt đánh giá cao trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế; cam kết tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Đại sứ Deborah Anne Paul phát biểu.

Đại sứ cảm ơn Việt Nam đã đảm nhiệm thành công cương vị điều phối viên quan hệ ASEAN-Canada, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Canada; khẳng định Canada ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973. Trong Tuyên bố chung về việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, hai bên đã đề ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ tập trung vào 7 lĩnh vực hợp tác là: chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Về hỗ trợ phát triển (ODA), tổng giá trị ODA Canada dành cho Việt Nam từ 1990 là hơn 800 triệu CAD. Canada đã công bố khoản ODA trị giá 12,9 triệu CAD cho dự án phát triển hợp tác xã tại Việt Nam giai đoạn 2015-2020 (11/2015); viện trợ 15,2 triệu CAD cho 2 dự  án an toàn thực phẩm -  SAFEGRO dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Đề nghị Canada đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam ảnh 2Kinh tế Việt Nam tiếp tục có nhiều diễn biến tích cực

Về hợp tác giáo dục-đào tạo, số du học sinh Việt Nam tại Canada tăng gấp đôi trong 10 năm qua (trên 14.000 du học sinh), đưa Việt Nam trở thành nước lớn nhất trong số các nước ASEAN có du học sinh tại Canada.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang triển khai 02 chương trình học bổng đi học tại Canada, gồm: i) Chương trình miễn giảm học phí cho sinh viên Việt Nam (theo thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Chính phủ Việt nam và bang Quebec được ký từ năm 2004); ii) Học bổng Ngân sách Nhà nước theo Đề án 911 và Đề  án 599.

Về hợp tác trong các vấn đề khu vực và đa phương, tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, hai bên cũng tích cực phối hợp trong nhiều lĩnh vực như giải trừ quân bị, an ninh khu vực, thương mại quốc tế, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Canada hiện có khoảng 250.000 người, là cộng đồng lớn thứ năm không phải gốc châu Âu ở Canada sau Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Jamaica.

Người Việt có mặt ở tất cả các tỉnh bang, trong đó khoảng 96% người gốc Việt sống tập trung ở 4 tỉnh bang Ontario, Québec, British Columbia và Alberta.

Theo chinhphu.vn